Lễ khánh thành Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng tại Udon Thani, Thái Lan

Trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, chiều 18/5, Lễ khánh thành tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng đã diễn ra tại Trường tiếng Việt tiểu học Khánh An, nằm trong khu vực Vietnam Town, tỉnh Udon Thani, Thái Lan, cách Bangkok hơn 500km về phía Đông Bắc.
Các đại biểu cùng giáo viên, học sinh của Trường tiếng Việt tiểu học Khánh An.
Các đại biểu cùng giáo viên, học sinh của Trường tiếng Việt tiểu học Khánh An.

Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani tổ chức.

Tham dự có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam toàn Thái Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul cùng đông đảo kiều bào một số tỉnh, thành phố của Thái Lan.

Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani tổ chức.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, ngôn ngữ là sợi dây gắn kết bền chặt giữa kiều bào ta với quê hương.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, ngôn ngữ là sợi dây gắn kết bền chặt giữa kiều bào ta với quê hương.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh khẳng định, Lễ khánh thành Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng là một sự kiện mang ý nghĩa thiết thực và sâu sắc trong việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan; nhấn mạnh, ngôn ngữ là cội nguồn văn hóa, là cầu nối giữa các thế hệ và cũng là sợi dây gắn kết bền chặt giữa kiều bào ta với quê hương đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào, đặc biệt là trong thế hệ trẻ, càng trở nên quan trọng và cấp thiết.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh cho biết, việc đưa Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng là kết quả của sự phối hợp đầy tâm huyết giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Những cuốn sách được trao tặng không chỉ mang giá trị giáo dục mà còn thấm đượm tình cảm quê hương, góp phần bồi đắp tình yêu tiếng Việt, tình yêu Bác Hồ và lòng tự hào dân tộc trong mỗi em học sinh. Với việc được trang bị Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng, Trường Khánh An sẽ có thêm hành trang, có thêm sách báo để dạy các cháu học sinh kiều bào, bà con kiều bào có thêm các tài liệu học tiếng Việt tốt hơn trong thời gian tới.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh trân trọng cảm ơn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đồng hành và hỗ trợ quý báu trong việc tặng sách và phát triển Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng tại Thái Lan; ghi nhận và biểu dương những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của Ban giám hiệu, các thầy cô giáo Trường Khánh An và bà con kiều bào trong sự nghiệp gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ tương lai.

Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Thay mặt Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xúc động cho biết: Trong không khí thiêng liêng Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vô cùng vinh dự và tự hào có mặt tại đây để trao tặng Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng, một món quà tri thức ý nghĩa đến cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani.

Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp đơn thuần, mà còn là nơi lưu giữ và chuyên chở những giá trị văn hóa, lịch sử, là sợi dây linh thiêng, vô hình kết nối hàng triệu trái tim người Việt Nam, dù ở bất cứ phương trời nào. Với cộng đồng người Việt tại Thái Lan, một cộng đồng giàu truyền thống yêu nước và có lịch sử gắn bó sâu sắc với quê hương, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt càng mang một ý nghĩa sâu đậm và thiêng liêng.

Trong những năm tháng hoạt động cách mạng trên đất Thái, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn canh cánh việc duy trì và phát triển tiếng nói, chữ viết của dân tộc. Việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng Tủ sách tiếng Việt vì cộng đồng không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa vật chất, mà sâu xa hơn, đó là một hành động mang đậm giá trị văn hóa, giáo dục và tinh thần dân tộc, góp phần hiện thực hóa mong ước của Bác Hồ. Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hy vọng, Tủ sách tiếng Việt sẽ đồng hành cùng các thầy cô giáo và các em học sinh trên con đường dạy, học tiếng Việt, góp phần giữ gìn bản sắc, văn hóa của dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani phát biểu tại sự kiện.
Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani phát biểu tại sự kiện.

Thay mặt bà con kiều bào Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani nhấn mạnh: "Con người chúng ta từ khi sinh ra đã được nhận rất nhiều kiến thức khoa học từ việc đọc sách. Tôi thấy đây là một tủ sách rất quý báu, sẽ trang bị rất nhiều kiến thức cho kiều bào và các cháu học sinh. Chúng tôi sẽ sử dụng tủ sách này một cách hiệu quả và bổ sung thêm một số đầu sách để phục vụ cộng đồng".

