Khởi công đường kết nối các cảng biển, đón đầu sân bay Long Thành

Ngày 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khởi công xây dựng đường liên cảng với tổng mức đầu tư 2.659 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình, dự án được khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng dự án đường liên cảng.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng dự án đường liên cảng.

Dự án đầu tư xây dựng đường liên cảng giai đoạn 1 do Ban Quản lý dự án khu vực 6 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài 8,8km, trong đó đoạn 1 dài 6,9km với quy mô 8 làn xe; đoạn 2 dài 1,9km với 4 làn xe; trên tuyến xây dựng 5 cầu bê-tông cốt thép.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.659 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Thời gian thi công 36 tháng kể từ ngày khởi công.

Mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường liên cảng nhằm kết nối các cảng theo quy hoạch tỉnh, tăng công suất khai thác cảng. Cùng với đó, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, hình thành các khu dân cư mới, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, góp phần phát triển bền vững cho đô thị Nhơn Trạch nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung.

ndo_br_z7054763418599-c73d349753952fe241d2555a8f1dab61-resize-9772.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Dự án đường liên cảng giai đoạn 1 là công trình trọng điểm của tỉnh, có vai trò chiến lược để tạo điều kiện cho đô thị Nhơn Trạch tăng tốc phát triển, bứt phá trở thành khu vực động lực tăng trưởng của tỉnh Đồng Nai và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Dự án góp phần kết nối hệ thống giao thông đường bộ với các khu cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, khai thác hệ thống cảng biển trên địa bàn xã Đại Phước. Tuyến đường góp phần hình thành hệ thống đô thị ven sông văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, gắn với mục tiêu phát triển xanh và thông minh.

Đường liên cảng được đầu tư xây dựng còn đón đầu từ lợi thế sân bay Long Thành khi đi vào vận hành giai đoạn 1 trong thời gian tới. Thúc đẩy hình thành chuỗi cảng-logistics-khu công nghiệp-đô thị ven sông, góp phần đưa kinh tế Đồng Nai bứt phá.

ndo_br_6t1a3133-resize-5894.jpg
Đường liên cảng là một trong những công trình, dự án được khởi công, động thổ để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng và an toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực 6 chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị; tổ chức thi công bảo đảm an toàn hiệu quả; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và nghiệm thu.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; kịp thời tháo gỡ khó khăn nguồn vật liệu, giao thông, môi trường. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng mong muốn người dân tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành.

ndo_br_6t1a3217-resize-3317.jpg
Các phương tiện thi công thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp các chủ đầu tư đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ 7 dự án nhà ở xã hội nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 7.000 căn, gồm: Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 phường Phước Tân; nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha xã Phước An; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7ha xã Phước An; nhà ở xã hội tại khu đất 3,5ha xã Trảng Bom; nhà ở xã hội tại khu đất 2,85ha phường Hố Nai và dự án khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.