Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

(Ảnh minh họa: BVCC)
(Ảnh minh họa: BVCC)

Từ triệu chứng giống cảm lạnh đến nguy cơ suy hô hấp

Các bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Medlatec Tây Hồ mới đây tiếp nhận bệnh nhi N.P.N. (19 tháng tuổi, Hà Nội) đến khám trong tình trạng sốt, ho kéo dài và khó thở.

Trẻ bắt đầu sốt từ 3 ngày trước khi đến khám, nhiệt độ cao nhất 39 độ C, khoảng 3 cơn mỗi ngày. Sau khi uống thuốc hạ sốt, tình trạng có cải thiện nhưng không dứt hẳn, kèm ho húng hắng và chảy nước mũi trong.

Đến ngày tiếp theo, trẻ ho nhiều hơn, có đờm đặc, nặng tiếng, nôn trớ sau ho, nước mũi đặc màu trắng và đi ngoài phân lỏng 4-5 lần/ngày. Gia đình đã cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt và siro ho tại nhà nhưng không thuyên giảm nên đưa trẻ đi khám.

Kết quả thăm khám ghi nhận trẻ có nhịp tim 150 lần/phút, nhịp thở 60 lần/phút, rút lõm lồng ngực nhẹ. Phổi có nhiều rale rít, rale ngáy hai bên. Xét nghiệm test nhanh 5 tác nhân hô hấp cho kết quả dương tính; X-quang tim phổi ghi nhận hình ảnh dày thành phế quản hai phổi. Nội soi tai mũi họng phát hiện vòm đọng dịch nhầy, niêm mạc họng nề đỏ.

Bệnh nhi được chẩn đoán viêm tiểu phế quản cấp do virus hợp bào hô hấp (RSV), viêm mũi họng cấp, được kê đơn điều trị ngoại trú và hẹn tái khám.

Trường hợp này cho thấy những biểu hiện ban đầu như sốt, ho, chảy nước mũi ở trẻ nhỏ không nên bị xem nhẹ, nhất là khi xuất hiện thêm dấu hiệu thở nhanh, rút lõm lồng ngực hoặc khò khè.

830541594-3599011923582469-2803652304253576711-n.jpg
Hình ảnh chụp X-quang tim phổi ghi nhận hình ảnh dày thành phế quản hai phổi.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, hệ hô hấp của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện. Đường thở, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, có kích thước hẹp nên chỉ cần phù nề, tăng tiết dịch nhầy hoặc co thắt đường thở cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc lưu thông không khí.

Khi nhiễm virus đường hô hấp như RSV hoặc cúm, một số trẻ có thể diễn biến từ triệu chứng ban đầu tương đối nhẹ sang viêm tiểu phế quản, viêm phổi hoặc suy hô hấp.

Viêm tiểu phế quản cấp là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp dưới, gây viêm và tắc nghẽn các tiểu phế quản nhỏ, thường gặp ở trẻ dưới 24 tháng tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 12 tháng. RSV là một trong những tác nhân hàng đầu gây bệnh, được ghi nhận chiếm khoảng 70-80% các trường hợp viêm tiểu phế quản.

Khi RSV gây viêm các tiểu phế quản, đường thở nhỏ có thể phù nề, tăng tiết dịch nhầy và hẹp lại. Trẻ vì thế xuất hiện khò khè, thở nhanh, co kéo lồng ngực, khó khăn khi bú hoặc ăn. Nếu bệnh diễn tiến nặng, trẻ có thể bị viêm phổi, suy hô hấp, phải nhập viện điều trị tích cực và hỗ trợ hô hấp.

Trong khi đó, cúm mùa thường khởi phát đột ngột với sốt, ho, đau họng, đau đầu, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi. Ở trẻ nhỏ, bệnh còn có thể gây nôn, tiêu chảy, bỏ ăn hoặc bỏ bú.

Dù có những biểu hiện khác nhau, cả RSV và cúm mùa đều có khả năng gây biến chứng nặng. Cúm còn có thể gây biến chứng ngoài phổi trong một số trường hợp. Vì vậy, phụ huynh không nên chỉ dựa vào mức độ sốt để đánh giá tình trạng bệnh của trẻ.

Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm, không chờ trẻ sốt cao

Theo các chuyên gia, triệu chứng nhiễm RSV thường khởi đầu giống cảm lạnh với ho, sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi và sốt nhẹ hoặc sốt cao. Sau đó, bệnh có thể tiến triển với ho nhiều, khò khè, thở nhanh và khó thở.

Một trong những dấu hiệu quan trọng phụ huynh cần quan sát là nhịp thở và mức độ gắng sức khi trẻ hô hấp.

Khi trẻ bị tổn thương đường hô hấp dưới, cơ thể có thể đáp ứng bằng cách tăng nhịp thở. Cha mẹ có thể quan sát lồng ngực hoặc bụng trẻ và đếm số lần thở trong một phút, tốt nhất khi trẻ bình tĩnh hoặc đang ngủ.

Đặc biệt, cần chú ý dấu hiệu rút lõm lồng ngực. Đây là tình trạng mỗi lần trẻ hít vào, vùng dưới xương sườn hoặc khoảng giữa các xương sườn bị lõm vào rõ rệt, cho thấy trẻ đang phải tăng công hô hấp và có nguy cơ suy hô hấp.

Các biểu hiện như phập phồng cánh mũi, thở rên, gật gù theo nhịp thở, khò khè hoặc thở nhanh hơn bình thường cũng cần được lưu ý. Ở trẻ sơ sinh, biểu hiện bệnh đôi khi không điển hình, có thể xuất hiện tình trạng bú kém, li bì hoặc thậm chí hạ thân nhiệt khi nhiễm trùng nặng.

