Khơi dòng, đẩy sóng du lịch xanh

Sở hữu vẻ đẹp vừa nên thơ, vừa hùng vĩ, với những dãy núi đá vôi trùng điệp, những dòng sông uốn lượn cùng hệ thống di sản phong phú, Ninh Bình đang nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ du lịch xanh Việt Nam.

Du khách khám phá Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình (Ảnh TUẤN LÊ)
Du khách khám phá Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình (Ảnh TUẤN LÊ)

Tham gia famtrip khảo sát du lịch xanh Ninh Bình do Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam phối hợp Hiệp hội Du lịch địa phương tổ chức, chúng tôi đến với Thung Nham - nơi được gọi là “thiên đường của các loài chim”.

Trải nghiệm xanh giữa lòng di sản

Dù đã ghé thăm Thung Nham không dưới hai lần, nhưng trong chuyến trở lại, điểm đến này vẫn khiến tôi bất ngờ khi có thêm show thực cảnh “Khúc hát thiên nhiên”. Lấy núi rừng, sông nước làm phông nền sống, show diễn đưa người xem bước vào hành trình nghệ thuật đặc sắc được kết nối qua bốn trạm dừng khác nhau: mở ra với mặt nước Hồ Tiên cùng bước chân “Khởi hành” đầy kỳ thú của Dế Mèn; tiếp nối với không gian bầu trời cùng khoảnh khắc vỗ cánh bay lên khẳng định khát vọng sống “Vươn cao”; để rồi chậm lại, lắng nghe lời thì thầm của vạn vật trong nhịp thở “Hồi sinh”; và khép lại với sự chuyển động màu sắc của các loài hoa trong vũ điệu “Nở rộ”…

Bà Cao Thị Hòa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh - Khu du lịch sinh thái Thung Nham cho biết, nơi đây luôn lựa chọn giữ lại nhiều nhất có thể vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên, từ vườn chim tự nhiên, cảnh quan sinh thái cho tới kiến trúc thân thiện.

Rời Thung Nham, đoàn khảo sát tiếp tục đến với Tràng An-Bái Đính, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện trong chiều sâu di sản, để rồi khép lại hành trình ở Emeralda Resort Ninh Bình - Khu nghỉ dưỡng đậm chất làng quê Bắc Bộ nằm hài hòa bên Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long. Đây đều là những điểm đến vừa được Hiệp hội Du lịch Việt Nam gắn biển Du lịch Xanh VITA Green.

Với việc tiên phong thực hiện bộ tiêu chí du lịch xanh và hiện dẫn đầu cả nước về số lượng các đơn vị được cấp nhãn VITA Green, Ninh Bình đang từng bước định hình hệ sinh thái du lịch bền vững, hướng tới kiến tạo hình ảnh điểm đến xanh, giàu sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Nguồn tài nguyên “xanh” này là kho tàng vô giá để mảnh đất cố đô phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm... gắn với các giá trị văn hóa bản địa. Đây cũng là hướng đi chiến lược giúp Ninh Bình nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị điểm đến, nhất là trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến yếu tố xanh, có trách nhiệm trong hành trình du lịch.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ninh Bình có thể xem là một trong những địa phương tiêu biểu hội tụ các điều kiện để trở thành hình mẫu phát triển du lịch xanh, với trụ cột là Quần thể Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, cùng hệ thống núi đá vôi, rừng ngập mặn...

Ông Bình đánh giá, nguồn tài nguyên “xanh” này là kho tàng vô giá để mảnh đất cố đô phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm... gắn với các giá trị văn hóa bản địa. Đây cũng là hướng đi chiến lược giúp Ninh Bình nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị điểm đến, nhất là trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến yếu tố xanh, có trách nhiệm trong hành trình du lịch.

Tiên phong lan tỏa giá trị xanh

Năm 2025, Quần thể danh thắng Tràng An giành danh hiệu “Best of the best” - hạng mục cao nhất của Giải thưởng du lịch Travellers' Choice do Trip Advisor vinh danh, dành cho 1% điểm đến tốt nhất thế giới. Tam Cốc-Bích Động và Chùa Bái Đính cũng được bình chọn là Điểm đến nổi bật năm 2025, nằm trong Top 10% điểm đến được yêu thích nhất thế giới.

Năm 2025, Quần thể danh thắng Tràng An giành danh hiệu “Best of the best” - hạng mục cao nhất của Giải thưởng du lịch Travellers' Choice do Trip Advisor vinh danh, dành cho 1% điểm đến tốt nhất thế giới. Tam Cốc-Bích Động và Chùa Bái Đính cũng được bình chọn là Điểm đến nổi bật năm 2025, nằm trong Top 10% điểm đến được yêu thích nhất thế giới.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết, thành công của du lịch Ninh Bình được xây dựng trên mô hình ba trụ cột gồm: Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng địa phương. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò tham mưu, xây dựng chiến lược, quy hoạch và giám sát thực hiện; doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp thực hiện dự án và tổ chức hoạt động du lịch; cộng đồng địa phương vừa là chủ thể di sản, vừa là người trực tiếp tham gia bảo tồn, khai thác di sản. Chỉ khi cả ba bên cùng đồng hành, vị thế của điểm đến mới được nâng cao toàn diện.

Theo ông Mạnh, Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, như: Khuyến khích các loại hình chèo thuyền bằng tay, đi bộ trekking theo lộ trình định sẵn để hạn chế tác động tiêu cực đến di sản; kiên quyết từ chối các đề xuất sử dụng động cơ, thậm chí là cáp treo trong khu vực di sản, dù có thể mang lại giá trị kinh tế lớn, nhằm bảo đảm lợi ích lâu dài cho môi trường, cộng đồng...

Dẫu vậy, hành trình phủ xanh du lịch Ninh Bình vẫn còn những “khoảng trống” cần được lấp đầy. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình Dương Thị Thanh, đó là: sự thiếu đồng đều trong nhận thức về du lịch xanh giữa các đơn vị du lịch; sự hạn chế về nguồn lực đầu tư khiến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ khó khăn trong đổi mới công nghệ, hoàn thiện quy trình vận hành và đào tạo nhân lực. Bên cạnh đó, việc hình thành các sản phẩm du lịch xanh đặc trưng, có chiều sâu và khả năng cạnh tranh cao vẫn cần thêm thời gian, sự liên kết và hỗ trợ đồng bộ từ nhiều phía…

Ông Tống Anh Đệ, Tổng Giám đốc Ninh Bình Legend Hotel - đơn vị đã được gắn biển du lịch xanh VITA Green cho biết, chuyển đổi xanh vốn là những hoạt động gần gũi, gắn liền quy trình vận hành của doanh nghiệp, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, song đến nay, vẫn còn không ít doanh nghiệp mơ hồ về bản chất của du lịch xanh, hoặc không biết bắt đầu từ đâu, triển khai như nào, đánh giá hiệu quả ra sao. Sở Du lịch cần tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, điểm đến, cộng đồng địa phương để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch xanh trên tất cả các mắt xích của hành trình du lịch.

Với mục tiêu tập hợp, liên kết các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch xanh trên địa bàn tỉnh cùng đồng hành thực hiện chuyển đổi xanh mạnh mẽ, vừa qua, Chi hội Du lịch xanh tỉnh Ninh Bình đã chính thức được thành lập. Chi hội xác định sẽ nhân rộng các mô hình du lịch xanh thông qua vận động, hướng dẫn các hội viên thực hiện các tiêu chí du lịch xanh; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, đào tạo, hội thảo, liên kết hợp tác phát triển du lịch xanh…

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.