Giới thiệu các giải pháp công nghệ đường sắt đô thị tại VRT&CON’ 2026

Ngày 8/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) tham dự Triển lãm và Hội nghị quốc tế lần thứ hai về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng tại Việt Nam (VRT&CON’ 2026).

Gian hàng của Hà Nội Metro tham dự Triển lãm và Hội nghị quốc tế lần thứ hai về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng tại Việt Nam.
Gian hàng của Hà Nội Metro tham dự Triển lãm và Hội nghị quốc tế lần thứ hai về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng tại Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 8 đến 10/10, sự kiện có quy mô khoảng 10.000m², quy tụ các cơ quan quản lý, đơn vị vận hành, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đường sắt.

Tại triển lãm, Hà Nội Metro phối hợp Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam (TRV), Công ty cổ phần Giải pháp Tự động hóa (ETEK) và Công ty cổ phần Phần mềm Thăng Long (TLS) giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ vận hành đường sắt đô thị tại gian hàng rộng 108m².

Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tập trung vào hệ thống thu soát vé tự động, cổng soát vé, cửa chắn ke ga, thiết bị an ninh, thông tin tín hiệu và các giải pháp tự động hóa trong vận hành đường sắt.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại gian trưng bày là hệ thống thu soát vé tự động (AFC), được Hà Nội Metro phối hợp TLS nghiên cứu, nâng cấp theo hướng mở, đáp ứng nhiều phương thức vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, hành khách có thể sử dụng mã QR trên ứng dụng Hà Nội Metro, căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng theo chuẩn EMV, tem vé QR hoặc thẻ NFC để thực hiện việc qua cổng soát vé.

ndo_br_etk00155.jpg
Khách tham quan tìm hiểu về đường sắt đô thị Hà Nội.

Hệ thống cũng tích hợp nhiều phương thức thanh toán, trong đó có thẻ ngân hàng quốc tế và một số ví điện tử, tạo thêm lựa chọn cho hành khách khi sử dụng dịch vụ đường sắt đô thị.

Việc số hóa hệ thống thu soát vé được xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước hình thành phương thức tiếp cận giao thông công cộng thuận tiện, phù hợp xu hướng chuyển đổi số.

Cùng với việc hiện đại hóa hệ thống AFC, Hà Nội Metro đang hướng tới tăng cường kết nối đường sắt đô thị với mạng lưới vận tải hành khách công cộng và các dịch vụ di chuyển khác.

Theo định hướng này, Metro được kết nối với xe buýt và một số nền tảng, dịch vụ vận tải như Be, Grab, Green SM, TNGo, qua đó hỗ trợ hành khách trong các chặng di chuyển đầu và cuối của hành trình.

Đây là một trong những nội dung gắn với định hướng phát triển mô hình Dịch vụ di chuyển tích hợp (Mobility as a Service - MaaS), trong đó đường sắt đô thị giữ vai trò kết nối với các phương thức vận tải khác, góp phần nâng cao tính thuận tiện và khả năng tiếp cận của hệ thống giao thông công cộng.

Tại VRT&CON’ 2026, TRV giới thiệu các giải pháp thông tin tín hiệu, hệ thống cửa chắn ke ga, thiết bị cảnh báo, hệ thống liên khóa, bộ đếm trục và các công nghệ phục vụ điều hành, bảo đảm an toàn chạy tàu.

Trong khi đó, ETEK giới thiệu các giải pháp tự động hóa, gồm máy bán hàng tự động, camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cửa chắn ke ga, robot kiểm tra thiết bị và hệ thống quản lý vật tư.

Các giải pháp được giới thiệu tại triển lãm cho thấy xu hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và các thiết bị thông minh trong đầu tư, quản lý, khai thác đường sắt đô thị.

Thông qua sự kiện, Hà Nội Metro có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị vận hành, doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế; đồng thời tìm hiểu các giải pháp có khả năng ứng dụng phù hợp điều kiện thực tế.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa hoạt động vận hành và tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt đô thị, hướng tới hệ thống giao thông công cộng an toàn, thuận tiện, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Người dân trồng cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết

Còn hơn ba tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, nhưng tại các vùng chuyên canh hoa, cây cảnh ở xã Vĩnh Thành và Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, không khí chuẩn bị vụ hoa Tết đã diễn ra tất bật. Trong đó, các loại cây cảnh được nhà vườn tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

SATRA làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: SATRA)

SATRA kết nối chuyên sâu, kiến tạo HUB thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ các cuộc gặp với doanh nghiệp Tốp 20 The Future Brand 2026 và cộng đồng doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA), đến những hợp tác cùng doanh nghiệp, đại học, SATRA đang mở rộng mạng lưới đối tác, từng bước bổ sung, hoàn thiện cho định hướng xây dựng HUB thương mại xanh, số hóa trong lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Quang cảnh lễ ký kết, bàn giao sản phẩm và ra mắt mô hình Chợ Cái Khế trên nền tảng số 247. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ đưa chợ truyền thống lên nền tảng số 247

Mô hình Chợ số Cái Khế tại thành phố Cần Thơ bước đầu thu hút 99 lô kinh doanh, hơn 400 sản phẩm được niêm yết và hơn 1.000 lượt truy cập, góp phần kết nối tiểu thương với người tiêu dùng, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại truyền thống.

Theo đánh giá của chuyên gia giao thông, đối với các công trình lớn, yêu cầu về một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Thay đổi phương thức "quản", hình thành những Tổng thầu chủ lực

Để mô hình Tổng thầu quản trị phát huy hiệu quả, phương thức quản lý dự án cũng cần thay đổi tương ứng. Nhà nước cần "quản" hiệu quả hơn, tập trung vào tiêu chuẩn, hợp đồng và các công cụ kiểm soát như công tác thẩm tra, thẩm định; lấy chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn, hiệu quả đầu tư và trách nhiệm cuối cùng làm thước đo.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 9/10, giá bạc tiếp đà giảm

Sáng 9/10, giá bạc thế giới tiếp đà giảm so phiên hôm qua và neo ở ngưỡng hơn 59 USD/ounce trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những diễn biến tại Trung Đông và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Công ty TNHH Ohsung Vina (FDI Hàn Quốc) chuyên sản xuất linh phụ kiện điện tử, màn hình và thiết bị điện tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tỉnh Hưng Yên (Ảnh ĐĂNG ANH)

Tạo lập hệ sinh thái đầu tư trong thu hút FDI

Sự chuyển dịch mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang làm thay đổi bản chất của cuộc đua thu hút vốn đầu tư toàn cầu. Theo đó, lợi thế cạnh tranh không còn đơn thuần là ưu đãi thuế, chi phí sản xuất rẻ mà là chất lượng của hệ sinh thái đầu tư.

Khu vực làng hoa Gò Vấp ngập như sông sau cơn mưa chiều 7/10. (Ảnh: TẤT ĐẠT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với năm trước

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chiều sâu ngập, thời gian ngập và tốc độ rút nước có sự thay đổi tùy điều kiện mưa, triều cường.

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.