Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An

Sáng 22/3, tại huyện Đô Lương (Nghệ An), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tỉnh Nghệ An đã tổ chức khánh thành dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA Việt Nam); tỉnh Nghệ An; các huyện, thị xã trên địa bàn liên quan.

Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An là một trong hai hệ thống thủy lợi lớn của tỉnh Nghệ An, chiếm 25% tổng diện tích canh tác được tưới của tỉnh. Công trình cấp nước tưới cho hơn 28.000ha đất sản xuất nông nghiệp, trải dài qua 5 huyện và thị xã với dân số gần một triệu nhân khẩu.

Công trình được xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ trước. Trải qua hơn 80 năm sử dụng, dưới sự tác động của thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, hậu quả chiến tranh, công trình đã xuống cấp mạnh, không bảo đảm an toàn công trình cũng như không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước trong điều kiện biến đổi khí hậu và nhu cầu dùng nước ngày càng tăng.

Công trình đập đầu mối Bara Đô Lương.
Công trình đập đầu mối Bara Đô Lương.

Được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, năm 2012, Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án. Kinh phí thực hiện dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và một phần vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương và tỉnh Nghệ An. Năm 2016, dự án được khởi công xây dựng và hoàn thành trong năm 2023.

Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, bao gồm nâng cấp hệ thống tưới; đập dâng Đô Lương, cống Tràng Sơn, kênh chính, kênh nhánh cấp 1, 2, 3, các công trình trên kênh, cấp hệ thống tiêu, nạo vét ba trục tiêu và mở rộng cống Diễn Thành. Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp và một số nhà thầu thi công.

Tổng mức và nguồn vốn đầu tư: 5.205,6 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn vay JICA: 4.394 tỷ đồng; nguồn vốn đối ứng Trung ương: 439 tỷ đồng; nguồn vốn đối ứng tỉnh Nghệ An: 371,7 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án, nhà thầu, các đơn vị liên quan đã vượt qua khó khăn để dự án hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ. Trong thời gian tới, đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt là huyện Đô Lương và các địa phương hưởng lợi từ dự án này nhận bàn giao công trình có đầu tư kinh phí để bảo dưỡng, tiếp tục nâng cấp. Cùng với đó là tập trung công tác đào tạo cán bộ, làm thế nào để có một lớp cán bộ mới vừa vận hành công trình vừa có thể tư vấn, thiết kế các công trình tương tự trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ chia sẻ: Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2) hoàn thành có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Sau khi dự án hoàn thành, diện tích tưới ổn định sẽ được tăng thêm 9.164ha, giảm ngập úng cho 15.000ha, sản lượng lương thực quy thóc sẽ tăng thêm khoảng 134.000 tấn/năm. Ngoài tạo nguồn cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, cấp nước phục vụ công nghiệp, sinh hoạt, tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực, dự án còn góp phần cải thiện về cơ sở hạ tầng trong khu vực. Nhiều tuyến đường dân sinh đã được kiên cố hóa, cải thiện điều kiện dân sinh, góp phần xây dựng nông thôn mới các huyện thuộc vùng dự án.

Việc thực hiện dự án cũng đã góp phần hình thành, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý dự án, các nhà thầu có năng lực, ý thức làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận công nghệ mới, có khả năng thực hiện và hoàn thành các dự án thủy lợi lớn, có kỹ thuật phức tạp của tỉnh.

Ngoài ra, Dự án cũng đã góp phần cải thiện cơ sở vật chất, hiện đại hóa, tự động hóa, gắn với đào tạo nguồn nhân lực trong công tác quản lý thủy nông đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.