Khởi nghiệp hệ sinh thái đô thị cho người lao động

Sau 20 năm vận động phát triển, Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển Đô thị Ân Phú (thành phố Đà Nẵng) đang đặt trở lại câu chuyện khởi nghiệp bằng ý tưởng mới mẻ, định hình đầu tư và xây dựng những khu đô thị với hệ sinh thái hoàn chỉnh, hỗ trợ người lao động an cư.

Một góc Khu đô thị Ân Phú trên đường Hà Huy Tập (Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển Đô thị Ân Phú đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện.
Một góc Khu đô thị Ân Phú trên đường Hà Huy Tập (Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển Đô thị Ân Phú đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện.

Ông Phan Tá Sinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển Đô thị Ân Phú (Công ty Ân Phú) chia sẻ, đây là quyết định có phần táo bạo của một doanh nghiệp đầu tư thị trường bất động sản đô thị hơn 20 năm qua; nhưng doanh nghiệp tin tưởng sẽ mở ra hướng vận động mới, giá trị hơn, góp phần thay đổi diện mạo các đô thị trong tương lai.

Khao khát hệ sinh thái đô thị

Theo ông Phan Tá Sinh, Công ty Ân Phú thành lập ngày 7/4/2006, là doanh nghiệp khởi nghiệp với ngành nghề chủ lực là xây dựng, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng các dự án đô thị ở khu vực tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng…

Trong gần 10 năm đầu tiên, doanh nghiệp đã trực tiếp tham gia nhiều dự án, công trình trọng điểm ở địa phương, vừa tích lũy kinh nghiệm và năng lực thi công hạ tầng, vừa tập hợp đội ngũ nhân lực kỹ thuật, chuyên môn… Nhờ đó, qua năm thứ 10 (năm 2016), Công ty Ân Phú đã chuyển mình thành nhà đầu tư thực hiện các dự án thiết kế, hình thành những khu đô thị mới, bắt kịp xu thế vận động, phát triển các dự án dân sinh, khu-cụm dân cư…

Điểm nhấn thành công của Công ty Ân Phú là đã triển khai xây dựng Khu đô thị Ân Phú trên đường Hà Huy Tập (Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thành một đô thị kiểu mẫu hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư và tạo sinh kế cho cư dân. Công ty đã thiết kế dự án với đầy đủ các hạng mục hạ tầng văn hóa, xã hội, xử lý môi trường, khai thác các nhu cầu nhà ở linh hoạt, khép kín của cư dân, gồm nhà phố liền kế thương mại, đất nền và nhà ở chung cư đô thị, đáp ứng yêu cầu nhà ở kinh doanh, cư trú bền vững và nhà ở xã hội cho người lao động.

Đây chính là nền tảng định hướng của doanh nghiệp trong mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển đô thị quy mô, tham gia đầu tư bất động sản đô thị, bất động sản công nghiệp và định hướng tài chính bất động sản.

Ông Phan Tá Sinh lý giải: “Chúng tôi không chỉ đầu tư các công trình xây dựng, mà mong muốn tạo dựng hệ sinh thái đô thị ở các dự án. Lâu nay, các khu đô thị mới thường có cấu trúc lỏng lẻo, cư dân sống đơn lẻ ở hộ gia đình mà thiếu tinh thần giao hòa, liên kết như ở các ngôi làng truyền thống trước đây. Cần phải thay đổi những quan niệm đó bằng cách định hình những khu đô thị an cư, có đầy đủ những không gian sống, sinh hoạt tiện ích, mà cũng phải tạo quan hệ cộng đồng xã hội tốt hơn, để mỗi cư dân có thêm năng lượng, niềm tin vào cuộc sống và cải thiện sinh kế, thu nhập của họ”.

img-050-2674.jpg
Khu đô thị Ân Phú hoàn thành góp phần tạo quỹ nhà ở cho tỉnh Đắk Lắk.

