Gắn sắp xếp trường học với đổi mới quản trị

Hiện nay, các địa phương đã, đang thực hiện công tác sáp nhập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối quản lý, tăng quản trị nhà trường.

Giờ học của học sinh Trường trung học phổ thông A Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.
Giờ học của học sinh Trường trung học phổ thông A Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

Sau sáp nhập, dự kiến sẽ giảm từ 30 đến 50% đầu mối quản lý với mục tiêu “giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy”, mở rộng quy mô trường, lớp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo…

Bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục của người học

Cùng với cả nước, Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trường tiểu học và trung học cơ sở trên cùng địa bàn phường, xã có quy mô trường, lớp nhỏ, vị trí gần nhau sẽ sắp xếp, tổ chức lại thành trường học đa cơ sở (mô hình gồm một trường chính, có các phân hiệu và trường có nhiều cấp học).

Trường mới được thành lập có hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng; mỗi điểm trường có một phó hiệu trưởng. Các cơ sở giáo dục tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên và nhân viên hiện có của các trường được sáp nhập.

Đối với giáo viên, cơ bản giữ ổn định, bố trí theo vị trí việc làm đối với môn học và hoạt động giáo dục theo quy mô số lớp của trường; giáo viên dạy chưa đủ số giờ quy định được bố trí dạy tại trường chính, tại các điểm trường để đủ định mức giờ dạy theo quy định.

Nhân viên thư viện, y tế, phòng thiết bị thí nghiệm tiếp tục bố trí tại trường chính, các điểm trường; mỗi trường không bố trí quá hai nhân viên kế toán, một nhân viên văn thư.

Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Giảng Võ (Hà Nội) Phạm Thanh Hà thông tin, hiện nay, trên địa bàn phường có 17 trường công lập, gồm sáu trường mầm non, năm trường tiểu học và sáu trường trung học cơ sở.

Theo phương án sắp xếp, trên địa bàn phường sẽ giảm còn tám trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ Cồ Như Dũng cho biết, việc sắp xếp không làm giảm quy mô lớp học, không ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh, hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm học tập để bảo đảm an toàn, thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Quỳnh Phương (tỉnh Nghệ An) Hồ Tuấn Anh cho biết, chỉ ít ngày nữa trường sẽ được đổi tên mới vì sáp nhập với một trường trung học cơ sở trên địa bàn. Với mô hình hiện tại thì việc sáp nhập là chủ trương đúng, cần thiết.

Thực tế hiện nay, nhiều trường quy mô nhỏ, phân tán, không đủ điều kiện để khai thác hết năng lực của đội ngũ quản lý, giáo viên. Việc sắp xếp lại nhằm nâng cao năng lực quản trị trường học, phù hợp xu hướng chuyển đổi số.

Sau sáp nhập, bên cạnh thuận lợi cũng sẽ gặp phải những áp lực do thời gian thực hiện gấp gáp. Mối quan tâm hiện nay là sau sắp xếp thì cơ chế quản lý sẽ thay đổi như thế nào để các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có đủ năng lực vận hành, quản trị hiệu quả trường học có quy mô lớn hơn, rộng hơn.

Vì vậy, các địa phương cũng như ngành giáo dục cần có cơ chế, chính sách phù hợp; quy định cụ thể thẩm quyền đối với lãnh đạo trường để tăng hiệu quả quản lý.

Tại tỉnh Thanh Hóa, công tác sáp nhập trường học được địa phương tích cực triển khai.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Đỗ Đức Quế, ngành giáo dục thực hiện sáp nhập trường theo hai mô hình, trong đó, mô hình một là sáp nhập trường mầm non với mầm non, tiểu học với tiểu học, trung học cơ sở với trung học cơ sở. Mô hình thứ hai, giống như trường liên cấp ở các xã biên giới, có điểm chính và các phân hiệu...

Thay đổi tư duy quản trị nhà trường

Ông Lê Đức Thuận, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình cũ (Hà Nội) cho rằng, sáp nhập trường học không phải là điểm kết thúc của một quyết định hành chính, đó mới là điểm khởi đầu của bài toán quản trị hoàn toàn mới. Nhiều người nghĩ rằng, khi giảm đầu mối thì khối lượng quản lý cũng giảm theo, thực tế không phải vậy.

