Đưa quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar phát triển thực chất, hiệu quả

Ngày 15/10, tại thủ đô Nay Pyi Taw, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức đã đến chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Myanmar kiêm Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) Khin Yi và Phó Tổng thống Myanmar Nyo Saw.

Quang cảnh buổi làm việc của Đại sứ Nguyễn Anh Đức và Chủ tịch Hạ viện Myanmar kiêm Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)
Quang cảnh buổi làm việc của Đại sứ Nguyễn Anh Đức và Chủ tịch Hạ viện Myanmar kiêm Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Anh Đức đánh giá cao và chúc mừng các kết quả quan trọng mà Chính phủ Myanmar đạt được sau 6 tháng điều hành đất nước, nhất là trong việc thúc đẩy ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, hòa giải dân tộc; chúc mừng ông Khin Yi được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang tại Đại hội IV diễn ra tháng 9 vừa qua.

Đại sứ Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh, Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Aung San tạo dựng nền móng và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, phát triển. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển và mở rộng quan hệ hữu nghị và Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing vào tháng 9 vừa qua, Đại sứ Nguyễn Anh Đức khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới. Những kết quả đạt được trong chuyến thăm không chỉ góp phần gia tăng tin cậy chính trị ở cấp cao nhất mà còn tạo động lực thúc đẩy hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Chủ tịch Hạ viện Myanmar và Phó Tổng thống Myanmar hoan nghênh Đại sứ Nguyễn Anh Đức nhận nhiệm vụ tại Myanmar; chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Hai nhà lãnh đạo Myanmar nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Tổng thống Myanmar thành công rất tốt đẹp, tạo cơ sở thuận lợi cho hợp tác giữa hai Chính phủ, hai Quốc hội và giao lưu giữa nhân dân hai nước thời gian tới.

Chủ tịch Hạ viện Khin Yi bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Viện Quốc hội Myanmar với Quốc hội Việt Nam, nhất là trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và hợp tác giữa các ủy ban Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Khin Yi cho biết, Hạ viện Myanmar đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam gồm 15 thành viên nhằm tăng cường hữu nghị giữa nghị sĩ hai bên.

anh2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của Đại sứ Nguyễn Anh Đức và Phó Tổng thống Myanmar Nyo Saw. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Với vai trò Chủ tịch Chủ tịch Hạ viện Khin Yi, ông Khin Yi khẳng định sẽ đẩy mạnh quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có việc ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Đảng, tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng Đảng và Đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Tổng thống Nyo Saw cho rằng, tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước rất lớn; đánh giá cao những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Myanmar; ghi nhận các đề xuất của Đại sứ, khẳng định Chính phủ Myanmar sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Myanmar.

Đại sứ Nguyễn Anh Đức khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cơ quan hữu quan hai nước để triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao, góp phần đưa quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.