Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu, người dân đồng thuận

Người dân đồng thuận cao và đến thời điểm này không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Đó là kết quả huyện Thường Tín đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô với mong muốn dự án sẽ tạo đà cho địa phương phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới.
Cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín. (Ảnh Duy Linh)
Cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín. (Ảnh Duy Linh)

Những ngày này, cả Chi bộ thôn Văn Hội (xã Văn Bình, huyện Thường Tín) đều tất bật từ sáng đến tối, khi cả chi ủy và các đảng viên đều tham gia giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô (sau đây gọi tắt là dự án đường Vành đai 4).

Chủ động vào cuộc

Bí thư Chi bộ thôn Văn Hội Nguyễn Doãn Tuấn cho biết, khi biết tin dự án quan trọng này đi qua, mọi người rất phấn khởi. Các đảng viên không chỉ gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện mà còn tham gia tuyên truyền, vận động; cùng đến hiện trường kiểm đếm mộ chí, phối hợp với cán bộ huyện, xã hoàn thiện hồ sơ từng ngôi mộ, quy chủ từng thửa đất, bảo đảm khớp với thực tế. Nhiều việc như vậy, nhưng không ai nề hà, mọi người như thêm được niềm vui khi hầu hết người dân trong thôn đều đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Bình Ngô Đình Tiến cho biết, cùng với 9,6ha thực hiện giải phóng mặt bằng, xã còn phải di chuyển gần 3.800 ngôi mộ. Ban đầu khi nhận được thông tin phải di chuyển mồ mả của thân nhân, không ít người dân phản ứng. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện và các xã kiên trì tuyên truyền, vận động; tổ chức gặp gỡ với các dòng họ để giải thích, thuyết phục. Nhờ đó, cùng với việc các đồng chí lãnh đạo huyện, xã có phần mộ người thân nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng đã gương mẫu di chuyển trước, người dân đã đồng thuận thực hiện.

Mặc dù đến cuối tháng 11/2022, người dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ, song nhiều gia đình đã chủ động di chuyển mộ đến địa điểm mới. “Người dân ủng hộ rất cao, thậm chí nhiều người sẵn sàng cho thuê mượn ruộng để quy tập trước, nên đến nay công tác giải phóng mặt bằng khá thuận lợi”, ông Ngô Đình Tiến cho biết.

Cách làm của xã Văn Bình cũng là cách được các địa phương trên địa bàn huyện Thường Tín nơi có dự án đường Vành đai 4 đi qua triển khai. Trước đó, ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố, huyện Thường Tín đã ban hành các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban và Tổ công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; thành lập Bộ phận tiếp công dân phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án xây dựng đường Vành đai 4.

Với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, tổng diện tích 118,71ha, trong đó đất nông nghiệp 105,22ha, đất phi nông nghiệp 13,49ha; phải di chuyển 3.895 ngôi mộ, cho nên huyện thực hiện quán triệt, tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, có sự đồng thuận cao của nhân dân, nhất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện dự án.

Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng bồi thường và chín tổ công tác với nòng cốt là những cán bộ “tinh nhuệ” nhất để điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư, khu quy tập mộ phải di chuyển giải phóng mặt bằng; khẩn trương thực hiện kịp thời để cơ bản hoàn thành trước ngày 30/12/2022 công tác bồi thường, hỗ trợ, di chuyển mộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, lập hồ sơ, thủ tục pháp lý để thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết tái định cư cho các đối tượng.

Cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn cùng tuyên truyền, vận động, nhiều cuộc đối thoại, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp trả lời giải đáp những băn khoăn, ý kiến của người dân. “Sự vào cuộc quyết liệt này đã giúp cho công tác giải phóng mặt bằng đến nay bảo đảm tiến độ, quan trọng hơn là người dân đồng thuận cao, đến thời điểm này không có đơn thư khiếu nại về dự án”, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Phạm Văn Tập cho biết.

Bảo đảm tiến độ đề ra

Thường Tín đã chủ động giải quyết những vướng mắc, kiến nghị chính đáng của người dân phù hợp với thực tế và quy định. Như tại thôn Xâm Động, xã Vân Tảo, các hộ dân đề nghị điều chỉnh vị trí khu tái định cư mới cho thuận lợi sinh hoạt, sản xuất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết: Huyện đã xem xét, báo cáo phương án trình thành phố giải quyết xong kiến nghị của 113 hộ dân thôn Xâm Động, xã Vân Tảo thuộc diện có nhà, đất ở phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Cùng với đó, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh yêu cầu các phòng chuyên môn chuẩn bị phương án hỗ trợ tối đa cho người dân trong việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng đối với phần đất còn lại sau khi thu hồi. Địa phương đã rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký biến động giảm diện tích để sớm cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm ổn định đời sống người dân.

Đến nay, huyện đã hoàn thành xác định, làm thủ tục về quy hoạch, triển khai thông báo tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại cơ sở về vị trí, diện tích tái định cư đã xác định, làm thủ tục báo cáo thành phố bốn khu tái định cư tại bốn xã. Qua tuyên truyền, vận động 100% các hộ gia đình, cá nhân có đất đai, mồ mả phải giải phóng mặt bằng đều đồng thuận thực hiện.

Riêng xã Văn Bình đã quy hoạch, chỉnh trang, mở rộng thêm nghĩa trang tại thôn Văn Hội 3,3ha, xã Khánh Hà mở rộng thêm 0,25ha tại thôn Đỗ Hà và Hoàng Xá. Tính đến đầu tháng 12/2022 các xã đã tổ chức di chuyển được hơn 400 ngôi mộ và đang khẩn trương tổ chức di dời số mồ mả còn lại.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Thường Tín tin tưởng sẽ về đích đúng hẹn, đến ngày 30/6/2023 sẽ bàn giao ít nhất 70% diện tích trở lên và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/12/2023 để thực hiện dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.