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani cũng cho biết, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội người Việt tỉnh Udon Thani sẽ tổ chức các sự kiện để tưởng nhớ Người và giúp bà con hiểu thêm về con người và những đức tính tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Theo chúng tôi được biết, cách đây gần 100 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên mở trường dạy tiếng Việt tại tỉnh Udon Thani. Chúng tôi nguyện sẽ giữ gìn và phát triển tiếng Việt tại tỉnh Udon Thani nói riêng và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan nói chung" - ông Hòa chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường tiếng Việt tiểu học Khánh An phát biểu tại sự kiện.
Hiệu trưởng Trường tiếng Việt tiểu học Khánh An phát biểu tại sự kiện.

Hiệu trưởng Trường tiếng Việt tiểu học Khánh An Nguyễn Thị Thanh Hường cho biết: "Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và quý báu của dân tộc Việt Nam, vì vậy chúng tôi luôn cho rằng phải gìn giữ và quý trọng tiếng Việt, làm cho tiếng Việt ngày càng phổ biến rộng khắp. Bên cạnh đó, tiếng Việt cũng là một phương tiện lưu giữ, trao truyền văn hóa giúp kiều bào ta ở nước ngoài bảo tồn được bản sắc văn hóa riêng, giúp bà con ta khẳng định được bản thân mình và cũng là cầu nối của kiều bào ta ở nước ngoài với tổ quốc. Để thực hiện ý nguyện của Bác Hồ, kiều bào tại tỉnh Udon của chúng tôi sẽ phát động phong trào nói tiếng Việt trong cộng đồng người Việt. Cụ thể là ông bà cha mẹ nói tiếng Việt trong nhà, cũng như khi giao tiếp với con cháu để truyền đạt lại tiếng Việt cho các thế hệ sau".

Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng

Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng

Triển khai Tủ sách tiếng Việt tại Udon Thani với tên gọi Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dày công tuyển chọn hơn 600 ấn phẩm một cách kỹ lưỡng, có nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi và trình độ. Từ những cuốn sách tranh đầy màu sắc cho các em thơ mới bỡ ngỡ làm quen với tiếng mẹ đẻ, đến những bộ sách giáo khoa, sách tham khảo bổ ích cho các em học sinh đang theo học tại các cơ sở dạy tiếng Việt trên đất Thái.

Sáng kiến Tủ sách tiếng Việt của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài là một dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển văn hóa đọc và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ năm 2023 đến nay, Tủ sách tiếng Việt đã được gửi tặng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ như: Fukuoka (Nhật Bản), Budapest (Hungary), Đài Loan (Trung quốc), Paris (Pháp), New Caledonia (Pháp), Praha và Brno (Séc), Melbourne (Australia), Vientiane (Lào) và mới đây nhất là Minks (Belarus).

Các Tủ sách tiếng Việt được trao tặng là sự kết hợp của nhiều thể loại sách, tài liệu nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Năm 2024, sáng kiến Tủ sách tiếng Việt đã đạt giải Nhì Giải thưởng Thông tin đối ngoại toàn quốc lần thứ X.

Giáo viên và học sinh của Trường tiếng Việt tiểu học Khánh An biểu diễn tiết mục văn nghệ

Giáo viên và học sinh của Trường tiếng Việt tiểu học Khánh An biểu diễn tiết mục văn nghệ

Tại buổi lễ, các đại biểu và kiều bào đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi Bác Hồ do giáo viên và học sinh của Trường tiếng Việt tiểu học Khánh An biểu diễn.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Tượng cát trên bãi biển ở Puri, Ấn Độ, ngày 12/3/2014, cầu nguyện cho máy bay MH370 mất tích. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Malaysia nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

Ngày 3/12, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia thông báo hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ được nối lại vào ngày 30/12, hơn 1 thập kỷ sau khi chiếc máy bay này mất tích.