Khi kỹ năng sinh tồn bước vào lớp học

Ngày Sơ cấp cứu thế giới 13/9/2025 gợi nhắc: một kỹ năng tưởng chừng nhỏ bé có thể quyết định ranh giới giữa sự sống và cái chết. Việc đưa thiết bị hồi sinh tim phổi tự động (eCPR) vào giảng dạy cho học sinh mở ra hướng đi mới, nơi công nghệ trở thành “người thầy thứ hai” giúp rèn luyện kỹ năng cứu người ngay từ ghế nhà trường.

Học sinh trường Tiểu học và trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tham gia giờ học kỹ năng sơ cấp cứu.
Học sinh trường Tiểu học và trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tham gia giờ học kỹ năng sơ cấp cứu.

Một khoảng trống trong trường học

Trong nhiều năm, sơ cấp cứu vẫn là khoảng trống trong trường học. Học sinh có thể thuộc lòng những định luật vật lý, giải thành thạo nhiều dạng toán, nhưng khi bạn ngã quỵ ngay trong sân trường lại loay hoay không biết phải làm gì. Những tiết học kỹ năng sống thường chỉ dừng ở tranh vẽ và lời giảng, thời lượng thực hành thì quá ít ỏi. Đây không phải chuyện cá biệt, mà là thực trạng chung: kỹ năng cứu người chưa bao giờ được đặt ngang hàng với các môn học chính khóa.

Năm học này, khoảng trống ấy đã phần nào được lấp đầy bằng một trải nghiệm mới. Tại Khu đô thị An Lạc Symphony, học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Symphony lần đầu tiên được thực hành trên thiết bị hồi sinh tim phổi tự động (eCPR).

Không còn cảnh thầy cô đứng giảng, trò nghe rồi tưởng tượng, các em đặt tay trực tiếp lên hình nhân mô phỏng. Mỗi nhịp ép tim lập tức được phản hồi: quá nông, quá nhanh hay chưa đủ lực. Sai số hiện rõ trên màn hình, bàn tay buộc phải điều chỉnh. Từ bối rối ban đầu, chỉ sau vài lần thử, gương mặt học trò đã ánh lên sự tự tin.

“eCPR là minh chứng công nghệ có thể đồng hành cùng giáo dục. Nó giúp học sinh hình thành kỹ năng chuẩn xác, đồng thời giảm tải cho giáo viên khi giảng dạy kỹ năng vốn đòi hỏi tính chuyên môn cao”, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Công, Giám đốc Wellbeing, chia sẻ.

Từ góc nhìn nhà trường, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn coi trọng việc dạy chữ đi đôi với dạy kỹ năng sống. Việc đưa eCPR vào giảng dạy không chỉ làm mới phương pháp, mà còn tối ưu nguồn lực, để học sinh học trực quan, hiệu quả và an toàn hơn”.

Một tiết học ngắn ngủi, nhưng hiệu ứng để lại thì dài lâu: học trò không chỉ biết cách cứu người, mà còn được rèn sự bình tĩnh, tự tin khi đối diện với tình huống khẩn cấp. Đó là minh chứng rõ ràng rằng, khi công nghệ bước vào lớp học, tri thức không dừng lại ở trang sách, mà trở thành hành động thiết thực, chạm tới sự sống con người.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều quốc gia đã đưa sơ cấp cứu vào danh mục bắt buộc trong giáo dục phổ thông. Tại Pháp, từ năm 2016, tất cả học sinh tiểu học và trung học cơ sở đều được huấn luyện kỹ năng hồi sinh tim phổi. Nhật Bản cũng quy định, trước khi tốt nghiệp, học sinh phải hoàn thành ít nhất một khóa tập huấn sơ cấp cứu. Ở những quốc gia này, trẻ em không chỉ quen cầm bút, mà còn được rèn luyện để níu giữ nhịp thở cho người khác.

Việt Nam chưa có quy định bắt buộc như vậy, nhưng tinh thần trang bị kỹ năng ứng phó cơ bản đã được khẳng định trong Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021–2030 (Quyết định 1248/QĐ-TTg). Văn bản này đặt mục tiêu rõ ràng: đến năm 2030, 100% nhân viên y tế trường học và y tế cơ sở phải biết kỹ thuật sơ cấp cứu cho trẻ em.

Đặc biệt, Nghị quyết 71-NQ/TW (tháng 8/2025) của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh: phát triển giáo dục phổ thông và nghề nghiệp phải gắn với kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó thực tiễn. Những định hướng ấy cho thấy nền giáo dục Việt Nam đang chuyển động đúng hướng, từng bước tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế.

Song để biến định hướng thành hiện thực, không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu. Điều kiện tiên quyết là trang bị thiết bị và công nghệ hỗ trợ, như eCPR, để việc học trở nên trực quan, chính xác và hấp dẫn. Kèm theo đó là đội ngũ giáo viên – những người không chỉ nắm vững kỹ năng mà còn được huấn luyện để truyền đạt đúng chuẩn.

Trên hết, cần chính sách khuyến khích và nguồn lực tài chính đủ mạnh để nhân rộng mô hình, từ vài ngôi trường tiên phong thành mạng lưới phổ biến trong hệ thống công lập. Bằng không, khoảng trống trong lớp học vẫn sẽ còn đó, và những bài học từ thế giới chỉ dừng lại ở tham khảo.

img-6604-415.jpg
Học sinh tham gia tiết học kỹ năng sơ cấp cứu với thiết bị eCPR.

