Khai mạc Ngày tôn vinh tiếng Việt tại vùng Đông Bắc Thái Lan

Ngày 8/9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan phối hợp Đại học Hoàng gia Udon Thani, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani và Tập đoàn FPT tổ chức Ngày tôn vinh tiếng Việt tại vùng Đông Bắc Thái Lan.

Ngày tôn vinh tiếng Việt tại vùng Đông Bắc Thái Lan. (Ảnh: CTV)
Ngày tôn vinh tiếng Việt tại vùng Đông Bắc Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Sự kiện được tổ chức với hình thức trực tiếp tại Đại học Hoàng gia Udon Thani và trực tuyến với một số điểm cầu như một số đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản và một số trường đại học tại Việt Nam.

Tham dự còn có thầy giáo, cô giáo tại một số trường đại học tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, các chuyên gia ngôn ngữ, nhà nghiên cứu văn hóa, bạn bè Thái Lan, lãnh đạo một số hội đoàn người Việt Nam tại Thái Lan, đông đảo bà con kiều bào.

Phát biểu khai mạc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, đúng ngày này 63 năm trước (8/9/1962), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”.

60 năm sau, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 930/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030" (ngày 3/8/2022), lấy ngày 8/9 hàng năm là “Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài". Đây là lần đầu tiên, sự kiện tôn vinh tiếng Việt được tổ chức tại vùng Đông Bắc Thái Lan.

anh-1.jpg
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, tiếng Việt là “ngọn lửa thiêng” giúp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa. (Ảnh: CTV)

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, tiếng Việt là phương tiện giao tiếp không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày, giúp giao lưu gắn kết cộng đồng. Tiếng Việt là “ngọn lửa thiêng” giúp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, lịch sử, tâm hồn và truyền thống Việt Nam. Tiếng Việt có giá trị thúc đẩy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, chuyển tải thông điệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác với bạn bè trên khắp thế giới.

Trải qua nhiều thế hệ người Việt Nam sinh sống, hội nhập xã hội sở tại, được sự quan tâm, hỗ trợ của chính phủ, chính quyền các cấp Thái Lan, nhờ tình cảm tốt đẹp của nhân dân Thái Lan, tiếng Việt đã và đang trở thành ngôn ngữ chuyển tải nghĩa tình sắt son và tinh thần hữu nghị hợp tác, vun đắp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan thêm sâu sắc, ý nghĩa.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định, gần 100 năm trước, trong thời gian hoạt động cách mạng tại vùng Đông Bắc Thái Lan, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở trường dạy tiếng Việt đầu tiên tại Udon Thani cho các kiều bào, đặt nền móng cho phong trào học tiếng Việt tại địa bàn.

Bà con kiều bào Thái Lan có lòng yêu nước nồng nàn, tình cảm đặc biệt tôn kính Bác Hồ. Tình cảm thiêng liêng đó được thể hiện trong nỗ lực bảo tồn và truyền bá tiếng Việt. Trải qua nhiều thế hệ, ngày nay việc học tập, gìn giữ văn hóa và ngôn ngữ dân tộc đã trở thành truyền thống đáng quý của kiều bào ta tại Thái Lan.

Trong khuôn khổ của Ngày tôn vinh tiếng Việt tại Đông Bắc Thái Lan, đã diễn ra 2 sự kiện là Hội nghị tổng kết công tác tiếng Việt năm 2025, phương hướng biện pháp tăng cường dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng năm 2026 và lễ khai giảng khóa tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên, tình nguyện viên kiều bào.

anh-3.jpg
Đông đảo đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tiếng Việt năm 2025, phương hướng biện pháp tăng cường dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng năm 2026, ông Songpon Baolopet, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học, Đại học Hoàng gia Udon Thani nhấn mạnh, năm 2025 vừa qua, Trung tâm đã tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác giáo dục, văn hóa và học thuật giữa Thái Lan và Việt Nam.

Năm vừa qua, Trung tâm đã tổ chức thành công khóa đào tạo tiếng Việt cơ bản lần thứ hai, thu hút hơn 30 học viên từ nhiều tỉnh vùng Đông Bắc, miền trung Thái Lan và cả từ nước bạn Lào.

