Phát huy hệ thống công trình thủy lợi

Hiện nay, hệ thống các công trình thủy lợi tại các tỉnh trung du miền núi phía bắc đang phát huy hiệu quả, bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, qua thời gian của mỗi mùa mưa, nhiều công trình bị ảnh hưởng, hư hỏng, xuống cấp, trong khi các địa phương thiếu vốn để tu bổ, sửa chữa.
Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình và Chi cục Ðê điều kiểm tra công tác tưới tiêu hồ Ðầm Bài tại xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình. (Ảnh Trần Hảo)
Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình và Chi cục Ðê điều kiểm tra công tác tưới tiêu hồ Ðầm Bài tại xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình. (Ảnh Trần Hảo)

Trên công trình hồ Ðầm Bài, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Dục, Giám đốc chi nhánh 2, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình cho biết, hồ có dung tích chứa 4,88 triệu mét khối, là nguồn nước chính để tưới tiêu ổn định cho gần 800ha lúa, hoa màu vụ chiêm và vụ mùa của hai xã Hợp Thành và Thịnh Minh. Nhờ đó, bà con sản xuất lúa ổn định, trung bình đạt 60 tạ/ha, góp phần ổn định đời sống và tăng trưởng kinh tế địa phương trong vùng… Hiện nay, trên địa bàn công ty quản lý (thuộc huyện Kỳ Sơn cũ, nay là thành phố Hòa Bình) có 20 công trình thủy lợi, phục vụ tưới tiêu ổn định cho hơn 1.350ha lúa và hoa màu. Tuy nhiên, hệ thống kênh dẫn nước từ hồ Ðầm Bài và một số đê bao ở các công trình khác đang bị hư hỏng, rất cần các ngành, các cấp quan tâm tu bổ…

Tỉnh Hòa Bình hiện có 1.995 công trình lớn nhỏ, trong đó, công trình do cấp tỉnh quản lý 521, cấp huyện 1.474. Hệ thống kênh mương toàn tỉnh dài tổng cộng 3.723km, đến hết năm 2022 đã kiên cố hóa được 2.100km, đạt 54%. Hệ thống thủy lợi hiện nay cấp nước tưới chủ động cho vụ xuân và vụ mùa hằng năm là 55.787ha, trong đó diện tích lúa 39.235ha, màu và cây vụ đông 13.409ha, cây ăn quả 2.339ha… Việc quản lý và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi luôn được tỉnh Hòa Bình quan tâm. Công tác kiểm tra báo cáo hiện trạng công trình vào trước, trong và sau mùa mưa bão được thực hiện kịp thời.

Sơn La hiện có tới 2.697 công trình thủy lợi, trong đó có 110 hồ chứa, 190 cửa lấy nước đầu mối, 105 kênh dẫn, ba kênh thoát lũ và sáu trạm bơm đang được khai thác phục vụ sản xuất với tổng chiều dài kênh 3.305km. Thực tế cho thấy, hiệu quả tưới từ các công trình thủy lợi đầu mối trên địa bàn hiện vẫn chưa đạt được công suất tối đa, trong khi một số công trình thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng. Như huyện Mộc Châu hiện nay, các công trình thủy lợi mới đáp ứng được nhu cầu nước cho lúa, còn nước tưới cho diện tích trồng cây hằng năm và diện tích trồng cây công nghiệp vẫn chưa được bảo đảm.

Thời gian qua tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng mới hệ thống thủy lợi cho các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời ứng dụng công nghệ tự động hóa trong khai thác, quản lý vận hành. Tỉnh đã xây dựng mới hơn 400 công trình thủy lợi, nâng cấp sửa chữa và kiên cố hóa với tổng kinh phí hơn 800 tỷ đồng, đưa diện tích được tưới chủ động lên 31.999ha. Sơn La đã đề ra phương án phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi theo hướng phát triển ổn định, bền vững. Cụ thể, đến năm 2030 sẽ bảo đảm 95% đến 100% nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp vùng sản xuất tập trung; đồng thời tiêu úng, phòng, chống lũ và thiên tai cho sản xuất nông nghiệp.

Chi cục trưởng Thủy lợi tỉnh Ðiện Biên Nguyễn Ðức Ðặng cho biết, bằng nhiều nguồn vốn của Trung ương và địa phương, sự đóng góp của nhân dân, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn được đầu tư xây dựng cải tạo, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. "Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số công trình do nguồn vốn đầu tư ban đầu còn hạn chế, chưa đồng bộ, nên khả năng đáp ứng phục vụ sản xuất chưa cao, tỷ lệ thất thoát nước dọc tuyến lớn", ông Nguyễn Ðức Ðặng nhấn mạnh.

Thời gian qua, nhiều hệ thống công trình thủy lợi tại các địa phương trung du miền núi phía bắc nước ta đã được Nhà nước đầu tư hàng trăm tỷ đồng, phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, ở một số tỉnh, các công trình thủy lợi xuống cấp, hư hỏng đang cần nguồn kinh phí hỗ trợ từ phía Trung ương để đồng bộ hóa hệ thống tưới tiêu, góp phần phát triển kinh tế bền vững ■

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".