Theo khuyến cáo của chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi trẻ thở nhanh, thở gắng sức, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi hoặc rên khi thở. Tình trạng môi, lưỡi hoặc da chuyển màu xanh tím, trẻ li bì, khó đánh thức, đáp ứng kém hoặc kích thích bất thường cũng là những dấu hiệu nguy hiểm.

Đặc biệt, khi trẻ bỏ bú, không thể uống, nôn nhiều hoặc có dấu hiệu mất nước, gia đình cần đưa trẻ đi khám ngay. Những trường hợp xuất hiện cơn ngừng thở, thở ngắt quãng, khó thở tăng nhanh, co giật hoặc sốt kèm tình trạng toàn thân bất thường cần được cấp cứu kịp thời.

Với trẻ sơ sinh, trẻ sinh non hoặc trẻ có bệnh lý nền tim phổi, phụ huynh cần đặc biệt thận trọng vì bệnh có thể diễn biến nhanh.

Các chuyên gia cũng lưu ý, cha mẹ không nên tự đánh giá mức độ nặng của bệnh chỉ dựa vào một dấu hiệu hoặc chỉ số. Bác sĩ cần kết hợp nhịp thở, tình trạng oxy máu, mức độ tỉnh táo, khả năng ăn uống và các biểu hiện lâm sàng khác để đưa ra quyết định điều trị.

Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng khi giao mùa, chủ động phòng bệnh là giải pháp quan trọng nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng ở trẻ.

Đối với cúm mùa, trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên có thể được tiêm vaccine cúm theo khuyến cáo. Vaccine cần được tiêm nhắc lại định kỳ do virus cúm biến đổi theo thời gian và khả năng bảo vệ của vaccine giảm dần.

Với RSV, hiện có các biện pháp dự phòng miễn dịch cho một số nhóm đối tượng, tùy theo khuyến cáo và khả năng tiếp cận tại từng quốc gia, cơ sở y tế. Các biện pháp này gồm vaccine RSV dành cho phụ nữ mang thai ở thời điểm phù hợp và kháng thể đơn dòng dự phòng cho trẻ thuộc nhóm chỉ định. Phụ huynh cần trao đổi với bác sĩ để lựa chọn biện pháp phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và nguy cơ của trẻ.

Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh hô hấp, giữ môi trường sống thông thoáng và tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá.

Đặc biệt, phụ huynh không tự ý mua kháng sinh hoặc sử dụng thuốc điều trị khi chưa có chỉ định. Kháng sinh không có tác dụng điều trị các bệnh do virus như RSV và cúm, chỉ được sử dụng khi có bằng chứng hoặc nghi ngờ nhiễm khuẩn cần điều trị theo đánh giá của bác sĩ.

Khi trẻ có biểu hiện ho, sốt, khò khè, thở nhanh hoặc bú kém, gia đình cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá và hướng dẫn xử trí phù hợp, không chờ đến khi xuất hiện tình trạng khó thở rõ rệt mới tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim chúc mừng gia đình sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Kỳ tích y khoa: Tam thai chào đời cách nhau 36 giờ

Khi bé đầu tiên nặng 900g chào đời, các bác sĩ phải tìm cách ngăn cuộc chuyển dạ tiếp diễn để 2 thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ. Quyết định sinh trì hoãn mở ra 36 giờ đầy thách thức, trước khi 2 bé lần lượt chào đời và bước vào hành trình chăm sóc đặc biệt kéo dài hơn 200 ngày.

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Chiều 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, nhằm hoàn thành mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: T.D)

Sửa Luật An toàn thực phẩm, khắc phục chồng chéo trong quản lý

Khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là một trong những nội dung được đặt ra trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Dự thảo hướng tới thống nhất đầu mối quản lý, phân định rõ trách nhiệm các bộ, ngành, đồng thời chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo mức độ nguy cơ.

Hoạt động tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc cho người cao tuổi sau lễ phát động tại Cà Mau. (ảnh HOÀN THÀNH)

Cà Mau chung tay vì sức khỏe người cao tuổi

Ngày 1/10, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực cho biết, lực lượng chức năng Cà Mau vừa tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho hàng trăm người cao tuổi tại địa phương nhân lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: VNVC)

Hợp tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, trao tặng 10.000 liều vaccine cúm

Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh-VNVC hợp tác triển khai Đề án “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam”, hướng tới tăng cường phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị và phục hồi cho người cao tuổi. Dịp này, VNVC trao tặng 10.000 liều vaccine cúm cho người cao tuổi trên toàn quốc.

Lãnh đạo Bộ chủ trì cuộc họp. (Ảnh: T.H)

Quản lý giá thiết bị y tế: Minh bạch từ chuỗi cung ứng đến người bệnh

Bộ Y tế đang xây dựng các giải pháp quản lý giá thiết bị y tế theo hướng minh bạch toàn bộ chuỗi cung ứng và vòng đời sản phẩm, từ nhập khẩu, mua sắm, đấu thầu đến thanh toán bảo hiểm y tế. Việc kê khai, niêm yết giá sẽ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu ngành y tế, đồng thời phân biệt rõ với giá hình thành trong đấu thầu.

Lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh Sơn La trao giải cho các đội thi xuất sắc tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Sốp Cộp. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La chăm sóc người cao tuổi từ cơ sở

Trước xu hướng già hóa dân số, tỉnh Sơn La đang từng bước mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống tinh thần và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng.

Người bệnh điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai (Sở Y tế Hà Nội) tập phục hồi chức năng trong quá trình điều trị bằng y học cổ truyền. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Thế mạnh y học cổ truyền trong điều trị bệnh

Thời gian qua, các cơ sở khám, chữa bệnh tại thành phố Hà Nội đã tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần xây dựng nền y học Thủ đô phát triển toàn diện, nhân văn.