Mong Airbus hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái hàng không và vũ trụ

Chiều tối 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Wouter Van Wersch, Phó Chủ tịch điều hành quốc tế Tập đoàn Airbus. Cùng dự có Đại sứ một số nước châu Âu tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Wouter Van Wersch, Phó Chủ tịch điều hành quốc tế Tập đoàn Airbus. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Wouter Van Wersch, Phó Chủ tịch điều hành quốc tế Tập đoàn Airbus. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với các nước châu Âu, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư; cảm ơn Airbus đã hợp tác đầu tư, thương mại với Việt Nam nhiều năm qua.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam có thị trường hàng không đang tăng trưởng mạnh. Năm nay, Việt Nam nỗ lực đạt tăng trưởng kinh tế ít nhất 8% trở lên và phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số những năm tới.

Nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam với châu Âu đang phát triển hết sức tốt đẹp, do đó, Thủ tướng mong các nước còn lại trong Liên minh châu Âu (EU) sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong Tập đoàn Airbus phát triển công nghiệp hàng không tại Việt Nam; hợp tác, hỗ trợ các hãng hàng không của Việt Nam; chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam; góp phần cùng Việt Nam thúc đẩy, mở rộng hoạt động kinh tế hàng không - ngành có vai trò quan trọng trong thời đại ngày nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Wouter Van Wersch, Phó Chủ tịch điều hành quốc tế Tập đoàn Airbus.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Wouter Van Wersch, Phó Chủ tịch điều hành quốc tế Tập đoàn Airbus.

Phó Chủ tịch Airbus Wouter Van Wersch bày tỏ ấn tượng mỗi lần đến Việt Nam được chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mới mà Việt Nam đạt được; nêu rõ, Airbus là đối tác của Việt Nam đã 40 năm, có nhiều máy bay phản lực thương mại, trực thăng… đang được Việt Nam sử dụng.

Airbus đánh giá cao năng lực tuyệt vời của đội ngũ kỹ sư Việt Nam đang làm trong dự án sản xuất cửa thoát hiểm cho máy bay Airbus của hãng MHI tại Việt Nam. Airbus coi Việt Nam là quốc gia mục tiêu chính trong hợp tác phát triển của tập đoàn trên thế giới; đánh giá cao tầm nhìn của Việt Nam về phát triển bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tập đoàn mong muốn được đóng góp cho sự phát triển bền chặt hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Airbus mở rộng đầu tư, mở thêm các nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Việt Nam để tận dụng ưu đãi và nguồn nhân lực của Việt Nam; tiếp tục chuyển giao công nghệ, tiếp nhận nhiều người Việt Nam làm việc ở các nhà máy của Airbus, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ Việt Nam về quản trị thông minh; hợp tác với các hãng hàng không của Việt Nam để phát triển mạnh mẽ đội bay vì Việt Nam đang tích cực mở rộng thêm nhiều đường bay quốc tế.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tích cực hoàn thiện thể chế, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, giảm bớt chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Việt Nam đang đầu tư vào hạ tầng chiến lược như: sân bay, bến cảng, đường sắt tốc độ cao, đường cao tốc, năng lượng hạt nhân trong những năm tới.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Phó Chủ tịch Airbus đánh giá cao Việt Nam tiếp tục kiên định phát triển trên con đường đã chọn, đó là quyết tâm hướng đến kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Airbus cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình này.

Ông bày tỏ, các nước châu Âu đều có quan hệ chặt chẽ, thân thiết với Việt Nam và Airbus có thể bán nhiều máy bay cho Việt Nam để mở rộng mạng đường bay. Việt Nam có vị trí chiến lược ở châu Á-Thái Bình Dương, được thế giới đánh giá là một trung tâm về hàng không; lĩnh vực trực thăng cũng có rất nhiều tiềm năng hợp tác.

Airbus nhận thấy tiềm năng đầu tư phát triển cơ sở bảo dưỡng máy bay Airbus ở Việt Nam; điều này hoàn toàn phù hợp tầm nhìn của Việt Nam và chiến lược của tập đoàn.

Cho rằng Việt Nam là nước rất đặc biệt, có vai trò then chốt ở châu Á, lãnh đạo Airbus mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Đại sứ một số nước châu Âu tại Việt Nam và đại diện Tập đoàn Airbus tham dự buổi tiếp.

Đại sứ một số nước châu Âu tại Việt Nam và đại diện Tập đoàn Airbus tham dự buổi tiếp.