Với tinh thần đó, Công ty Ân Phú đang lên kế hoạch biến chuyển từ năm thứ 20, phải trở thành một doanh nghiệp đa dạng lĩnh vực hoạt động và chủ động trong đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, tham gia phát triển quỹ nhà ở đô thị, đặc biệt hướng đến vận động hình thành những quỹ tài chính đô thị, hỗ trợ người dân, người lao động được sở hữu các căn hộ, nhà ở chất lượng, kiểu mẫu với chi phí đầu tư hợp lý hơn, bảo đảm cuộc sống bền vững.

Cần nhiều cơ hội vì người lao động!

Với sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập, Công ty Ân Phú cho biết, công ty đang khởi động đầu tư các dự án đô thị mới ở Hà Đông, Điện Bàn (thành phố Đà Nẵng), Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi), Đông Tân Thiện (xã La Gi, tỉnh Lâm Đồng)…

Những dự án này kết nối với thành công xây dựng ở dự án Buôn Ma Thuột, sẽ định vị tiêu chí đầu tư hệ sinh thái đô thị trong các hoạt động doanh nghiệp, tham gia hình thành những quỹ nhà ở và đất ở an toàn, an cư, đầy đủ tiện ích văn hóa, xã hội, phục vụ nhu cầu nhà ở cho người lao động và các nhà đầu tư thực tế.

Đặc biệt, với mục tiêu tạo quỹ nhà ở đô thị, Công ty Ân Phú đặt rõ bài toán hướng đến đáp ứng nhu cầu nhà ở thực sự cho người lao động, và nhà ở kinh doanh, khai thác các giá trị thương mại gia tăng cho các nhà đầu tư làm ăn. Đây chính là những nhu cầu nhà ở thật, đầu tư thật của người lao động, hướng vận động cần thiết về hình thành quỹ nhà ở đô thị quốc gia mà ngành đầu tư và xây dựng đang đặt ra.

Vấn đề mấu chốt là phải tạo được những lượng căn hộ, nhà ở đủ đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay, vừa chất lượng, an toàn, bền vững, vừa có kinh phí hợp lý và bài toán đầu tư tài chính thuận lợi cho người lao động được sở hữu. Điều này không chỉ nằm ở nỗ lực của doanh nghiệp đầu tư, mà phải là một chính sách, chiến lược phát triển chung, từ quy hoạch phát triển của các cấp quản lý, tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp từ các cấp chính quyền địa phương và cả sự hợp tác, kết nối chia sẻ của cộng đồng người dân các vùng dự án.

Cụ thể, theo lãnh đạo Công ty Ân Phú, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu triển khai nguồn quỹ nhà ở xã hội đang được các cấp, các ngành quản lý và chỉ đạo từ Trung ương đến các địa phương rất rõ ràng, khẩn trương. Song, để hỗ trợ thiết thực cho người lao động và gia đình của họ có được một căn hộ cư trú ổn định, ngành xây dựng cần tính toán đến quy hoạch phát triển lớn về quỹ nhà ở quốc gia, với các tiêu chí xây dựng nhà ở cho người lao động, đơn giản, chất lượng, sử dụng những vật liệu mới, mô hình lắp ghép, chung cư cao tầng… cùng chính sách phân phối hợp lý.

Đa số người lao động cần nhận được những điều kiện, cơ chế hỗ trợ về tài chính cho vay, thuê mua nhà để không bị áp lực thu nhập dài lâu. Muốn vậy, các doanh nghiệp đầu tư cần được cơ chế hợp tác cùng đầu tư với các ngân hàng, tổ chức tài chính, có thể định hình những quỹ đầu tư tài chính phù hợp với đầu tư nhà ở đô thị… Những bài toán này thực chất đang đặt ra rất nhiều yêu cầu cải sửa, bổ sung, hoàn thiện các chính sách về nhà ở cho người lao động…

Với Công ty Ân Phú, sau 20 xây dựng và phát triển, doanh nghiệp vẫn tiếp tục khởi nghiệp như những doanh nghiệp khác trên thị trường, lại đặt hành trang phát triển, với những cơ hội để người lao động và thị dân các đô thị trẻ có những điều kiện an cư dài lâu, gắn chặt cùng chính sách nhà ở quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. 

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.