Giảng viên của SSVN hướng dẫn người dân thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu tại nhà.
Giảng viên của SSVN hướng dẫn người dân thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu tại nhà.

SSVN và hành trình 10 năm tâm huyết phổ cập giáo dục kỹ năng sơ cấp cứu

Trong suốt 10 năm qua, Dự án Kỹ năng sinh tồn SSVN (Survival Skills Vietnam) đã không chỉ mang đến kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cho hàng trăm nghìn người dân Việt Nam mà còn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về sự cần thiết của việc trang bị những kỹ năng sống quan trọng này. Từ những bước đi đầu tiên đầy khó khăn, hành trình ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu tai nạn thương tích và tạo ra những thay đổi tích cực đối với xã hội.

U70... đi học kỹ năng sinh tồn

Ám ảnh với những lần chen chúc đi chùa và xem pháo hoa, ông Nguyễn Văn Mỹ (69 tuổi) quyết định "tầm sư học đạo" tìm lớp dạy kỹ năng sinh tồn, sơ cấp cứu để có thể ứng phó trong những tình huống khẩn cấp.

Ông Mỹ chia sẻ bản thân vẫn còn bị ám ảnh bởi lần chen chúc đi chùa Bà (Bình Dương) vào rằm tháng Giêng hơn 30 năm trước. “Lúc đó, dòng xe kẹt cứng, không thể nhúc nhích trên cầu Bình Triệu, đến nỗi ô-tô không thể mở cửa được. Dòng xe bất động hàng giờ, âm thanh hỗn độn…”, ông Mỹ nhớ lại.

“Lại có vài lần đi xem pháo hoa lúc giao thừa, người chen nhau ngộp thở, tôi phải cõng con lên cổ. Đám đông dồn lại ngày càng lớn, may mà chưa có chuyện gì đáng tiếc. Tôi ngày càng ngại đám đông chen lấn vì không muốn tự biến mình thành nạn nhân”, ông Mỹ chia sẻ thêm.

Vì vậy, người đàn ông U70 quyết định “tầm sư học đạo”, với mục đích “trước là để cứu mình, sau là giúp ích cho cộng đồng” khi ghi danh theo học lớp “Sơ cấp cứu và kỹ năng sinh tồn” do SSVN tổ chức.

Hơn 20 năm trước, anh Hồ Thái Bình (34 tuổi), Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Kỹ năng sinh tồn SSVN (Survival Skills Vietnam) từng suýt chết vì “nghịch dại” khi nhét ngón tay vào ổ điện. May mắn thời điểm đó, mẹ của anh Bình, một dược sĩ đã kịp thời phát hiện và sơ cứu nên anh mới thoát chết.

Từ những bài học được mẹ dạy cùng kiến thức thu lượm được khi tham gia khóa học sơ cấp cứu của Dự án phi lợi nhuận SSVN, anh Bình quyết tâm nghiên cứu về vấn đề này để hỗ trợ cho cộng đồng. Sau đó, anh Bình sáng tạo ra ứng dụng di động hướng dẫn sơ cấp cứu để tặng lại cho SSVN.

Khởi đầu với sứ mệnh vì cộng đồng

Với sứ mệnh giảm thương vong có thể phòng tránh được tại Việt Nam thông qua giáo dục sơ cấp cứu chuẩn quốc tế, SSVN được thành lập vào năm 2014 bởi chuyên gia Tony Coffey và chị Trang Jena Nguyễn, khi nhận thấy sự thiếu thốn nghiêm trọng về kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng trên khắp Việt Nam. Sự thiếu hiểu biết về các bước sơ cứu cơ bản đã dẫn đến không ít trường hợp tai nạn, thương tích không được can thiệp kịp thời, làm giảm khả năng sống sót và phục hồi của nạn nhân.

Mặc dù vậy, những ngày đầu, tổ chức chỉ có 2 giáo viên và phải vận hành bằng những nguồn lực rất hạn chế. Ban đầu là dự án phi lợi nhuận, cả chuyên gia Tony Coffey và chị Trang Jena Nguyễn phải tự bỏ tiền túi và sắp xếp thời gian để tổ chức các khóa học sơ cứu tại các trường học. Năm 2016, ứng dụng sơ cứu đầu tiên bằng tiếng Việt ra đời, nhờ sự hỗ trợ của anh Hồ Thái Bình và được Lãnh sự quán Australia tài trợ.

Đội ngũ lãnh đạo và đồng sáng lập của SSVN.

Đội ngũ lãnh đạo và đồng sáng lập của SSVN.

Đến năm 2018, SSVN chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội để giải quyết khó khăn tài chính bằng cách cung cấp các khóa học cho doanh nghiệp nhằm tài trợ cho các chương trình phi lợi nhuận.

Năm 2019, SSVN đã gặt hái thành công với các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, mở rộng đối tác truyền thông và giành nhiều giải thưởng lớn. Mặc dù gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, SSVN đã chuyển đổi số thành công thông qua việc phát triển hệ thống e-learning, giúp tăng số lượng người học sơ cứu so với trước đại dịch.

