Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 8/10, tại tỉnh Savannakhet, trung Lào, Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam-Lào phối hợp tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: DUY TOÀN)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hội nghị do Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Anuphap Vongnokeo đồng chủ trì, với sự tham dự của gần 300 đại biểu từ các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương, các địa phương có chung đường biên giới của hai nước và đại diện các Trưởng bản tiêu biểu sinh sống tại các khu vực giáp biên giới Việt Nam-Lào.

Mục đích chính của Hội nghị nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về biên giới của hai nước Việt Nam-Lào, giúp các cán bộ, lực lượng chuyên trách, các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam-Lào nắm vững và có nhận thức sâu sắc, đúng đắn về các quy định liên quan…; từ đó, nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, khẳng định quan điểm, đường lối nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và trao đổi ý kiến về 5 chủ đề quan trọng, gồm: Tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới; Vai trò của công tác tuyên truyền, ý nghĩa tầm quan trọng của các già làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về biên giới; Công tác quốc tịch và hộ khẩu của người dân vùng biên giới; Tình hình tổng quan về công tác biên giới và quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới; Quy định về xuất nhập cảnh, hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa qua biên giới cùng các vấn đề cần lưu ý đối với cư dân biên giới.

Nhân dịp này, đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kinh nghiệm thực tế từ đại diện các địa phương hai bên biên giới Việt Nam-Lào để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; cùng xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, bền vững lâu dài.

ndo_br_2.jpg
Đoàn đại biểu phía Việt Nam đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane ở tỉnh Savannakhet. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại Hội nghị, hai đồng chí Thứ trưởng cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của các già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong khu vực biên giới Việt Nam-Lào, coi đây là lực lượng nòng cốt trong cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, lãnh thổ đến với bà con đang cư trú, sinh hoạt trong khu vực biên giới thời gian qua.

Hai đồng chí Thứ trưởng cùng bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng: sau khi kết thúc Hội nghị, các đại biểu sẽ phổ biến những nội dung được thông tin, trao đổi tại Hội nghị đến với cộng đồng dân cư địa phương; làm gương và vận động nhân dân tôn trọng và tuân thủ các quy định về biên giới, lãnh thổ, tích cực tham gia các hoạt động ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật (như xâm canh, xâm cư, di cư tự do, kết hôn không giá thú); đồng thời tiếp tục mở rộng mô hình kết nghĩa “bản-bản”, tăng cường giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu cùng đánh giá cao Cơ quan biên giới Trung ương hai nước, chính quyền tỉnh Savannakhet và các bộ, ngành, địa phương liên quan đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu phía Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan thực tế đặc khu kinh tế Savannakhet và tháp Inhang tại tỉnh Savannakhet.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.