Không buông lỏng công tác phòng cháy, chữa cháy

Thời gian qua, nhiều vụ cháy xảy ra đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đều liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy. Thực tế này đòi hỏi những bất cập trong quản lý về phòng cháy, chữa cháy cần sớm được khắc phục triệt để.

Cán bộ cơ quan chức năng phường Bình Quới thực hiện tháo gỡ “chuồng cọp” tại một hộ dân ở chung cư Thanh Đa.
Cán bộ cơ quan chức năng phường Bình Quới thực hiện tháo gỡ “chuồng cọp” tại một hộ dân ở chung cư Thanh Đa.

PHỚT LỜ QUY ĐỊNH PHÒNG CHÁY

Cách đây ít ngày, bà Trần Mỹ Lệ, 60 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến vụ cháy hai căn nhà liền kề tại giao lộ Ngô Gia Tự-Lý Thái Tổ (Phường 9, Quận 10 cũ). Ngọn lửa phát ra từ bảng hiệu quảng cáo của cửa hàng thức ăn nhanh, lan rất nhanh sang biển quảng cáo một cửa hàng bên cạnh gây nên đám cháy lớn. Tuy không có thương vong về người nhưng hiện trường vụ cháy cho thấy nhiều sai phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy của các chủ cơ sở kinh doanh. Biển quảng cáo được thiết kế từ các vật liệu dễ cháy (hệ thống màn chiếu led, gỗ, bạt nhựa,…) được chủ cơ sở lắp gần như phủ kín hết mặt tiền căn nhà. Sau khi bị cháy rụi, phía sau lại là một hệ thống khung sắt được hàn kiên cố. Đây là vị trí đặt ban-công, cửa sổ dùng để thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp nhưng hầu hết đều bị chủ cơ sở thiết kế các bảng quảng cáo “trám” gần hết diện tích nhằm thu hút khách hàng.

Nguy hiểm không kém là vấn nạn cơi nới, bịt kín ban-công tại các chung cư cũ. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có 474 chung cư cũ xây từ trước năm 1975, trong đó có 115 chung cư cấp C, 15 chung cư cấp D. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC07) đánh giá, phần lớn các hộ dân đã tự ý cơi nới, bịt kín các ban- công, lối thoát hiểm tại căn hộ của mình. Hành vi này đã chặn lối thoát hiểm, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Trung tá Đỗ Quang Phú, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 16 cho biết, đơn vị đang nỗ lực vận động các hộ dân tháo dỡ “chuồng cọp”, đồng thời kết hợp trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý, cứu hộ, cứu nạn cho người dân để công tác thoát hiểm, cứu hộ đạt hiệu quả hơn khi cháy, nổ xảy ra. Đơn vị cũng vận động 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ; tìm hiểu phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn; đẩy mạnh xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”.

XỬ LÝ HÌNH SỰ VI PHẠM VỀ PHÒNG CHÁY

Hiện nay, các quy định về treo biển quảng cáo, trật tự xây dựng được pháp luật quy định rất cụ thể. Theo Điều 34 Luật Quảng cáo năm 2012: Đối với biển quảng cáo, chiều cao thiết kế tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; đối với biển dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa... Còn tại Điều 70 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng nêu rõ, hành vi xây dựng, cơi nới và lấn chiếm diện tích, không gian; sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp, khu vực công cộng đang thuộc quản lý và sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân là vi phạm nghiêm trọng, có thể bị phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng. Mức chế tài này đã tăng lên từ 30 đến 40 triệu đồng/trường hợp so với các quy định trước đây. Quy định là vậy nhưng thực tế cho thấy, công tác quản lý nhà nước cũng như việc chấp hành của người dân, doanh nghiệp còn nhiều bất cập, hạn chế. Trong đó, nhiều hệ thống báo cháy tại các chung cư, nhất là chung cư cũ gần như tê liệt; việc quản lý chung cư chưa chặt chẽ, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Nhiều cư dân thiếu ý thức cũng biến các lối thoát hiểm thành nơi chứa các vật dụng cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, địa phương chưa thường xuyên dẫn đến vi phạm kéo dài...

Thực trạng nêu trên đòi hỏi các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cũng như áp dụng các chế tài nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm. Trước mắt, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố cháy, nổ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, Công an thành phố tổng rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn kết hợp hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng ngừa cháy, nổ. Xử lý dứt điểm tình trạng cơi nới, lắp đặt cấu kiện vi phạm lối thoát nạn gây cản trở công tác thoát nạn, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện đình chỉ ngay trường hợp sử dụng căn hộ để sản xuất, kinh doanh trái quy định; trường hợp đưa chung cư vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu. Xử lý, kể cả xử lý hình sự các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ủy ban nhân dân xã, phường ngoài việc tăng cường quản lý nhà nước cần phân công đầy đủ, cụ thể trách nhiệm, tuyệt đối không phó thác cho lực lượng công an cấp xã trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Sau các vụ cháy vừa qua, nhiều chủ đầu tư chung cư cũng đã có động thái yêu cầu các chung cư rà soát lại toàn bộ hệ thống điện, nhất là khu vực tầng hầm dùng cho sạc xe điện. Về vấn đề sử dụng sạc pin xe điện, theo Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Trung Kiên, các chung cư cần có hệ thống sạc chuyên dụng, công suất phù hợp và thiết bị bảo vệ riêng biệt. Khu vực sạc điện cần bố trí tách biệt và trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy chuyên dụng, có hệ thống giám sát, thậm chí có nhân sự theo dõi toàn thời gian để xử lý nhanh khi xảy ra sự cố

PHẤN ĐẤU GỠ BỎ TOÀN BỘ “CHUỒNG CỌP”

Phòng PC07 Công an thành phố đã tổ chức phối hợp với các địa phương ra quân tuyên truyền người dân tháo gỡ các “chuồng cọp” cản trở lối thoát hiểm và vi phạm trật tự xây dựng tại các chung cư cũ. Qua hơn một tuần triển khai, các cơ quan chức năng đã hỗ trợ hàng nghìn hộ dân tháo gỡ vật cản này. PC07 phấn đấu vận động tất cả các hộ dân đồng thuận và thực hiện nhằm chung tay nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.