Khơi dậy cảm hứng sáng tác cho thiếu nhi

Có thể nói, chưa bao giờ văn học thiếu nhi được quan tâm như hiện nay. Bên cạnh những tác phẩm văn học thiếu nhi nước ngoài, văn học thiếu nhi trong nước ngày càng xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị của nhiều cây bút tên tuổi lẫn tác giả mới. Cùng với đó, nhiều giải thưởng văn học thiếu nhi ra đời đã góp phần khơi dậy cảm hứng sáng tác cho nhiều tác giả yêu thích viết về lĩnh vực này.

Độc giả nhỏ tuổi tìm mua sách tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.
Độc giả nhỏ tuổi tìm mua sách tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong dịp hè năm nay, các nhà xuất bản tiếp tục cho ra mắt nhiều tác phẩm thiếu nhi ấn tượng. Bên cạnh sự trở lại với dòng văn học dành cho các em nhỏ của các cây bút tên tuổi, nhiều tác giả mới cũng kịp “trình làng” tác phẩm mới của mình.“Khu rừng trong chai” (Phuongnam Book, Nhà xuất bản Thế giới phát hành) của nhà văn trẻ Huỳnh Trọng Khang là một trong những tác phẩm tạo được ấn tượng trong đợt sách hè năm nay. Đây là tác phẩm mới nhất của cây bút trẻ đang được chú ý hiện nay.

“Khu rừng trong chai” kể về hành trình phiêu lưu của cậu nhóc An An, bắt đầu từ khi cậu được trao cho một hạt giống lạ. Mang theo giấc mơ về cây đậu thần khổng lồ, An An gieo hạt vào một cái chai thủy tinh. Trong thế giới bao bọc khép kín, hạt giống lặng lẽ nảy mầm, lớn lên, sinh sôi nảy nở tạo nên cả một khu rừng.

Thế rồi gần cả thế kỷ trôi qua, khu rừng trong chai dần rơi vào quên lãng, mầu xanh của cây cỏ cũng dần mất đi, giờ đây chỉ còn trơ trọi những tòa nhà chọc trời, khói bụi độc hại. Dạo bước đến “Khu rừng trong chai” cùng An An, độc giả không chỉ được khám phá vẻ đẹp muôn màu, mà còn là sức sống mãnh liệt của tự nhiên, dù bị giam hãm, lãng quên hay hủy hoại đến thế nào vẫn kiên cường gieo mầm hy vọng cho hành tinh xanh mãi.

Một quyển tranh truyện đầy sắc màu, hình ảnh dễ thương bắt mắt cùng câu chuyện hấp dẫn kỳ lạ, chắc hẳn sẽ lôi cuốn không chỉ các bạn đọc nhỏ tuổi mà ngay cả những bạn trẻ, các bậc phụ huynh cũng sẽ cảm thấy vô cùng thú vị và hào hứng khi theo dõi “Khu rừng trong chai”.

Trong mùa hè này, nhà văn Nguyễn Khắc Cường tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nhỏ tuổi tác phẩm “Kho báu trong thành phố” (Nhà xuất bản Trẻ). Truyện dài của tác giả Nguyễn Khắc Cường (hiện là Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ), chứa đựng rất nhiều tình yêu thương đối với thành phố Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, nhà văn Lý Lan cũng góp làm cho “bữa tiệc” sách thiếu nhi-hè 2023 thêm phong phú với “Tự truyện một con heo” (Nhà xuất bản Trẻ). “Tự truyện một con heo” kể về cuộc phiêu lưu của Heo từ khi lạc vào một xóm ngoại ô thành phố. Với tài kể chuyện duyên dáng, chất giọng Nam Bộ, thủ pháp nhân cách hóa thông qua lăng kính của một con heo, nhà văn Lý Lan dẫn độc giả nhỏ tuổi theo dõi những cuộc chạy trốn “nghẹt thở” của một con heo “hoang” trong thành phố.

Trong khi đó, tác phẩm “Quân sư và những vụ án” (Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) của tác giả Lê Đắc Hoàng Hựu là tập truyện kể về tuổi thơ của những người sống tại Nam Trung Bộ, Nam Bộ ở thập niên 1980-1990 - thời mà chưa có điện thoại di động, chưa có máy vi tính, chưa có iPad, chưa có internet, chưa có trò chơi điện tử, chưa có các mạng xã hội, “chát chít” này nọ, thậm chí ti-vi còn chưa phổ biến… thì chắc hẳn chúng ta sẽ cảm thấy tuổi thơ vào thời ấy rất vô vị, nhạt nhẽo nhưng hoàn toàn không hẳn là như vậy. Tuổi thơ của những bạn nhỏ ấy có cơ hội trải nghiệm những trò chơi dân gian, những trò chơi do nhóm trẻ tự nghĩ ra, được tác giả kể khá sinh động, gợi lại những kỷ niệm, để cùng mỉm cười với một thời tuổi thơ đáng nhớ.

Bên cạnh Giải thưởng Dế Mèn được tổ chức hằng năm, Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Kim Đồng cũng vừa công bố Giải thưởng Sách thiếu nhi lần nhất và Giải thưởng Văn học Kim Đồng. Điều đáng chú ý là hai cuộc thi văn học thiếu nhi này đều có giải thưởng “khủng”.

Tại Giải thưởng Sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần nhất, Ban tổ chức “bật mí” Giải nhất sẽ có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, thì tại Giải thưởng Văn học Kim Đồng, Nhà xuất bản đã công bố Giải nhất lên đến 100 triệu đồng. Nhà văn Đào Phong Lan chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị thấy một cuộc thi văn học thiếu nhi có giải thưởng cao như thế. Điều này chứng minh rằng, các đơn vị đã quan tâm đến văn học thiếu nhi nhiều hơn.

Theo nhà thơ Cao Xuân Sơn, văn học thiếu nhi trong nước vẫn phát triển bền bỉ trong thời gian qua. Với giải thưởng hấp dẫn, nhà thơ hy vọng Giải thưởng Văn học thiếu nhi Kim Đồng sẽ thu hút nhiều cây bút tham gia. Việc ra mắt Giải thưởng Sách thiếu nhi sẽ khơi dậy cảm hứng sáng tác của các nhà văn, nhà thơ, các tác giả yêu thích văn học thiếu nhi. Các em nhỏ ở thành phố nói riêng và cả nước nói chung sẽ không còn bị thiệt thòi vì thiếu sách hay dành cho lứa tuổi của mình.

Vừa đoạt giải Dế Mèn năm nay với tác phẩm “Ông Ba Bị và những đứa trẻ trong mơ”, tác giả trẻ Lạc An cho biết, viết cho thiếu nhi trước hết người viết phải có tâm hồn, tình yêu dành cho thiếu nhi. Tuy nhiên, nếu có nhiều cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi thì sẽ tạo động lực sáng tác nhiều hơn cho người viết.

Với nhiều giải thưởng được tổ chức, đời sống văn học thiếu nhi trong nước trở nên sôi nổi hơn. Điều này góp phần khơi dậy niềm đam mê sáng tác cho những người yêu văn học dành cho các em nhỏ. Từ những cuộc thi này, hy vọng về sự ra đời của nhiều tác phẩm văn học có giá trị, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn của em nhỏ sẽ không còn xa.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.