Khơi thông “dòng chảy” tín dụng chính sách

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính hai cấp, hai chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội của Thái Nguyên, Bắc Kạn (cũ) hợp nhất thành Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên (mới).

Mô hình vay vốn sản xuất giỏi ở xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên.
Mô hình vay vốn sản xuất giỏi ở xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng các giải pháp bảo đảm hoạt động tại các điểm giao dịch được duy trì ổn định và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo chia sẻ của ông Phạm Tuấn Hưng, người vừa được điều động, bổ nhiệm Quyền Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên, sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục duy trì 15 phòng giao dịch cũ, đồng thời thành lập mới Phòng giao dịch Bắc Kạn và tiếp tục duy trì mạng lưới hoạt động như trước đây.

Toàn bộ mạng lưới điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn cũng được giữ nguyên để không ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn của người dân.

Trên thực tế, suốt thời gian qua, cả hai chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Nguyên và Bắc Kạn (cũ) đã là “cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội thông qua hoạt động tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đồng bào các dân tộc thiểu số.

Với mạng lưới trải rộng tới cấp xã, tín dụng chính sách đã có sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, từ các ngành đến các tổ chức chính trị-xã hội. Nhờ đó, dòng chảy tín dụng chính sách luôn được khơi thông, giúp đông đảo hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có hơn 100 nghìn hộ dân tộc thiểu số được vay vốn; chủ động đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

Thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1/7, tỉnh Thái Nguyên (mới) có 92 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm 77 xã và 15 phường). Để nguồn vốn tín dụng chính sách không bị gián đoạn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, giải ngân kịp thời vốn ưu đãi cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, bố trí các cán bộ tín dụng làm nhiệm vụ “3 cùng”: cùng bám sát cơ sở, cùng bàn bạc với chính quyền, đoàn thể và cùng hướng dẫn người nghèo vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Đến nay, với tổng nguồn vốn huy động hơn 8.959 tỷ đồng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện 23 chương trình tín dụng chính sách, toàn bộ điểm giao dịch tại xã vẫn hoạt động bình thường.

Đáng chú ý, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Kạn tuy mới thành lập, hoạt động từ ngày 1/7 nhưng đã nhanh chóng “bắt nhịp”, triển khai cho 4.437 hộ tại 3 phường, xã vay 374 tỷ đồng vốn thông qua 141 tổ tiết kiệm và vay vốn và 9 điểm giao dịch.

Ông Hà Sỹ Côn, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trực tiếp điều hành Phòng giao dịch Bắc Kạn cho biết, để bảo đảm quyền lợi và thuận tiện cho người dân, đơn vị tiếp tục duy trì 9/9 điểm giao dịch tại các xã, phường như trước đây và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn...

Đặc biệt, các phòng giao dịch phối hợp Ủy ban nhân dân phường, xã mới tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng xác nhận hồ sơ vay vốn, thủ tục ủy quyền, bảo đảm không phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính.

Có thể thấy, nhờ chủ động xây dựng kế hoạch vận hành phù hợp với tình hình từng địa phương, đến nay các hoạt động giải ngân, thu nợ, thu lãi,... của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh vẫn diễn ra thông suốt.

Trên khắp địa bàn Thái Nguyên từ nông thôn đến thành thị, hầu hết người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, có đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi thuận lợi, kịp thời đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hứa (ở Tổ 5, Xuất Hóa, phường Bắc Kạn) đã được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Kạn để đầu tư trồng 4ha rừng, mở rộng 1.000m2 ao nuôi cá.

Hay chị Nông Thị Huyền Tâm (Tổ dân phố 11B, phường Đức Xuân) cũng đang sử dụng 100 triệu đồng vốn vay ưu đãi để kinh doanh dịch vụ in ấn, bán văn phòng phẩm tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Theo chia sẻ của đại diện các hộ vay vốn, với việc duy trì mạng lưới giao dịch như trước khi sáp nhập đã giúp họ cũng như các hộ nghèo, đối tượng chính sách khác trên địa bàn không phải đi xa, tạo sự ổn định và yên tâm trong tiếp cận vốn vay.

Sáp nhập đơn vị hành chính là quá trình tất yếu trong tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Những giải pháp kịp thời, hiệu quả của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên nói riêng, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội nói chung sẽ bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách được duy trì liên tục, ổn định.

Theo Quyền Giám đốc Phạm Tuấn Hưng, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sẽ tiếp tục triển khai Chỉ thị 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ và địa phương, từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Để hoạt động tín dụng chính sách được ổn định, liên tục, phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới, với phương châm phục vụ “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trong cả nước sẽ tiếp tục duy trì phương thức hoạt động, giữ nguyên các điểm giao dịch xã cũ và các tổ tiết kiệm và vay vốn, không làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn của người dân.

Đồng thời, phấn đấu giữ vững mạch chảy dòng vốn tín dụng chính sách, kể cả trong giai đoạn chuyển mình của bộ máy hành chính là phương châm hành động của toàn thể cán bộ, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, nhằm góp phần giúp miền đất Thái Nguyên vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.