Kiên Giang phát tặng bạn đọc 4.500 tờ phụ san Báo Nhân Dân về Cột cờ Hà Nội

Trong hai ngày 16 và 17/10, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Kiên Giang tổ chức phát miễn phí phụ san Báo Nhân Dân về Cột cờ Hà Nội cho học sinh, bạn đọc trên địa bàn.
Thầy Phan Quốc Nam (bên phải), Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp trực tiếp nhận phụ san Báo Nhân Dân về Cột cờ Hà Nội.
Thầy Phan Quốc Nam (bên phải), Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp trực tiếp nhận phụ san Báo Nhân Dân về Cột cờ Hà Nội.

Theo đó, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Kiên Giang đã bàn giao 1.500 tờ phụ san Báo Nhân Dân về Cột cờ Hà Nội cho Trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; 1.500 tờ cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để phát miễn phí cho học sinh các trường.

Ngoài ra, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Kiên Giang cũng phát tặng cho đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang, một số Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Đài truyền thanh các huyện trên địa bàn tỉnh.

Thầy Phan Quốc Nam, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, cho biết: “Toàn bộ phụ san Báo Nhân Dân về Cột cờ Hà Nội sẽ được mang về phát miễn phí cho học sinh nhà trường; đồng thời hướng dẫn học sinh cắt, dán Cột cờ Hà Nội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước thông qua tờ phụ san này”.

Đại diện Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mong Thọ tiếp nhận phụ san về phát cho học sinh nhà trường.

Đại diện Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mong Thọ tiếp nhận phụ san về phát cho học sinh nhà trường.

Hiện còn số ít phụ san còn lại, trong ngày 17/10, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục phát miễn phí cho học sinh, sinh viên và độc giả trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.