Trách nhiệm của xã hội

Điều đáng chú ý là khi học sinh đã được huấn luyện, kỹ năng ấy không dừng lại trong phạm vi lớp học. Các em có thể mang về nhà, chia sẻ cho cha mẹ, anh chị, bạn bè, tạo thành vòng lan tỏa tự nhiên trong cộng đồng. Hiệu trưởng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Đặng Hải Yến khẳng định: “Ứng dụng công nghệ trong dạy kỹ năng là xu hướng tất yếu. Học sinh tự tin xử lý tình huống, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh”.

Thông điệp này cũng hoàn toàn trùng khớp với tinh thần của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) trong Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm nay: sơ cấp cứu không phải đặc quyền của nhân viên y tế, mà là trách nhiệm của mỗi công dân.

Mỗi tiết học như ở Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm là một bước đi nhỏ, nhưng chính từ những bước đi ấy, chúng ta có thể hình thành một thế hệ biết giữ bình tĩnh, biết hành động và biết sẻ chia sự sống.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Hướng Phùng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành vào cuối tháng 8/2026

Quảng Trị chỉ đạo công tác vận hành hoạt động 4 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới

Chiều 30/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức khai giảng và đưa 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 4 xã biên giới đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học 2026-2027. 

Bài 2: Thần tốc xây trường nơi biên cương

Bài 2: Thần tốc xây trường nơi biên cương

Còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học mới 2026-2027. Tại công trường thi công các trường nội trú liên cấp ở các xã vùng biên giới đất liền, hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân cùng thiết bị, máy móc đang chạy đua với thời gian để đưa công trình về đích trước ngày khai giảng năm học mới.  

Bài 1: Sứ mệnh đặc biệt “thắp lửa” nơi biên cương

Bài 1: Sứ mệnh đặc biệt “thắp lửa” nơi biên cương

Tiếng trống khai trường sắp vang lên chào năm học mới 2026-2027 từ 108 ngôi trường mới được xây dựng khang trang ở các xã biên giới đất liền nước ta. Những ngôi trường ấy không chỉ được xây bằng bê-tông, gạch đá, mà được dựng nên từ một chủ trương nhân văn, mang theo khát vọng đổi thay cho hàng vạn trẻ em nơi phên dậu Tổ quốc.

Nhiều trường giảm điểm chuẩn, tăng thêm cơ hội trúng tuyển cho nhiều học sinh.

Nghệ An tăng hơn 3.400 chỉ tiêu vào lớp 10

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo khối trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, năm học 2026-2027 và cho phép các trường trên toàn tỉnh được tăng hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Các học sinh của Trường Ngôi Sao Hoàng Mai đã xuất sắc giành huy chương tại Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 26 (MIMC 2026).

Tám học sinh Trường Ngôi Sao Hoàng Mai giành huy chương tại Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026

Vừa qua, 8 học sinh Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội) đã xuất sắc giành huy chương tại Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 26 (MIMC 2026), góp phần vào thành tích chung của Đội tuyển Việt Nam tại sân chơi học thuật quy tụ học sinh đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trường nội trú liên cấp Sín Thầu hiện đang đối diện nguy cơ chậm tiến độ, đang được chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị các tổ chức, đơn vị hỗ trợ nhân lực thi công và hoàn thiện.

Điện Biên đề nghị hỗ trợ nhân lực tham gia thi công, hoàn thiện các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng và đưa 9 trường nội trú liên cấp vào sử dụng từ đầu năm học mới 2026-2027 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có công văn đề nghị hỗ trợ nhân lực tham gia thi công, hoàn thiện xây dựng các trường.

Các đại biểu Đoàn công tác Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viện Quân y) dâng hương, tri ân tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Gắn lý luận với thực tiễn để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo

Nhằm gắn kết giữa lý luận với thực tiễn trong công tác giảng dạy, Đoàn cán bộ, giảng viên Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viện Quân y) vừa tổ chức Chương trình nghiên cứu thực tế, trao đổi công tác chuyên môn tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và các di tích lịch sử thuộc địa bàn Quân khu 4.

Nhiều tân cử nhân sẽ mang sức trẻ, khát vọng phụng sự đất nước trong kỷ nguyên mới.

Khát vọng chinh phục "nền kinh tế tri thức" của tân cử nhân kinh tế

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ với xu hướng cốt lõi như kinh tế xanh, kinh tế số và phát triển bền vững, hơn 1.500 tân khoa từ Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã được trang bị "trí vững, tài cường", sẵn sàng "ra khơi" đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế.

Trong giờ học tại Trường trung học phổ thông Việt Đức (Hà Nội). (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Phát huy nguồn lực trí tuệ của nhà giáo sau khi nghỉ hưu

Lần đầu việc sử dụng nhà giáo sau khi nghỉ hưu chính thức được quy định trong khuôn khổ pháp lý thống nhất, tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục tiếp tục khai thác, phát huy nguồn lực trí tuệ của đội ngũ nhà giáo khi vẫn còn đủ điều kiện và có nguyện vọng tiếp tục cống hiến.