Tham vấn hoàn thiện chính sách đào tạo giáo viên gắn với trí tuệ nhân tạo

Hội thảo "Đổi mới đào tạo giáo viên gắn với trí tuệ nhân tạo" là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và cơ sở đào tạo giáo viên trao đổi, tham vấn định hướng hoàn thiện chính sách đào tạo giáo viên gắn với trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: THANH TÙNG)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: THANH TÙNG)

Ngày 28/7, tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo "Đổi mới đào tạo giáo viên gắn với trí tuệ nhân tạo" nhằm trao đổi, tham vấn các định hướng đổi mới đào tạo giáo viên trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là AI tạo sinh, đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động dạy học và giáo dục.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, đây không chỉ là một hội thảo khoa học mà là diễn đàn trao đổi, lấy ý kiến để Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường sư phạm triển khai đồng bộ các hoạt động trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng, việc triển khai cần có khung chính sách tốt, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm với phương châm “phát triển, tiến bộ rất nhanh nhưng phải bền vững”.

2aoboqnvjoz1vzi5m2ci0xkusgdanl5blhu0tyvw.jpg
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: THANH TÙNG)

Thứ trưởng nhấn mạnh, AI đang tạo ra những thay đổi rất nhanh, đòi hỏi giáo dục phải có tư duy mới, cách làm mới. Trong khi tuyển sinh các ngành STEM đang có những chuyển dịch tích cực thì các trường sư phạm và nhiều lĩnh vực khác cần chủ động chuyển đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Một số định hướng lớn được Thứ trưởng nhấn mạnh, trong đó vấn đề đầu tiên là tái cấu trúc chương trình đào tạo theo hướng AI+, AIx. Đưa AI vào chuẩn đầu ra và thiết kế đồng bộ trong toàn bộ chương trình đào tạo, thay vì chỉ coi AI là một môn học riêng lẻ.

Cùng với đó là đổi mới phương pháp sư phạm, chuyển từ cách dạy truyền thống sang phương pháp dạy học tích hợp, liên ngành, phát huy các công cụ AI để hỗ trợ thiết kế bài giảng, tổ chức hoạt động học tập và tăng cường năng lực tự học của người học.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, hình thành các trung tâm xuất sắc về trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, nghiên cứu gắn với triển khai ngay trong nhà trường để tạo ra các sản phẩm có thể nhân rộng.

Đồng thời, các trường cần đổi mới quản trị nhà trường, xây dựng chiến lược ứng dụng AI trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị.

2aoboqnvjqvy4u1jlgcuywvjdswufkuzqpdnvqg4.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: THANH TÙNG)

Theo Thứ trưởng, điều quan trọng nhất là nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, xây dựng chân dung sinh viên sư phạm sau tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới. “AI là cơ hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh và đề nghị các trường sư phạm sớm xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ sở đào tạo. Vụ Giáo dục Đại học sẽ phối hợp, hướng dẫn các trường xây dựng đề xuất để Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đồng hành trong quá trình triển khai.

Phát biểu chào mừng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, những gợi mở của Thứ trưởng Lê Quân về giáo dục trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với hội thảo mà còn đối với quá trình đổi mới đào tạo giáo viên trong thời gian tới.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, nhiều giảng viên và cơ sở đào tạo đã bắt đầu ứng dụng AI, điều chỉnh chương trình đào tạo. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện nay là cần có định hướng thống nhất, đồng bộ và tầm nhìn chung giữa các cơ sở đào tạo giáo viên, thay vì mỗi trường, mỗi giảng viên thực hiện theo cách riêng.

2aoboqnvjoraav6wnqjqvezkvhdgtymp7anilho8.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu chào mừng.(Ảnh: THANH TÙNG)

Từ đó, ông đề xuất các trường sư phạm, nhất là các trường sư phạm nòng cốt và các cơ sở có đào tạo giáo viên, cần cùng rà soát, hoàn thiện chuẩn chương trình đào tạo giáo viên, làm cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp từng trường, đồng thời tạo sự chuyển đổi đồng bộ trong hệ thống đào tạo giáo viên và lan tỏa đến các trường phổ thông.

Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày báo cáo đề dẫn: Đào tạo giáo viên gắn với trí tuệ nhân tạo: Từ chuẩn chương trình, chuẩn đầu ra đến thực hành sư phạm.

Báo cáo xác lập chuỗi triển khai từ yêu cầu của Khung trình độ quốc gia đến chuẩn chương trình đào tạo giáo viên, chuẩn đầu ra của từng chương trình, ma trận năng lực-học phần-đánh giá, thực hành, thực tập sư phạm và hồ sơ minh chứng.

Theo định hướng được đề xuất, chuẩn chương trình cần xác định những kết quả và điều kiện tối thiểu, nhưng không trở thành một chương trình mẫu chi tiết và không gắn với một thương hiệu hoặc nền tảng công nghệ. Năng lực AI phải được xem là một thành phần của năng lực nghề nghiệp giáo viên, gắn với kiến thức chuyên môn, năng lực sư phạm, đạo đức, dữ liệu, kiểm tra-đánh giá và trách nhiệm giải trình.

2aoboqnvjrcpiswbig9l24ciqnmd8vzbvd8pnfnk.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày.

Đối với chuẩn đầu ra, người tốt nghiệp cần có khả năng lựa chọn, sử dụng, kiểm chứng và tích hợp công nghệ số, trong đó có AI, vào hoạt động dạy học, giáo dục và kiểm tra, đánh giá phù hợp mục tiêu, đặc điểm môn học và người học; đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu, đạo đức, liêm chính học thuật và trách nhiệm nghề nghiệp; hướng dẫn người học sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm.

Hội thảo tập trung vào ba nhóm nội dung, gồm: Kinh nghiệm quốc tế và định hướng xây dựng năng lực AI của nhà giáo; đổi mới chương trình đào tạo giáo viên và phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh AI; hoàn thiện chính sách và lộ trình triển khai trong thời gian tới.

Thông điệp xuyên suốt của Hội thảo là đào tạo giáo viên trong kỷ nguyên AI không bắt đầu từ công cụ, mà bắt đầu từ chuẩn chương trình, chuẩn đầu ra và năng lực nghề nghiệp của người thầy. Theo đó, đào tạo giáo viên gắn với AI không phải là bổ sung kiến thức về công cụ AI, mà là đổi mới toàn diện từ chuẩn chương trình, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo đến thực hành sư phạm và đánh giá năng lực nghề nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Học tập tại giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Giảm lý thuyết, tăng thực hành trong chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thiết kế lại Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên theo hướng tập trung vào những năng lực cơ bản, thiết yếu của giảng viên; giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp và tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.