Cứu sống 2 sản phụ bị vỡ tử cung

Ngày 19/4, Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện đã thành công cứu sống 2 sản phụ bị vỡ tử cung.
Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ thăm và tặng quà, gửi lời chúc mừng đến sản phụ P.T.H và gia đình.
Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ thăm và tặng quà, gửi lời chúc mừng đến sản phụ P.T.H và gia đình.

Chị P.T.H 37 tuổi nhà ở Đồng Nai mang thai lần thứ 2 được 38 tuần 1 ngày. Chị khám thai rất đều đặn tại một phòng khám tư nhân. Cả thai kỳ không ghi nhận có bất thường gì.

Chị H. đã từng sinh mổ 1 lần vào năm 2014 vì thai quá ngày, bé nặng 3.100gr. Năm 2018 chị H. mang thai lần 2 nhưng bị thai ngoài tử cung đoạn kẽ bên phải nên phải mổ nội soi xén góc phải tử cung để lấy khối thai.

Năm 2022 gia đình cố gắng, mong có thêm bé nữa và đã có kết quả.

Tối ngày 17/4, đang ngủ thì chị H. thấy đau bụng âm ỉ ở tử cung góc phải dưới hạ sườn, sau đó cơn gò tử cung xuất hiện làm đau bụng càng lúc càng khó chịu hơn, em bé máy liên tục nhiều hơn so với bình thường.

Gia đình chuyển sản phụ vào cấp cứu bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh lúc 3 giờ 25 phút.

Tại phòng cấp cứu, sản phụ nhanh chóng được bác sĩ trực khám, siêu âm ghi nhận bụng có dịch bất thường trong ổ bụng. Các bác sĩ hội chẩn thống nhất mổ khẩn cấp cứu bé trai chào đời an toàn, cân nặng 2600gr.

Sau khi em bé chào đời an toàn, Bác sĩ Nguyễn Ngô Thị Tố Như, Trưởng kíp trực kiểm tra thấy trong ổ bụng sản phụ có 300ml máu đỏ, góc phải tử cung ngay sẹo xén góc bị vỡ với đường kính 3x4cm, nhau thoát ra 1 phần vết vỡ tử cung. Bác sĩ Tố Như cùng ekip trực ngay lập tức tiếp tục tiến hành cắt lọc chỗ vỡ tử cung rồi khâu phục hồi lại cơ tử cung 2 lớp.

Hiện nay, sản phụ đã hồi phục sức khỏe, vận động tốt, không sốt, vết mổ khô, ăn uống bình thường.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Từ Dũ thăm khám cho bệnh nhân.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Từ Dũ thăm khám cho bệnh nhân.

Chị PTM.L 33 tuổi (Củ Chi), sau 5 năm mong con, với 2 lần điều trị mổ nội soi bóc u nang buồng trứng và mổ ứ dịch tai vòi, điều trị hiếm muộn, hỗ trợ bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, chị mang thai lần đầu được 37,3 tuần.

Suốt thai kỳ chị khám thai đầy đủ tại một cơ sở y tế tư nhân và không ghi nhận sự bất thường.

Rạng sáng 5/4, sản phụ đang ngủ thì thấy đau bụng âm ỉ, đau càng lúc càng dữ dội, nên quyết định gọi xe đến cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được các bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi sát. Trong quá trình theo dõi sản phụ thấy bé máy mạnh và nghe một tiếng “bập” ngay hạ sườn bên trái. Sau tiếng “bập” bất thường này sản phụ thấy đau bụng dồn dập, lúc này được nhân viên y tế khám lại thấy bụng có phản ứng, đo CTG ghi nhận cơn gò cường tính và có biểu hiện suy thai.

Sản phụ được chuyển mổ cấp cứu ngay lập tức do vỡ tử cung. Sau mổ, em bé trai cân nặng 2.500gr khóc tốt. Hiện nay sức khỏe sản phụ đã ổn định.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Từ Dũ cho biết, qua 2 trường hợp đặc biệt này, bệnh viện khuyến cáo đến những sản phụ đã từng có tiền sử phẫu thuật xén góc tử cung do thai ngoài tử cung, khi mang thai lại thì hết sức cảnh giác vấn đề nguy cơ vỡ tử cung trong thai kỳ, đặc biệt là vào 3 tháng cuối thai kỳ.

Sản phụ cần theo dõi sát các diễn tiến thai kỳ, nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu bất thường nên đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn để xử lý kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.