Khi hai hoặc ba trường trở thành một trường, số lượng đầu mối giảm, nhưng số lượng học sinh, giáo viên, lớp học, điểm trường, hồ sơ, hoạt động chuyên môn và các tình huống phát sinh hằng ngày gần như không thay đổi.

Điều các nhà trường cần hiện nay không chỉ là cơ cấu mới, mà là một mô hình quản trị mới.

Trường học sau sáp nhập chỉ có thể vận hành hiệu quả khi ba yếu tố được thiết kế đồng bộ.

Thứ nhất là phân quyền, hiệu trưởng không thể có mặt ở mọi điểm trường. Muốn hệ thống vận hành thông suốt, phải trao quyền rõ ràng cho đội ngũ quản lý ở từng cơ sở, đi kèm với trách nhiệm và cơ chế giám sát minh bạch.

Thứ hai là chuẩn hóa quy trình. Cùng một công việc phải được thực hiện theo cùng một cách, bất kể diễn ra ở điểm trường nào.

Đó là điều kiện để bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều, giảm sự phụ thuộc vào từng cá nhân.

Thứ ba là quản trị bằng dữ liệu. Một tổ chức càng lớn thì càng không thể quản lý bằng trí nhớ hay cảm tính. Mọi quyết định về chuyên môn, nhân sự, khảo thí hay chất lượng giáo dục cần được hỗ trợ bởi dữ liệu cập nhật, chính xác và có khả năng phân tích…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Khoa chia sẻ, trong quá trình thực hiện sáp nhập, nhiều phụ huynh bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng vì không biết con em mình có phải đi học xa hơn hoặc chất lượng giáo dục sẽ như thế nào.

Vì vậy, ngành giáo dục đã quán triệt tinh thần đó là việc sắp xếp tuyệt đối không được làm phát sinh rào cản về không gian địa lý hay gia tăng gánh nặng chi phí cho gia đình học sinh. Giải pháp cốt lõi mà tỉnh Nghệ An áp dụng là mô hình “một trường chính đa phân hiệu, điểm trường”.

Điều này có nghĩa là sự xáo trộn (nếu có) chỉ nằm ở khâu quản lý; các phân hiệu vẫn được giữ nguyên trạng và ổn định; học sinh, nhất là lứa tuổi mầm non và tiểu học vẫn đến lớp tại vị trí quen thuộc như trước đây.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã tính toán tổ chức xe đưa-đón, mở rộng mô hình trường bán trú, nội trú và có phương án hỗ trợ đặc thù cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngành giáo dục chỉ tinh gọn đầu mối quản lý, tuyệt đối không thu hẹp cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư sau sáp nhập, tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản điều chuyển chi tiết, nhân văn.

Cục trưởng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Vũ Minh Đức cho biết, thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại hệ thống các trường mầm non, phổ thông phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã, đang tích cực hướng dẫn các địa phương.

Việc sắp xếp sẽ tác động đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, đối với giáo viên thì không có tác động gì lớn vì cơ bản vẫn giữ ổn định. Trong quá trình sắp xếp lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để bố trí bảo đảm định mức làm việc; điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu để giải quyết tình trạng thừa-thiếu giáo viên.

Thời gian tới, đội ngũ cán bộ quản lý cần thay đổi tư duy, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị nhà trường, đây là bước chuyển biến rất căn bản để đáp ứng mô hình mới...

Có thể bạn quan tâm

Các học sinh của Trường Ngôi Sao Hoàng Mai đã xuất sắc giành huy chương tại Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 26 (MIMC 2026).

Tám học sinh Trường Ngôi Sao Hoàng Mai giành huy chương tại Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026

Vừa qua, 8 học sinh Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội) đã xuất sắc giành huy chương tại Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 26 (MIMC 2026), góp phần vào thành tích chung của Đội tuyển Việt Nam tại sân chơi học thuật quy tụ học sinh đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trường nội trú liên cấp Sín Thầu hiện đang đối diện nguy cơ chậm tiến độ, đang được chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị các tổ chức, đơn vị hỗ trợ nhân lực thi công và hoàn thiện.