Tiếp nối thành công của Hội trại Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam mà Trung tâm Việt Nam học đã tổ chức tại Nongkhai trong năm 2024 với quy mô cả nước với sự góp mặt của hơn 40 trường có chương trình giảng dạy tiếng Việt trên toàn Thái Lan, ngày 6/9 vừa qua Trung tâm tiếp tục là đơn vị tổ chức Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại tỉnh Surin, đạt được kết quả thành công như mong đợi.

Giám đốc Trung tâm Việt Nam học, Đại học Hoàng gia Udon Thani Songpon Baolopet cho biết, Trung tâm đã tổ chức nhiều chương trình trao đổi sinh viên với một số trường đại học của Việt Nam; tham gia một số sự kiện liên quan đến Việt Nam hay đón tiếp một số đoàn đại biểu từ Việt Nam sang thăm và làm việc.

Năm 2026, Trung tâm sẽ xây dựng các khóa học tiếng Việt thường kỳ cho người Thái, kiều bào Việt Nam và sinh viên quốc tế; đa dạng hóa hình thức giảng dạy, kết hợp trực tuyến và trực tiếp; mở rộng hợp tác học thuật, đẩy mạnh trao đổi sinh viên và giảng viên với các trường đại học hàng đầu của Việt Nam, hướng tới xây dựng mạng lưới nghiên cứu Việt Nam học tại Thái Lan và ASEAN; duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa thường niên, gắn liền với những ngày lễ lớn của Việt Nam, qua đó đưa văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng Thái Lan; từng bước xây dựng Trung tâm trở thành mô hình Việt Nam học tiêu biểu không chỉ tại Thái Lan mà còn trong khu vực ASEAN.

anh-6.jpg
Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani, thay mặt kiều bào tại tỉnh Udon Thani, cảm ơn Tổng lãnh sự quán đã chọn Udon Thani để tổ chức Ngày tôn vinh tiếng Việt tại vùng Đông Bắc Thái Lan; khẳng định tiếng Việt đã đi cùng sự phát triển của dân tộc Việt Nam hàng nghìn năm.

Tại Thái Lan, người Việt Nam đã cùng chung sống hòa nhập và hòa thuận với người dân địa phương từ nhiều năm, là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ông Lương Xuân Hòa cũng cho rằng, hiện nay một bộ phận bà con kiều bào tại Thái Lan không biết tiếng Việt, vì vậy thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt là rất cần thiết và Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani đã dành sự hỗ trợ cao nhất cho việc dạy và học tiếng Việt tại tỉnh Udon Thani trong thời gian vừa qua.

Cô giáo Hoàng Thị Lai, Phó Chủ tịch Hội Thái-Việt tỉnh Nongkhai cho biết, trách nhiệm của những người con mang dòng máu Việt Nam là phải gìn giữ văn hóa và tiếng Việt, để truyền lại cho con cháu mai sau.

Cũng trong ngày 8/9, lễ khai giảng khóa tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên, tình nguyện viên kiều bào được tổ chức lần đầu tiên được tổ chức tại vùng Đông Bắc Thái Lan. Khóa tập huấn được xác định là một giải pháp hiệu quả, một hoạt động cụ thể nhằm nâng cao năng lực cho các giáo viên kiều bào. Từ đó, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào học tập và sử dụng tiếng Việt, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt tại địa bàn.

anh-4.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Tuấn Anh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Ngữ văn, Đại học sư phạm Hà Nội nhấn mạnh, một ngôn ngữ chỉ thực sự sống khi có người nâng niu và phát triển. Ngày nay, chúng ta thấy tiếng nước ngoài len lỏi vào từng câu nói, mạng xã hội khiến cách viết của nhiều người trở nên cẩu thả. Nếu chúng ta không để ý, vẻ đẹp của tiếng Việt có thể dần nhạt phai. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: viết đúng, nói rõ, đọc nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn. Mỗi bức ảnh bạn chú thích bằng tiếng Việt, mỗi bài viết bạn chia sẻ, mỗi câu chuyện bạn kể, tất cả đều đang làm tiếng Việt giàu thêm.

anh-2.jpg
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh trao cuốn sách song ngữ "Bác Hồ ở Thái Lan" tặng một số đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: CTV)

Việc Ngày tôn vinh tiếng Việt tại vùng Đông Bắc Thái Lan lần đầu tiên được tổ chức tại vùng Đông Bắc Thái Lan sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc tôn vinh tiếng Việt, thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt, lan tỏa những nét đẹp của văn hóa Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là việc nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại vùng Đông Bắc nói riêng và tại Thái Lan nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.