Khánh thành và bàn giao điểm trường đặc biệt khó khăn ở Sơn La

Ngày 5/9, hòa trong không khí cả nước nô nức khai giảng năm học mới, tại bản đặc biệt khó khăn Giạng Phổng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhà lớp học được xây dựng kiên cố tại Điểm trường mầm non, tiểu học bản Giạng Phổng.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Điểm trường mầm non, tiểu học bản Giạng Phổng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Điểm trường mầm non, tiểu học bản Giạng Phổng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Bản Giạng Phổng là một trong những bản đặc biệt khó khăn của xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, có 76 hộ đồng bào dân tộc H’Mông với 375 nhân khẩu. Trong nhiều năm qua, thầy trò nơi đây vẫn phải dạy và học trong nhà lớp học lắp ghép bằng gỗ, lợp pro xi-măng đã xuống cấp, lạnh về mùa đông, nóng về mùa hè và dột nước mỗi khi mưa.

Đồng chí Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, cho biết, việc Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) quan tâm đầu tư xây dựng điểm trường Giạng Phổng sẽ góp phần giúp các thầy trò nơi đây giảm đi những khó khăn, vất vả, phụ huynh học sinh yên tâm hơn khi con em mình có lớp học khang trang, kiên cố với đầy đủ các trang thiết bị. Đặc biệt, sẽ giúp xã Ngọc Chiến từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Khánh thành và bàn giao điểm trường đặc biệt khó khăn ở Sơn La ảnh 1Khánh thành và bàn giao điểm trường đặc biệt khó khăn ở Sơn La ảnh 2

Điểm trường mầm non, tiểu học bản Giạng Phổng trước và sau khi được Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) đầu tư xây dựng.

Năm học 2023-2024 này, Điểm trường Giạng Phổng có 70 học sinh dân tộc H’Mông thuộc bậc học mầm non và tiểu học. Trước khi được đầu tư xây dựng lớp học mới, Điểm trường Giạng Phổng có khuôn viên rộng 1.500m2 với 2 dãy nhà ghép gỗ và đang không phòng học kiên cố, không nhà vệ sinh tiêu chuẩn, không bể nước sạch, không đường điện, không cây xanh bóng mát, không bàn ghế tiêu chuẩn và không khuôn viên học đường.

Trước những khó khăn trên, Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) đã quyết định xây tặng xã Ngọc Chiến và đồng bào Giạng Phổng lớp học mầm non, tiểu học với đầy đủ phòng học, các hạng mục phụ trợ, bàn ghế, nội thất trong từng lớp và cây xanh bóng mát.

Học sinh dân tộc H'Mông Điểm trường Giạng Phổng trong ngày khai giảng và khánh thành lớp học mới.

Học sinh dân tộc H'Mông Điểm trường Giạng Phổng trong ngày khai giảng và khánh thành lớp học mới.

Theo đó, Công đoàn Trung tâm Hạ tầng mạng Miền Bắc (VNPT Net1) đã thay mặt cho 11 công đoàn cơ sở thành viên của Tổng công ty, chủ trì khảo sát, đề xuất phương án và tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Ông Bùi Việt Hoàng, Trưởng Đại diện VNPT địa bàn Sơn La, Giám đốc VNPT Sơn La, thông tin thêm, dự án được khởi công từ ngày 3/7/2023 với quy mô công trình bao gồm: 4 phòng học (2 lớp học mầm non, 2 lớp tiểu học) với diện tích 168m2 được trang bị bóng đèn, quạt trần, điện chiếu sáng…; bể nước sạch; khu nhà vệ sinh khép kín; sân bê-tông, dựng cột cờ Tổ quốc, ghế đá, cây xanh và cổng trường với tổng kinh phí hơn 930 triệu đồng.

Các phòng học tại Điểm trường Giạng Phổng được đầu tư, trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học.

Các phòng học tại Điểm trường Giạng Phổng được đầu tư, trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học.

Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) cũng đã kêu gọi được sự ủng hộ, hỗ trợ cả về công sức và kinh phí hiện vật, sản phẩm khác từ cán bộ, công nhân viên, các đối tác, các nhà hảo tâm, các họa sĩ thiện nguyện đã đồng hành trong xây dựng ngôi trường mới, như: bàn ghế, bảng, kệ đồ chơi, tủ sách, 100 bộ đồng phục, 115 bức tranh vẽ (bản gốc), tranh tường bao quanh khu trường, sách; vở, đồ dùng học tập và đồ chơi…

Sáng 5/9, tỉnh Sơn La có hơn 370.000 học sinh các cấp thuộc 609 trường học hân hoan dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2023-2024.

Cùng với đầu tư bàn, ghế, nội thất phòng học, các giáo viên còn được hỗ trợ đầu tư tủ đựng tài liệu, bàn làm việc.

Cùng với đầu tư bàn, ghế, nội thất phòng học, các giáo viên còn được hỗ trợ đầu tư tủ đựng tài liệu, bàn làm việc.

Tại các trường học thuộc 12 huyện, thành phố, đặc biệt là tại các trường học vùng khó khăn, khu vực biên giới đã có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Sơn La, các huyện, thành phố tới dự động viên.

Năm học 2023-2024, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc. Các thầy giáo, cô giáo và học sinh phấn khởi bước vào năm học mới với khí thế và niềm tin mới.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.