HOÀNG HÀ
Mối quan hệ Việt Nam-Lào luôn được vun đắp, phát triển và ngày càng bền chặt, trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược sâu rộng.
Nhà nghiên cứu người Campuchia Uch Leang cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa như một bước thúc đẩy quan hệ Campuchia-Việt Nam chuyển từ nền tảng hữu nghị và lòng tin chính trị sang giai đoạn hợp tác có chiều sâu hơn.
Chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với hai nước láng giềng Lào và Campuchia.
Trong hai ngày 9 và 10/10, Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao đã tiến hành chuyến thăm chính thức Thái Lan. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Timor Leste tới Thái Lan trong 13 năm qua.
Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức tới Lào và Campuchia, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao đổi với báo chí về ý nghĩa và các kết quả quan trọng của chuyến thăm.
Chiều 9/10, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.
Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, ngày 9/10, tại Trụ sở Thượng viện ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Chiều 9/10, ngay sau Lễ đón chính thức trọng thể tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm.
Trong các ngày 8 và 9/10, trên các báo lớn của Lào như Báo Pasaxon (Tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), Báo Pathedlao (Thông Tấn xã Lào), Vientiane Times, Đài Truyền hình và Đài Phát thanh quốc gia Lào đều đưa tin đậm nét, đánh giá cao chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Ngày 8/10, tại tỉnh Savannakhet, trung Lào, Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam-Lào phối hợp tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2”.
Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt điều của Campuchia đạt gần 724 nghìn tấn, trị giá 1,17 tỷ USD, tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.
Timor-Leste có tiềm năng về đất đai, chăn nuôi và nguồn lợi biển, song sản xuất nông nghiệp chủ yếu còn quy mô nhỏ. Timor-Leste mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam để nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực và khai thác bền vững tài nguyên.
Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.
Trong bối cảnh chuẩn bị đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm tới, Singapore đã đề xuất hai sáng kiến nhằm tăng cường khả năng ứng phó của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane, kết quả chuyến thăm Lào lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tạo bước đột phá quan trọng trong việc nâng cấp hợp tác kinh tế giữa hai nước nhằm tương xứng với mối quan hệ chính trị đặc biệt từ lâu đời.
Tiến sĩ So Naro đánh giá, chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội quý báu để củng cố và thắt chặt hơn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
Malaysia sẽ thúc đẩy đề xuất thành lập Quỹ Khói mù bền vững tại Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Hiệp định ASEAN về khói mù xuyên biên giới (AATHP) diễn ra tại Việt Nam vào tháng 12 tới.
Theo phóng viên TTXVN tại ASEAN, giới chuyên gia kinh tế dự báo khu vực ASEAN+3 sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 4,1% trong cả 2 năm 2026 và 2027 bất chấp tác động từ cú sốc năng lượng tại Trung Đông.
Bộ Công an Lào cho biết đang tập trung đẩy nhanh việc cấp căn cước công dân mẫu mới và đưa ứng dụng định danh điện tử LAeID vào sử dụng. Đây là bước chuyển đổi số mạnh mẽ và cần thiết của Lào trong việc quản lý dân cư và xây dựng Chính phủ số.
Với 100% phiếu tán thành, Quốc hội Lào chính thức bầu đồng chí Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào; bầu đồng chí Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào.
Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.
Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.
Đánh giá cao các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại vùng Yangon (Myanmar), Thủ hiến vùng Yangon khẳng định, chính quyền vùng Yangon luôn quan tâm và bảo đảm tối đa an ninh, an toàn cho doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại địa bàn.
Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.
Ngày 29/9, tại Phủ Tổng thống Nicolau Lobato, thủ đô Dili, Đại sứ Phạm Bình Đàm đã trình Quốc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta, chính thức trở thành Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền thường trú đầu tiên của Việt Nam tại Timor-Leste.
Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Đắk Lắk (doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại nam Lào), sản phẩm mủ cao su của công ty vừa được công nhận đạt chuẩn châu Âu, đáp ứng các yêu cầu truy xuất nguồn gốc theo quy định EUDR (Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu).
Ngày 28/9 tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cùng đoàn công tác.