Sôi động cuộc thi Nói tiếng Việt bậc đại học tại Thái Lan

Chiều 20/11, vòng chung kết cuộc thi Nói tiếng Việt bậc Đại học tại Thái Lan diễn ra tại Đại học Srinakharinwirot dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Đại học Srinakharinwirot. Cuộc thi thu hút được sự quan tâm đông đảo của các sinh viên Thái Lan và những người yêu văn hóa Việt Nam. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và 5 trường đại học có thí sinh dự thi tham dự sự kiện.
Cuộc thi Nói tiếng Việt bậc Đại học tại Thái Lan thu hút được sự quan tâm đông đảo của các sinh viên Thái Lan và những người yêu văn hóa Việt Nam.
Cuộc thi Nói tiếng Việt bậc Đại học tại Thái Lan thu hút được sự quan tâm đông đảo của các sinh viên Thái Lan và những người yêu văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc vòng chung kết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Anchalee Chansem, Trưởng Khoa Nhân văn, Đại học Srinakharinwirot khẳng định, hiện nay mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển tốt đẹp và cho rằng, cuộc thi này mang lại cho các sinh viên Thái Lan cơ hội thể hiện khả năng ngôn ngữ cũng như những hiểu biết, kiến thức văn hóa của cả hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Bùi Thị Huệ nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược tăng cường. Hai nước không chỉ là láng giềng thân thiện, mà còn là đối tác kinh tế quan trọng của nhau. Việc học tiếng Việt tại Thái Lan sẽ góp phần quan trọng vào việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho chính các sinh viên.

Vòng chung kết cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Đại học Srinakharinwirot.

Vòng chung kết cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Đại học Srinakharinwirot.

Vòng chung kết cuộc thi chiều 20/11 được tổ chức với hình thức các thí sinh tham dự lần lượt lên sân khấu giới thiệu bằng tiếng Việt về một địa điểm tại Thái Lan mà bản thân yêu thích trên nền đoạn clip đã thực hiện từ trước, sau đó các thành viên Ban giám khảo sẽ hỏi bằng tiếng Việt một số vấn đề liên quan đến đoạn video được trình chiếu.

Các địa điểm các thí sinh giới thiệu tại cuộc thi là địa điểm liên quan Phật giáo, văn hóa, lịch sử, các công viên và các địa danh nổi tiếng ở Thái Lan như: công viên Lumpini, chợ Wang Lang tại Bangkok, chùa Phra Phutthachai tại tỉnh Saraburi, chùa Chaiwatthanaram tại cố đô Ayutthaya… Đa số thí sinh đều trả lời khá lưu loát bằng tiếng Việt các câu hỏi liên quan trực tiếp về địa điểm mà bản thân yêu thích.

Thí sinh thể hiện ca khúc Việt Nam bằng đàn tranh.

Thí sinh thể hiện ca khúc Việt Nam bằng đàn tranh.

Theo Ban tổ chức tổ chức cuộc thi lần này là Chương trình đào tạo cử nhân ngôn ngữ và văn hóa ASEAN (ALC) và Chương trình đào tạo ngôn ngữ giao tiếp (LCC), Khoa Nhân văn, Đại học Srinakharinwirot, với chủ đề “Hướng dẫn viên du lịch tiềm năng xin mời quý quan khách Việt đến với Thái Lan chúng tôi”. Cuộc thi Nói tiếng Việt bậc Đại học tại Thái Lan diễn ra từ ngày 1 đến 20/11 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại Khoa Nhân văn, Đại học Srinakharinwirot đã nhận được sự tham gia tích cực của nhiều sinh viên Thái Lan cũng như gây được sự chú ý của những người yêu thích tiếng Việt tại Thái Lan, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên.

Trước đó, tại vòng loại đã diễn ra từ ngày 1 đến 10/11, các thí sinh gửi đoạn phim ứng tuyển lên nhóm Facebook và Tiktok của cuộc thi do ban tổ chức của 5 trường xây dựng. Trong các đoạn phim ngắn tự sản xuất có độ dài khoảng 2 đến 4 phút, các bạn trẻ Thái Lan thể hiện khả năng tiếng Việt của mình qua việc giới thiệu về các địa danh nổi tiếng ở thủ đô Bangkok như: Talad Wang Lang, Talad Noi, bảo tàng Siam… cũng như các địa điểm tham quan được khách du lịch quốc tế yêu thích như: thành phố cổ Ayutthaya hay Viet Nam Town, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani…

Các sinh viên Thái Lan cổ vũ tinh thần cho các thí sinh dự thi.

Các sinh viên Thái Lan cổ vũ tinh thần cho các thí sinh dự thi.

Thành viên hội đồng chấm thi là các chuyên gia tiếng Việt đã sàng lọc ra các phim nhận được nhiều lượt thích nhất trong số các phim được gửi về ban tổ chức. Ngoài việc thu hút được nhiều sự quan tâm, tương tác trên mạng xã hội, các bài dự thi cần đảm bảo nội dung theo quy định đề ra, nhất là việc sử dụng đúng và chuẩn tiếng Việt. Lọt vào vòng chung kết là 15 tác phẩm lựa chọn theo tiêu chí 3 video xuất sắc nhất của mỗi trường có tác phẩm dự thi.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Phó Giáo sư Nguyễn Thị Chiêm, Khoa Nhân văn, trường Đại học Srinakharinwirot cho biết, ý tưởng tổ chức chương trình lần này là nhằm tạo sân chơi ý nghĩa để cho các sinh viên các trường có môn học tiếng Việt có động lực học tập, có dịp để thể hiện tài năng và có mục tiêu cụ thể để học tiếng Việt.

Phó Giáo sư Nguyễn Thị Chiêm, Khoa Nhân văn, trường Đại học Srinakharinwirot (giữa) và hai thí sinh tham gia cuộc thi.

Phó Giáo sư Nguyễn Thị Chiêm, Khoa Nhân văn, trường Đại học Srinakharinwirot (giữa) và hai thí sinh tham gia cuộc thi.

Còn bạn Kathira Phaosung, sinh viên năm thứ 3, Khoa Nhân văn, trường Đại học Srinakharinwirot cho biết, theo đuổi học tiếng Việt do cảm thấy tiếng Việt rất thú vị và một phần cũng rất thích món ăn Việt Nam.

Kết thúc cuộc thi, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã trao giải đặc biệt cho sinh viên Sirirak Narinuon thuộc trường Đại học Srinakharinwirot với tác phẩm video giới thiệu về thủ đô Bangkok.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã trao giải đặc biệt cho sinh viên Sirirak Narinuon.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã trao giải đặc biệt cho sinh viên Sirirak Narinuon.

Cuộc thi Nói tiếng Việt bậc Đại học tại Thái Lan là hoạt động giáo dục có ý nghĩa trong việc cổ vũ cho phong trào dạy và học tiếng Việt cũng như tôn vinh tiếng Việt tại Thái Lan, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực.

Hoạt động dạy tiếng Việt cho các sinh viên Thái Lan sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực biết tiếng Việt, hiểu văn hóa, xã hội Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.