Ngày khai giảng của ngôi trường Võ Nguyên Giáp ở Kiên Giang

Ngày 5/9, khai giảng năm học mới nhưng Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cổng vẫn khóa, sân trường không có học sinh, trống trường vẫn im ỉm nằm. Hiệu trưởng Phan Quốc Nam và một vài thầy cô dùng giấy đi đường vào trường để lo nốt phần việc còn lại để ngày mai dạy trực tuyến cho học sinh khối lớp 9.

Thầy Phan Quốc Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp trong ngày khai giảng năm học mới.
Thầy Phan Quốc Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp trong ngày khai giảng năm học mới.

Liên tục trong những ngày qua, số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Kiên Giang tăng mạnh trên dưới 200 ca mắc mỗi ngày, đưa số ca F0 trong toàn tỉnh vượt mốc 2.000 trong hai ngày trước. TP Rạch Giá là địa bàn có số bệnh nhân Covid-19 đứng đầu tỉnh, và đã vượt mốc 1.000 ca trong ngày hôm qua, nhiều ổ dịch mới trong các khu dân cư liên tục được ghi nhận, khu vực bị phong tỏa - cách ly y tế tăng lên qua từng ngày.

Ngày khai giảng đặc biệt

Ngày khai giảng của ngôi trường Võ Nguyên Giáp ở Kiên Giang -0
Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp trong giờ chào cờ đầu tuần (năm học 2020-2021). 

“Nói đây là một năm học đặc biệt quả không sai chút nào. Tôi đã có thâm niên gần 20 năm trong nghề, nhưng năm học này chẳng giống những năm học đã qua. Ngày khai giảng mà trường, lớp vắng bóng học sinh, bạn đồng nghiệp thì không nhìn được mặt nhau sau nhiều ngày xa cách”, thầy Phan Quốc Nam mở đầu câu chuyện.

Năm học này đối với thầy Nam, nó đặc biệt ở nhiều góc cạnh. Là năm học đầu tiên thầy Nam “khai giảng năm học mới” ở Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp với vai trò Hiệu trưởng, nhưng lễ khai giảng lại không được tổ chức. Ngày khai giảng nhưng thầy hiệu trưởng không được phát biểu trước toàn thể, nhưng khẩu trang bịt kín miệng mũi, mồ hôi nhễ nhại, quần ống cao ống thấp…

“Hôm nay, tôi và một số thầy cô giáo phải dùng giấy đi đường đặc biệt để vào trường lo một số công việc để chuẩn bị cho ngày mai và xem lễ khai giảng được phát trên Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang”, thầy Nam nói.

Trước khi về nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp - ngôi trường mới thành lập được 6 năm, thầy Nam là Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, TP Rạch Giá - ngôi trường có bề dày lịch sử trên 100 năm. Nhiều đồng nghiệp nói đùa, “Thầy Nam từ một ngôi trường “già” nhất tỉnh về một ngôi trường “tuổi” còn mẫu giáo”. Theo như thầy Nam tâm sự, một học kỳ làm Hiệu trưởng ở ngôi trường “trẻ” này, mới chỉ là thời gian tôi “tập sự” công việc, làm quen với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Bởi vậy, khi kết thúc năm học 2020-2021, thầy Nam đã bắt tay vào để chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới 2021-2022, chuẩn bị cho ngày khai giảng. Nhưng đợt dịch Covid-19 lần thứ tư này ngày một bùng phát mạnh, mọi dự định của thầy Nam và công sức của đội ngũ giáo viên nhà trường một phần đã bị phá sản, một phần đảo lộn. Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp phải chuẩn bị nhiều kịch bản cho công việc chính là dạy và học.

Thầy Phan Quốc Nam chia sẻ: Trong năm học này, Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp có 50 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Tổng số lớp học là 25 (4 khối), với 1.100 học sinh. “Tôi có được cái may mắn là đang công tác với nhiều đồng nghiệp trước đây từng là thầy của tôi. Có nhiều thầy cô giáo trước đây cũng đã từng làm cán bộ quản lý trường học, và đã hỗ trợ tôi rất nhiều mặt trong công việc hiện tại. Qua các bậc sư phụ này mà Hiệu trưởng có cách phân công chuyên môn, xếp thời khóa biểu hợp lý, khoa học, đúng người đúng việc, phát huy được năng lực chuyên môn của giáo viên…

Ngày mai, dạy trực tuyến khối 9

Ngày khai giảng của ngôi trường Võ Nguyên Giáp ở Kiên Giang -0
 Tập thể giáo viên Trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp (lúc chưa giãn cách xã hội).

Theo tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang ban đầu, ngày thực học là ngày 20/9. Tuy nhiên, Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp đã xây dựng hai phương án giảng dạy, dự trù cho tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài thời gian giãn cách.

Thứ nhất, Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp sẽ tổ chức dạy và học trực tiếp có học sinh vào ngày 20/9. Theo đó, học sinh sẽ được tập trung vào trường học tập bình thường, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Thứ hai, nếu tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, địa phương vẫn còn thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, Trường sẽ thực hiện dạy online trên trang K12online và công cụ Google Meet, theo thời khóa biểu thực dạy.

Tuy nhiên, phương án dạy học online sẽ gặp nhiều khó khăn. Một là, trang thiết bị chưa đáp ứng, nhất là đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hai là, giáo viên và học sinh chưa tiếp cận nhiều với cách dạy và học online. Trước khó khăn đó, Trường đã tạo nhóm Zalo cho từng lớp trao đổi thông tin, sinh hoạt kế hoạch của nhà trường giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh, thống kê học sinh đáp ứng được phương tiện và thiết bị tham gia học online, chuẩn bị tài liệu học tập cần thiết đến học sinh…

“Chúng tôi đã triển khai, tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên thao tác và thực hiện giảng dạy trên môi trường internet, để đáp ứng theo hướng dạy, học online. Việc tổ chức tập huấn cho giáo viên cũng bằng hình thức online. Việc mà nhà trường chuẩn bị quả là phù hợp, khi mới đây Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thông báo: Khối lớp 9 và 12 trong toàn tỉnh Kiên Giang sẽ học trên môi trường internet bắt đầu từ ngày 6/9. Ngày mai Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp bắt đầu dạy trực tuyến”, thầy Phan Quốc Nam chia sẻ.

Là ngôi trường mới thành lập, nên Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Mặc dù, nhà trường được lãnh đạo ngành, chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng mới 15 phòng học và khu hiệu bộ, nhưng do dịch bệnh phức tạp nên công tác thi công đã tạm dừng. Trường cũng đã tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đăng ký mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu, đặc biệt là khối 6, nhưng còn đang chờ phân bổ.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua những ngày giãn cách xã hội, nhà trường cũng đã vận động các mạnh thường quân, cùng chính quyền cơ sở  trao tặng 500 kg gạo, 300 hộp cá mồi, 30 hộp khẩu trang và 30 phần quà cho các gia đình. “Đây là sự nỗ lực, cố gắng của thầy cô giáo Trường Võ Nguyên Giáp, để cùng với chính quyền cơ sở phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh, cố gắng lập lại trạng thái bình thường mới, để các em học sinh được cấp sách đến trường.

“Trước thềm năm học mới, thầy và trò Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, chung tay, góp sức, đoàn kết và hỗ trợ với chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn chống dịch, vì một đất nước bình yên và hạnh phúc”, thầy Phan Quốc Nam nhắn gửi.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.