Khởi công và bàn giao các điểm trường ở khu vực biên giới Sơn La

Ngày 16/9, tại huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Mường Lèo và Đồn Biên phòng Mường Lạn (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) phối hợp các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng điểm trường mầm non bản Huổi Luông, xã Mường Lèo và khánh thành, bàn giao điểm trường Huổi Lè, xã Mường Lạn.
Khởi công xây dựng điểm trường mầm non bản Huổi Luông, xã Mường Lèo.
Khởi công xây dựng điểm trường mầm non bản Huổi Luông, xã Mường Lèo.

Mường Lèo là xã vùng sâu, vùng cao biên giới thuộc huyện Sốp Cộp, xã có 13 bản, 8 bản giáp biên giới và 8 cột mốc quốc giới. Đây là xã cách trung tâm tỉnh Sơn La gần 200km, giao thông đi lại khó khăn.

Trên địa bàn xã Mường Lèo còn một số điểm trường khó khăn, trong đó có điểm trường Mầm Non bản Huổi Luông. Từ trung tâm xã đến điểm trường là 20km, trong đó 6km đường đất. Tại điểm trường hiện có 55 học sinh dân tộc H’Mông, gồm 3 nhóm lớp trong đó 2 lớp mẫu giáo, 1 nhóm trẻ đang theo học.

Để có lớp cho các cháu học, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng cho điểm trường kiên cố. Tuy nhiên điểm trường xuống cấp, một số hạng mục như sân chơi, bếp ăn, tường rào chưa được xây dựng, không có điều kiện cho các cháu vui chơi, bảo đảm an toàn.

Đồn Biên phòng Mường Lạn cùng Nhóm tình Nguyện Đom Đóm Xanh-Hải Phòng khánh thành điểm trường Pu Hao, Huổi Lè.
Đồn Biên phòng Mường Lạn cùng Nhóm tình Nguyện Đom Đóm Xanh-Hải Phòng khánh thành điểm trường Pu Hao, Huổi Lè.

Với tình cảm và trách nhiệm của đơn vị đứng chân trên địa bàn biên giới, chia sẻ với khó khăn của học sinh và giáo viên nhà trường, Đồn Biên phòng Mường Lèo đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ và đã nhận được tài trợ xây dựng điểm trường trị giá 270 triệu đồng.

Để bảo đảm công trình thi công đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, Đồn Biên phòng Mường Lèo và xã Mường lèo đã vận động nhân dân hỗ trợ công sức, vật chất trong quá trình thi công công trình.

Cùng ngày 16/9, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức bàn giao điểm trường Pu Hao, Huổi Lè cho Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Mường Lạn.

Điểm trường Huổi Lè được khởi công từ tháng 2/2023 đến nay đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng với 3 phòng học, được xây dựng kiên cố, khang trang.

Điểm trường được Đồn Biên phòng Mường Lạn kết nối Nhóm tình Nguyện Đom Đóm Xanh-Hải Phòng kêu gọi xây dựng và được tài trợ bởi Công ty Skechers miền bắc, trị giá điểm trường 500 triệu đồng.

Tại buổi bàn giao điểm trường, đoàn từ thiện và Đồn Biên phòng Mường Lạn đã trao tặng 15 suất quà cho các hộ gia đình, học sinh đặc biệt hoàn cảnh khó khăn và quần áo, đồ dùng học tập cho các cháu học sinh điểm trường trị giá 25 triệu đồng.

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết: “Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các đồn biên phòng trong tỉnh trong việc kết nối cứng hóa các điểm trường ở khu vực biên giới; cảm ơn các nhà tài trợ đã chung tay cùng Bộ đội Biên phòng Sơn La chăm lo đời sống người dân vùng biên giới xa xôi này. Đó chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây kiên cường bám trụ, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc”.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.