Kiện toàn tổ chức bộ máy công đoàn tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định thành lập 139 công đoàn xã, phường, đặc khu trực thuộc. Đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy công đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định thành lập công đoàn xã, phường, đặc khu cho các đơn vị.
Đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định thành lập công đoàn xã, phường, đặc khu cho các đơn vị.

NHANH CHÓNG HOÀN THIỆN BỘ MÁY

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Sau quá trình sáp nhập, hiện Liên đoàn Lao động Thành phố quản lý khoảng 2,2 triệu đoàn viên với hơn 21.000 công đoàn cơ sở. Quy mô lớn đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại bộ máy công đoàn ở cơ sở một cách bài bản, hiệu quả hơn. Trong bối cảnh xã hội ngày càng vận động, biến đổi nhanh, tổ chức công đoàn càng phải thích ứng linh hoạt, đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động để theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Là một trong những địa phương có số lượng công đoàn cơ sở lớn nhất thành phố (322 đơn vị) với hơn 109.000 đoàn viên, phường Bình Hòa (Bình Dương cũ) đang đối diện không ít khó khăn trong quá trình triển khai mô hình công đoàn phường mới. Đồng chí Huỳnh Anh Tài, Chủ tịch Công đoàn phường Bình Hòa cho biết: “Theo định hướng, công đoàn phường cần khoảng 15 cán bộ, tuy nhiên đến nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, nên việc tham mưu bố trí nhân sự còn lúng túng”.

Một số nhân sự có thể lựa chọn từ nguồn cán bộ công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, nhưng với các chức danh thuộc Ban Thường vụ hoạt động chuyên trách thì hiện vẫn chưa rõ ràng. Nếu lấy từ địa phương sẽ phát sinh vướng mắc về biên chế và kinh phí; nếu tuyển mới thì cần xác định rõ nguồn ngân sách chi trả, thẩm quyền tuyển dụng. “Chúng tôi mong sớm có hướng dẫn từ cấp trên để việc kiện toàn tổ chức được ổn định, hoạt động công đoàn không bị gián đoạn”, đồng chí Huỳnh Anh Tài nhấn mạnh.

Cùng với khó khăn về nhân sự, công đoàn phường cũng đang gặp trở ngại về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động, nhất là trong việc nắm bắt thông tin về đoàn viên, công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, đồng chí Tài bày tỏ quyết tâm: “Chúng tôi đang nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và Liên đoàn Lao động thành phố. Với tinh thần nỗ lực cao nhất, những khó khăn sẽ dần được tháo gỡ để công đoàn phường Bình Hòa phát huy vai trò trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động”.

Trước những khó khăn bước đầu của công đoàn cấp cơ sở, đồng chí Đặng Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, Phụ trách Tổ công tác số 4 (địa bàn Thuận An, Dĩ An cũ) cho biết: Công đoàn cấp trên sẽ chủ động phối hợp, hỗ trợ cao nhất cho công đoàn xã, phường, nhất là trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.

Theo đồng chí Chi, hiện nhiều chủ tịch công đoàn phường, xã còn khá mới mẻ với lĩnh vực phụ trách do được điều động từ các cơ quan, đơn vị khác trong quá trình sắp xếp bộ máy hành chính. Do vậy, các tổ công tác của Liên đoàn Lao động thành phố sẽ bám sát cơ sở, lắng nghe, tổng hợp các kiến nghị để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn sẽ được tổ chức thường xuyên nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ mới nhanh chóng làm quen công việc, bảo đảm hoạt động công đoàn tại cơ sở diễn ra thông suốt, hiệu quả.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Để các công đoàn xã, phường, đặc khu sớm vận hành hiệu quả, đồng chí Bùi Thanh Nhân cho biết: Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tăng cường làm việc trực tiếp với các địa phương để nắm bắt tình hình, tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí. Đồng thời, xây dựng hệ thống quy chế, chương trình hoạt động chuẩn, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ về chức năng, nghiệp vụ, kỹ năng công đoàn trong tình hình mới.

Song song với việc thành lập 139 công đoàn xã, phường, đặc khu, Liên đoàn Lao động thành phố đã thành lập chín tổ công tác quản lý theo khu vực. Các tổ này đặt tại những phường: Tân Bình, Tân Thuận, Bình Trưng, Tân Thới Hiệp, Bà Rịa, Thuận An, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một và Bến Cát. Các tổ công tác sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát hoạt động công đoàn ở cơ sở.

“Các công đoàn xã, phường, các tổ công tác cần nhanh chóng phân công nhiệm vụ, triển khai các chương trình trọng tâm; tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác bố trí nhân sự, hoàn thiện bộ máy. Những tháng cuối năm thường xuất hiện nhiều biến động trong quan hệ lao động, nhất là các vấn đề liên quan lương, thưởng, việc làm. Vì vậy, cần theo dõi sát diễn biến tại cơ sở để kịp thời bảo vệ quyền lợi đoàn viên, giữ vững ổn định quan hệ lao động”, đồng chí Nhân nhấn mạnh.

Các cấp công đoàn thành phố xác định, việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Việc xây dựng các nền tảng số, ứng dụng trợ lý ảo sẽ được đẩy mạnh, hướng tới mô hình công đoàn thông minh, phù hợp chiến lược chuyển đổi số toàn diện của thành phố.

Đồng chí Vũ Hữu Phú, Chủ tịch Công đoàn phường Bình Thạnh chia sẻ, kế thừa truyền thống đơn vị đi đầu nhiều năm liền của quận Bình Thạnh, công đoàn phường đang chủ động đổi mới cả nội dung lẫn phương thức hoạt động. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

“Chúng tôi sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức thành viên triển khai các chương trình chăm lo thiết thực, góp phần nâng cao đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức và người lao động, đồng thời gắn kết hoạt động công đoàn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương", đồng chí Phú chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.