Điện Biên đề nghị hỗ trợ nhân lực tham gia thi công, hoàn thiện các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng và đưa 9 trường nội trú liên cấp vào sử dụng từ đầu năm học mới 2026-2027 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có công văn đề nghị hỗ trợ nhân lực tham gia thi công, hoàn thiện xây dựng các trường.

Các đại biểu Đoàn công tác Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viện Quân y) dâng hương, tri ân tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Gắn lý luận với thực tiễn để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo

Nhằm gắn kết giữa lý luận với thực tiễn trong công tác giảng dạy, Đoàn cán bộ, giảng viên Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viện Quân y) vừa tổ chức Chương trình nghiên cứu thực tế, trao đổi công tác chuyên môn tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và các di tích lịch sử thuộc địa bàn Quân khu 4.

Nhiều tân cử nhân sẽ mang sức trẻ, khát vọng phụng sự đất nước trong kỷ nguyên mới.

Khát vọng chinh phục "nền kinh tế tri thức" của tân cử nhân kinh tế

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ với xu hướng cốt lõi như kinh tế xanh, kinh tế số và phát triển bền vững, hơn 1.500 tân khoa từ Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã được trang bị "trí vững, tài cường", sẵn sàng "ra khơi" đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế.

Trong giờ học tại Trường trung học phổ thông Việt Đức (Hà Nội). (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Phát huy nguồn lực trí tuệ của nhà giáo sau khi nghỉ hưu

Lần đầu việc sử dụng nhà giáo sau khi nghỉ hưu chính thức được quy định trong khuôn khổ pháp lý thống nhất, tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục tiếp tục khai thác, phát huy nguồn lực trí tuệ của đội ngũ nhà giáo khi vẫn còn đủ điều kiện và có nguyện vọng tiếp tục cống hiến.

Giáo viên tại điểm trường Suối Hai, Trường tiểu học Cam Phước Đông 1, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa giúp các em học sinh dân tộc Raglai rèn chữ viết trên lớp học hè. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữ con chữ cho trẻ em dân tộc Raglai

Trước cái nắng bỏng rát của những ngày tháng 7 ở tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa), trong khi nhiều đứa trẻ theo cha mẹ lên nương rẫy hay mải mê với những trò chơi mùa hè, tại điểm trường Suối Hai vẫn có gần 50 học sinh dân tộc Raglai đều đặn cắp sách đến lớp mỗi sáng.

Đến nay, Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi có 4 trong tổng số 16 dãy nhà chính được hoàn thành, còn lại 12 hạng mục đang triển khai hoàn thiện.

Nghệ An quyết tâm đưa các hạng mục ưu tiên của trường phổ thông nội trú liên cấp vào sử dụng trước ngày 30/8

Ngày 25/7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, khối lượng thi công giai đoạn 1 các trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đạt từ 55% đến 65% tổng giá trị hợp đồng. Riêng dự án ở xã Nhôn Mai tiến độ thi công chậm khoảng 1 tháng do phải điều chỉnh phương án thiết kế vì sạt lở ta-luy mặt bằng.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong giáo dục

Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026 tổ chức trong hai ngày 23 và 24/7 tại Phú Thọ trong bối cảnh toàn ngành đang đứng trước yêu cầu tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn: Trả lại chất lượng giáo dục thực chất, xây dựng hệ thống học thật, thi thật

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cần xác định những thước đo cụ thể về kết quả thực chất mà toàn ngành phải hoàn thành, trong đó, mục tiêu cao nhất là quyết tâm xây dựng một nền giáo dục công bằng, chất lượng và trung thực.

Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo.

Nơi thanh xuân được viết bằng những trang rực rỡ

Với nhiều thế hệ sinh viên Trường đại học Luật (Đại học Huế), các câu lạc bộ, đội, nhóm không đơn thuần là nơi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đó là nơi họ viết thanh xuân của mình bằng kỷ niệm và những trải nghiệm đáng nhớ, bằng sự trưởng thành và những ước mơ đang từng ngày được chắp cánh.

Cô và trò Trường tiểu học Suối Hoa, phường Kinh Bắc.

Bắc Ninh giảm tối thiểu 30 đến 50% đầu mối quản lý trường học sau sắp xếp

Ngày 22/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đã ký ban hành công văn số 7913/UBND-NC về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bắc Ninh sẽ giảm từ 30 đến 50% đầu mối quản lý trường học so thời điểm 1/7/2025.