Kịp thời cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung khi chuyển dạ sinh con lần thứ 5 ở Đắk Lắk

Ngày 13/11, Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công trường hợp sản phụ bị vỡ tử cung trong quá trình chuyển dạ sinh con lần thứ 5.
Sức khỏe sản phụ H.Đ.B phục hồi tốt và chuẩn bị được xuất viện. Ảnh: Mai Lê.
Sức khỏe sản phụ H.Đ.B phục hồi tốt và chuẩn bị được xuất viện. Ảnh: Mai Lê.

Theo bác sĩ Lê Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk, trưa ngày 10/11, Trung tâm tiếp nhận sản phụ H.Đ.B 31 tuổi, trú tại buôn Tlu, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk với chẩn đoán vỡ tử cung, thai con rạ chuyển dạ có vết mổ cũ lấy thai do ngôi ngang cách đây 3 năm và mang thai sinh con lần thứ 5.

Trước tình hình nguy cấp, ngay lập tức các bác sĩ trong kíp trực tại Trung tâm đã triển khai các biện pháp cấp cứu hồi sức cho thai phụ, đồng thời triển khai kíp gây mê và kíp phẫu thuật, kíp hồi sức Nhi sơ sinh để cấp cứu cho sản phụ và thai nhi.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu mổ lấy thai nhi trong ổ bụng. Bé gái được đưa ra trong tình trạng ngạt nặng phải hồi sức và chuyển về Khoa hồi sức Nhi sơ sinh để tiếp tục theo dõi. Riêng sản phụ, tử cung bị vỡ sẹo mổ cũ rách rộng ra 2 bên dây chằng, các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung bán phần cầm máu.

Sau 2 giờ phẫu thuật các dấu hiệu sinh tồn như mạch, huyết áp của sản phụ ổn định. Đến nay, sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe sản phụ đã ổn định, bé đã bú mẹ và sắp tới sẽ được xuất viện về nhà.

Theo bác sĩ Lê Thị Thủy, vỡ tử cung khi mang thai và chuyển dạ sinh con là tình trạng hết sức nguy hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và bé nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời, nhất là đối với các sản phụ đã từng phẫu thuật sinh con và mang thai nhiều lần.

Do đó, để tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, bác sĩ Lê Thị Thủy khuyến cáo tất cả phụ nữ mang thai, đặc biệt là những thai phụ có tiền sử vết mổ sẹo ở tử cung như đã từng mổ lấy thai, bóc nhân xơ tử cung… nên đi khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế để đề phòng các tai biến sản khoa.

Đối với các trường hợp sản phụ ở vùng sâu, vùng xa, đường xá đi lại khó khăn, nằm cách xa cơ sở y tế, khi đến ngày dự sinh nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán, xử lý phù hợp tránh việc chuyển dạ tại nhà nhưng không kịp tới cơ sở y tế.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.