Cảm ơn những ý kiến tốt đẹp của Phó Chủ tịch Airbus, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên cần có những hợp tác cụ thể, trong đó trọng tâm là hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp hàng không vì Việt Nam có vị trí địa chính trị, địa chiến lược ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Việt Nam sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Airbus cho việc hợp tác này; tầm nhìn của Việt Nam và Airbus hoàn toàn phù hợp và trùng nhau.

Về một số gợi ý hợp tác cụ thể, Thủ tướng mong Airbus hỗ trợ triển khai xây dựng một trung tâm bảo trì máy bay ở Cảng hàng không quốc tế Long Thành; cho biết, Việt Nam đang nỗ lực đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình và mở rộng sân bay này thành trung tâm logistics hàng không, do đó rất cần phát triển đội bay và kinh nghiệm phát triển logistics hàng không.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đàm phán mua máy bay Airbus, xử lý dứt điểm các máy bay Airbus bị dừng hoạt động do phải triệu hồi động cơ.

Đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp.

Đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp.

Phó Chủ tịch Wouter Van Wersch nêu rõ, Tập đoàn đang có hợp tác chặt chẽ với hai hãng hàng không của Việt Nam là Vietnam Airlines và Vietjet; đánh giá, Việt Nam dự kiến cần khoảng 900 máy bay chở khách trong vòng 20 năm tới. Tập đoàn hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu này, cam kết hỗ trợ phát triển hệ sinh thái hàng không và vũ trụ ở Việt Nam.

Airbus bày tỏ vui mừng và đánh giá cao về Nghị quyết 57-NQ/TW được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mới ban hành, thể hiện Việt Nam rất coi trọng đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phó Chủ tịch Airbus bày tỏ, ông luôn là một sứ giả tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tích cực khai thác không gian vũ trụ; khai thác không gian ngầm, bầu trời là những mục tiêu mang tính chiến lược cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; trong đó, Việt Nam có yêu cầu cấp thiết phát triển công nghiệp hàng không, khai thác tối đa bầu trời cho sự phát triển. Việt Nam và Airbus gặp nhau ở điểm chung cùng phát triển, cùng tầm nhìn, lại có nền tảng quan hệ hết sức tốt đẹp vì vậy sự hợp tác này chắc chắn sẽ thành công.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 30/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực

[Video] Thời sự 24h ngày 30/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Người dân có thể tra cứu quy hoạch Hà Nội qua phần mềm từ tháng 11; Đề xuất cho học sinh, sinh viên nghèo vay tối đa 8 triệu đồng một tháng.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị Cụm thi số 4 tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi.

Lan tỏa tinh thần đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị thông qua Hội thi Báo cáo viên giỏi

Sáng 30/6, tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, các thí sinh Cụm thi số 4 đại diện 13 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương đã tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính tại TP Hồ Chí Minh, ngày 30/6/2025. Ảnh: TTXVN

Một năm chính quyền ba cấp: Khẳng định tính đúng đắn của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy

Đối với một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy có quy mô lớn nhất kể từ sau công cuộc đổi mới, khoảng thời gian một năm bước đầu cho phép nhìn nhận và đánh giá một vấn đề quan trọng: Mô hình mới đã vận hành trong thực tiễn như thế nào, những kết quả ban đầu đạt được ra sao và còn những vấn đề gì cần tiếp tục hoàn thiện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra việc vận hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Ảng.

Điện Biên hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp

Nhằm hỗ trợ cụ thể cho đội ngũ trực tiếp thực hiện làm việc tại bộ phận một cửa các cấp, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên vừa thông qua Nghị quyết ban hành chính sách hằng tháng cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Phi hành đoàn chuyến bay đặc biệt VN68.

Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở 46,8 tấn hàng hỗ trợ Venezuela

Chỉ chưa đầy một ngày sau chuyến bay đầu tiên, hãng hàng không Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hóa cùng trang thiết bị, vật tư phục vụ lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam tới Venezuela, bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau trận động đất.

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác công nghiệp quốc phòng. (Ảnh: ĐỨC VŨ)

Hội đàm giữa hai Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng và Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi, Thứ trưởng Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đồng chủ trì hội đàm giữa hai Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Quang cảnh kỳ họp.

Lâm Đồng: Xem xét, thảo luận 24 nghị quyết về các cơ chế, chính sách quan trọng

Sáng 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét, thảo luận 24 nghị quyết về các cơ chế, chính sách quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.