Với niềm đam mê và sứ mệnh rõ ràng, SSVN đã từng bước mở rộng và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo. Từ việc tập trung vào các khóa học cơ bản về sơ cấp cứu, SSVN dần dần xây dựng các chương trình chuyên sâu, phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng, từ học sinh, sinh viên, đến các cán bộ y tế, cộng đồng và doanh nghiệp. Chính nhờ sự nỗ lực này, SSVN đã thành công trong việc lan tỏa thông điệp và nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trên khắp cả nước.

Nhấn mạnh không điều gì quý hơn mạng sống con người, đồng sáng lập SSVN, chị Trang Jena Nguyễn khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hành trình cùng SSVN dù có không ít thách thức.

“Tôi ước mỗi gia đình ở Việt Nam có ít nhất một người biết sơ cấp cứu. Mỗi ngày thức dậy, chúng tôi có thêm một ngày mới để chia sẻ kiến thức quan trọng này tới nhiều người để thấy rằng kỹ năng sơ cấp cứu không là điều đáng sợ”, chị Trang Jena Nguyễn bày tỏ.

Giám đốc Hồ Thái Bình cho biết, việc trang bị những kỹ năng sơ cấp cứu là rất cần thiết. Do đó, SSVN luôn hướng tới sứ mệnh giảm thiểu thương vong có thể phòng tránh được bằng giáo dục sơ cấp cứu.

“Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức về thương vong có thể phòng tránh tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Đã có rất nhiều người tử vong do không được sơ cứu đúng và kịp thời như khiêng vác nạn nhân bị chấn thương cột sống, dùng kim chích vào tay khi bị đột quỵ…”, anh Bình nói.

Lan tỏa kiến thức, mang lại cuộc sống an toàn hơn

Các thành viên của SSVN hướng dẫn các em học sinh kỹ năng sơ cấp cứu.

Các thành viên của SSVN hướng dẫn các em học sinh kỹ năng sơ cấp cứu.

Trong hành trình 10 năm tâm huyết với phổ cập giáo dục kỹ năng sơ cấp cứu, một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của SSVN là việc giúp hơn 150 nghìn người dân Việt Nam tiếp cận với giáo dục sơ cấp cứu, trong đó có không ít những học viên đã cứu sống các nạn nhân trong những tình huống nguy cấp.

Tính đến nay, SSVN đã triển khai các chương trình đào tạo ở hơn 200 doanh nghiệp, trường học và tổ chức, hỗ trợ hơn 50 nghìn người hưởng lợi trực tiếp từ các khóa học sơ cấp cứu miễn phí, đặc biệt là các đối tượng yếu thế như người khuyết tật và trẻ em.

Không chỉ tập trung vào việc giảng dạy trực tiếp, SSVN còn phát triển các hình thức đào tạo trực tuyến, tạo cơ hội cho những người không có điều kiện tham gia lớp học trực tiếp. Bằng cách này, tổ chức đã giúp hàng chục nghìn người dân ở các khu vực xa xôi, khó khăn tiếp cận được kiến thức sơ cấp cứu một cách dễ dàng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, SSVN còn chủ động hợp tác với các phương tiện truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng về các biện pháp sơ cứu kịp thời và đúng cách. Các chương trình tuyên truyền, phóng sự, và bài viết của SSVN đã được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình, đài phát thanh, báo chí, góp phần lan tỏa thông tin hữu ích đến hàng triệu người dân.

Chuyên gia của SSVN chia sẻ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng phó nhanh chóng và hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp tại nơi làm việc.

Chuyên gia của SSVN chia sẻ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng phó nhanh chóng và hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp tại nơi làm việc.

Không thể không nhắc đến những câu chuyện đầy cảm hứng từ những học viên của SSVN, những người đã không chỉ học và áp dụng sơ cấp cứu mà còn lan tỏa giá trị này đến cộng đồng.

Trong đó, anh Phạm Quốc Việt, một trong những học viên tiêu biểu của SSVN, đã thành lập đội FAS Angel, chuyên hỗ trợ sơ cấp cứu cho các nạn nhân tai nạn giao thông tại Hà Nội. Đội tình nguyện này đã cứu sống và hỗ trợ hàng nghìn vụ tai nạn mỗi năm, với hơn 100 tình nguyện viên và 4 xe cứu thương tình nguyện.

Thành công của FAS Angel không chỉ là minh chứng cho sự hiệu quả của SSVN mà còn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người khác tham gia vào các hoạt động tình nguyện.

"Cứu người không phải là điều phi thường, mà là việc ai cũng nên làm khi gặp phải. Tôi luôn nhắn nhủ học viên của mình hãy coi nạn nhân như người thân của mình để giúp đỡ họ", anh Việt bày tỏ.

