Khẩn trương hoàn thành các công trình trọng điểm

Giai đoạn 2021-2025, theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Hà Nội sẽ triển khai 39 công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 360.980 tỷ đồng thuộc 10 lĩnh vực. Hiện đã gần đến thời hạn kết thúc giai đoạn nhưng nhiều dự án trọng điểm triển khai còn chậm, đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công.
Công trình Cung Thiếu nhi Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng tới. (Ảnh HỮU HƯNG)
Công trình Cung Thiếu nhi Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng tới. (Ảnh HỮU HƯNG)

Dự kiến ngay trong năm 2024, một số công trình trọng điểm trên địa bàn Hà Nội sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cung Thiếu nhi Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, khởi công tháng 3/2021 đang khẩn trương hoàn tất nốt những công đoạn cuối cùng để bàn giao và đưa vào sử dụng ngay trong tháng tới.

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội-giai đoạn 1, đến cuối tháng 3/2024 cũng đã giải ngân được 45,4% kế hoạch vốn. Công trình có tổng mức đầu tư gần 785 tỷ đồng, quy mô gồm một khối nhà cao sáu tầng có hai đơn nguyên với năng lực thiết kế 200 giường bệnh nội trú. Dự kiến, trong quý III năm nay, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong số 39 dự án công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025, có 32 dự án sử dụng vốn ngân sách (chưa kể các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang), một dự án đầu tư theo hình thức PPP và sáu dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

Đến thời điểm này, trong số các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đã có một dự án hoàn thành là cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; 15 dự án đang triển khai thực hiện; 13 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án; sáu dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, đang tiến hành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Đối với một dự án sử dụng vốn PPP là tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, đã hoàn thành năm 2022. Còn sáu dự án xã hội hóa, thì đã có bốn dự án được quyết định chủ trương đầu tư; một dự án đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư; một dự án chưa có hồ sơ đề xuất. Giai đoạn 2021-2023, kết quả giải ngân các dự án trọng điểm này đạt 70,8% kế hoạch được giao. Riêng kế hoạch vốn năm 2024 đến ngày 15/4/2024, đã giải ngân hơn 1.968 tỷ đồng, đạt 11,9% kế hoạch năm.

Theo lãnh đạo thành phố, thời gian qua, thành phố đã quyết liệt chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, một số dự án đã hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô. Tuy nhiên, đánh giá chung thì tiến độ triển khai các dự án chưa đạt yêu cầu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, tiến độ các dự án trọng điểm còn chậm. Trong khi đó, kế hoạch vốn trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 phải bố trí, giải ngân trong các tháng còn lại năm 2024 và năm 2025 là rất lớn, lên đến gần 40 nghìn tỷ đồng.

Đơn cử, dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục (giai đoạn 1) dài 2,3 km, được Chính phủ phê duyệt từ cuối năm 2017 với mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, nhưng đến nay mới giải ngân được 27,5% kế hoạch vốn.

Sau nhiều lần kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và điều chỉnh của lãnh đạo thành phố Hà Nội, dự án này đã có những chuyển biến tích cực hơn như việc xác nhận nguồn gốc đất đạt hơn 98%; nhiều đoạn, tuyến đã nhận được sự đồng thuận của người dân; đã chi trả tiền cho 559 hộ dân; có 128 hộ dân bàn giao mặt bằng…

Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn đang quá chậm so với kế hoạch, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, việc bán nhà tái định cư cho các hộ dân quá chậm, ảnh hưởng đến công tác bàn giao nhà cho các hộ dân nên không thu hồi được mặt bằng.

Bên cạnh đó, quỹ nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng của dự án dự kiến thiếu gần 500 căn. Một số căn đã có quyết định bán nhà của thành phố, nhưng chưa bàn giao được cho người dân, nguyên nhân chính là do vướng thủ tục chuyển tiền mua nhà.

Trong năm 2024, thành phố Hà Nội dự kiến tiếp tục khởi công xây dựng một số dự án, công trình trọng điểm khác như cầu Thượng Cát, cầu Vân Phúc, tuyến đường từ Mỹ Đình (Hà Nội) đến Bái Đính (Ninh Bình), dự án đường gom phía đông cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ…

Để bảo đảm các dự án trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025 được triển khai đúng tiến độ, không kéo dài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu, các đơn vị được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư chủ động, khẩn trương làm việc với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố tháng 7/2024.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, kết quả giải ngân và khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố hằng tháng. Qua đó, thành phố sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong triển khai các công trình trọng điểm.

“Đối với các dự án đang triển khai còn khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Trường hợp không bảo đảm tiến độ phải chủ động báo cáo thành phố từ sớm để có chỉ đạo và điều hành nguồn vốn phù hợp”, đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.