Thành phố Hồ Chí Minh: Cứu sống thành công một sản phụ vỡ tử cung ở tuần thai 35

Sản phụ N.T.H.H, 33 tuổi ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh mang thai khoảng 35 tuần, sản phụ có tiền sử mổ sinh ở nước ngoài. Nguyên nhân vỡ tử cung được xác định do ở lần sinh trước, sản phụ đã bị vỡ tử cung và vá chỗ vỡ. Cấp cứu vỡ tử cung là một trường hợp cấp cứu sản khoa rất nặng, hiếm có.
 Thành phố Hồ Chí Minh: Cứu sống thành công một sản phụ vỡ tử cung ở tuần thai 35

Ngày 9/8, Bệnh viện Quốc tế City (CIH) đã cứu sống thành công sản phụ N.T.H.H. (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mang thai ở tuần thứ 35 bị vỡ tử cung.

Chị H. nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Khi ekip bác sĩ tới để khám cho sản phụ, mặc dù khám rất nhẹ nhưng sản phụ kêu đau liên tục, đặc biệt là đau ở hông bên trái.

Ekip bác sĩ đã đánh giá được tình trạng nghiêm trọng của vấn đề, nên đã chỉ định mổ, mặc dù thai nhi chỉ 35 tuần tuổi.

Ekip ca phẫu thuật được tổ chức ngay lập tức để cứu sống sản phụ

Ekip ca phẫu thuật được tổ chức ngay lập tức để cứu sống sản phụ

Ca mổ được thực hiện ngay sau đó. Khi bác sĩ phẫu thuật viên tiến hành phẫu thuật tại ổ bụng thì thấy đã có khoảng 500ml máu trong ổ bụng. Vết mổ sinh cũ của sản phụ vẫn còn nguyên vẹn. Ekip mổ đã nhanh chóng đưa bé ra khỏi bụng mẹ để gửi cho Khoa Nhi tiếp tục chăm sóc bé.

Tiếp đó, các bác sĩ phẫu thuật viên thám sát tử cung thì phát hiện có một chỗ vỡ ở phần đáy tử cung, kích thước khoảng 2cm đường kính, các quai ruột dính chặt vào vị trí tổn thương. Ekip phẫu thuật của khoa Sản đã phối hợp với ekip phẫu thuật Khoa Ngoại để tách rời các quai ruột dính ra khỏi chỗ vỡ, phục hồi vùng tử cung và các quai ruột bị tổn thương.

Thời gian hậu phẫu diễn ra tốt đẹp. Sau khi mổ, sản phụ hồi phục nhanh. Với lượng máu mất trong lúc mổ khoảng 1.000ml, sản phụ đã được truyền 2 đơn vị máu. Em bé sau 3 ngày được chăm sóc đặc biệt đã trở về trong vòng tay mẹ.

Sản phụ chia sẻ: “Tôi không nắm rõ trước đó mình được mổ như thế nào. Lúc đó, tôi có nghe bác sĩ giải thích là có thực hiện may vết thương nhưng tôi cũng không quan tâm kỹ đến vấn đề này”.

Theo TS.BS. Tạ Thị Thanh Thủy, Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện Quốc tế City đây là một trường hợp cấp cứu sản khoa rất nặng, hiếm có, cấp cứu vỡ tử cung. Nguyên nhân vỡ tử cung do ở lần sinh con trước đây, sản phụ đã bị vỡ tử cung và đã được bác sĩ vá chỗ vỡ. Tuy nhiên, do sản phụ không biết nên đã không thông báo cho các bác sĩ sản khoa.

Đối với phụ nữ mang thai nên cố gắng nhớ lại tất cả những bệnh lý liên quan, dù là bệnh nội khoa hay đặc biệt là tiền sử mổ sinh hay phẫu thuật (nếu có) trước khi mang thai và thông báo cho bác sĩ sản khoa biết.

TS.BS. Tạ Thi Thanh Thủy

Qua trường hợp này, TS.BS. Tạ Thi Thanh Thủy khuyến cáo đối với phụ nữ mang thai nên cố gắng nhớ lại tất cả những bệnh lý liên quan, dù là bệnh nội khoa hay đặc biệt là tiền sử mổ sinh hay phẫu thuật (nếu có) trước khi mang thai và thông báo cho bác sĩ sản khoa biết. Việc này giúp cho việc theo dõi thai kỳ của phụ nữ mang thai sẽ an toàn, thuận lợi và có những biện pháp, dự trù, chuẩn bị sẵn phương án cho những tình huống bất ngờ xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.