Là học viên của SSVN và cũng từng trải qua tình huống khẩn cấp liên quan sơ cấp cứu, chị Trần Phương Thanh - nhân viên văn phòng chia sẻ về trải nghiệm “hú vía” của mình: “Hồi mình về vườn ở, cô bé sống chung với mình bị rắn cắn. Vườn mình ở một nơi khá xa trung tâm và bệnh viện nên mình đã rất bối rối. May nhờ được học sơ cứu ở SSVN nên mình cố gắng bình tĩnh lại và biết xử lý đúng cách. Mình đi qua nhiều vườn, đến nơi nào mình cũng nói về sơ cấp cứu với mọi người. Biết sơ cứu nên đi đâu cũng tự tin hơn”.

Chặng đường 10 năm của SSVN không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước. Với những kết quả ấn tượng và tác động sâu rộng, SSVN đã được công nhận và vinh danh qua nhiều giải thưởng quốc tế. Những giải thưởng như Top 10 Giải thưởng Doanh nhân Cộng đồng quốc tế Blue Venture (2018) hay Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2023 là minh chứng cho sự thành công của doanh nghiệp trong việc thay đổi nhận thức và hành động của cộng đồng về sơ cấp cứu.

Các giảng viên của SSVN hướng dẫn các học viên khiếm thị Thái Lan thực hành những kỹ năng sơ cấp cứu thiết yếu để ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

Các giảng viên của SSVN hướng dẫn các học viên khiếm thị Thái Lan thực hành những kỹ năng sơ cấp cứu thiết yếu để ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, các dự án đào tạo sơ cấp cứu của SSVN đã được triển khai tại các quốc gia trong khu vực ASEAN như Myanmar, Thái Lan, Malaysia và thậm chí, tổ chức đã thực hiện chương trình đào tạo cho người lao động Việt Nam trước khi sang Australia. SSVN không chỉ giúp cứu sống hàng nghìn người mà còn xây dựng một cộng đồng đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong những tình huống khẩn cấp.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, SSVN có kế hoạch nhân rộng mô hình và ứng dụng vào các lĩnh vực khác. Cụ thể, doanh nghiệp đang thúc đẩy sơ cấp cứu trở thành môn học bắt buộc trong các chương trình giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học, nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng sống còn, phục vụ công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chương trình đào tạo giáo viên sơ cấp cứu tại các trường học cũng đang được triển khai, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đội ngũ giáo viên giảng dạy.

Ngoài ra, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, SSVN cũng đang chuyển đổi số các khóa học, tài liệu và phương pháp giảng dạy, nhằm giúp việc học sơ cấp cứu trở nên dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Mô hình này không chỉ mang lại lợi ích cho các nhóm đối tượng trong nước mà còn có tiềm năng nhân rộng ra khu vực.

Hành trình 10 năm của SSVN là một câu chuyện thành công về sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tình yêu thương dành cho cộng đồng. Từ những bước đi đầu tiên khiêm tốn, đến nay, SSVN đã xây dựng được một mạng lưới đào tạo sơ cấp cứu rộng khắp, góp phần cứu sống hàng nghìn người, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một cộng đồng an toàn hơn. Với những kết quả đã đạt được, kỳ vọng SSVN sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn này để ngày càng có nhiều người được cứu sống và bảo vệ an toàn trong những tình huống khẩn cấp.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề "Cộng đồng kiến tạo" tiếp tục tìm kiếm, vinh danh và kết nối những cá nhân, tổ chức đang dấn thân vì cộng đồng trên cả nước. Trong Lễ công bố giải thưởng, tổ chức ngày 23/9/2024 tại khách sạn Sheraton Hanoi West, Human Act Prize chính thức công bố những điểm nhấn mới của Mùa giải 2024:

Ra mắt ấn phẩm "Dấu ấn tiên phong - Đổi mới trong tác động xã hội tại Việt Nam" - cuốn cẩm nang hoàn chỉnh đầu tiên dành cho người hoạt động cộng đồng ở Việt Nam.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị hỗ trợ giải thưởng:

PwC (PricewaterhouseCoopers) - một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh.

Social Impact - nền tảng giáo dục đầu tiên được thành lập bởi chính các nhà hoạt động cộng đồng ở Việt Nam nhằm thúc đẩy tri thức về phát triển bền vững.

TikTok - nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới, đồng hành lan tỏa những câu chuyện tích cực, tôn vinh những cá nhân, tổ chức đang nỗ lực vì cộng đồng, từ đó truyền cảm hứng cho nhiều người cùng chung tay tạo ra những thay đổi tích cực.

Đơn vị bảo trợ truyền thông: 13 cơ quan báo chí đã sẵn sàng đồng hành cùng Human Act Prize 2024 để lan tỏa những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng: Vietnamnet, VietnamPlus, Lao động, Dân trí, Tiền phong, Đại Đoàn Kết, Công thương, Nông nghiệp, Dân Việt, Nhà báo và Công luận, Hà Nội Mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Tiktok.

Human Act Prize 2024 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như Công ty Cổ phần Canifa, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia, đội ngũ sản xuất chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, Quỹ học bổng Vừ A Dính và nhiều đơn vị khác…

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng!

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize

Có thể bạn quan tâm

Nghị định 320 bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Nghị định 320: Không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu tích hợp trên VNeID

Nghị định mới của Chính phủ bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); xác định nguyên tắc định danh và xác thực điện tử theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.