Khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024

Tiếp nối Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế; 750 năm ngày sinh danh nhân Trương Hán Siêu; 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới và hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, tối 24/11, tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ khai mạc Festival lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề “Dòng chảy di sản”.
Màn khai từ "Hùng thiêng sông núi" tại đêm khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ 3, năm 2024. (Ảnh: Thùy Dung)
Màn khai từ "Hùng thiêng sông núi" tại đêm khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ 3, năm 2024. (Ảnh: Thùy Dung)

Dự khai mạc có các đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban, Ủy ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh; đại biểu tướng lĩnh lực lượng vũ trang; đại biểu các cơ quan, đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn; lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được tái hiện trên sân khấu đêm khai mạc. (Ảnh: Thùy Dung)

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được tái hiện trên sân khấu đêm khai mạc. (Ảnh: Thùy Dung)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Phạm Quang Ngọc cho biết, Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024 tiếp tục khẳng định quyết tâm, nỗ lực của tỉnh Ninh Bình trong phát triển công nghiệp văn hóa; tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế; tạo sản phẩm văn hóa đặc sắc thu hút khách du lịch, tạo sự đoàn kết, gắn bó, thúc đẩy hòa bình và hợp tác phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thùy Dung)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thùy Dung)

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Festival, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương bày tỏ vui mừng khi được tham dự chương trình khai mạc mạc Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024, với chủ đề "Dòng chảy di sản". Đồng chí đã biểu dương, đánh giá cao tỉnh Ninh Bình cùng các địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động gìn giữ, tôn vinh, phát huy giá trị các di sản văn hóa-tài sản quý báu và niềm tự hào của dân tộc ta.

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, để lan tỏa những giá trị di sản giá trị văn hóa truyền thống làm cho di sản văn hóa thật sự là nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội là một trong những hoạt động nổi bật có hiệu quả và giá trị thương hiệu cao.

Đồng chí Lê Hoài Trung tin tưởng, với những nỗ lực vừa qua đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết khát vọng phát huy tối đa tiềm năng giá trị độc đáo và lợi thế riêng có của vùng đất Cố đô để xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng là Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, một trung tâm lớn có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ 3, năm 2024. (Ảnh: Thùy Dung)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ 3, năm 2024. (Ảnh: Thùy Dung)

Tiếp nối thành công của hai kỳ Festival Ninh Bình năm 2022 và 2023, Festival Ninh Bình lần thứ 3 với chủ đề “Dòng chảy di sản”, từ ngày 23-30/11/2024, gồm nhiều hoạt động văn hóa đa màu sắc, với chương trình biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao được xây dựng theo phong cách dã sử cổ trang sống động cùng ý tưởng về “Dòng chảy di sản” từ hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam - hành trình lập đô, dời đô, định đô của các bậc đế vương trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước;

Không gian triển lãm thơ đương đại ngoài trời kết hợp với trải nghiệm thưởng trà, ngâm thơ và nghe nhạc cổ truyền theo phong cách dân gian tại Chương trình Hội quán Dục Thúy Sơn;

Lễ hội đường phố ngập tràn sắc màu dân gian với các nghề thủ công truyền thống, chợ xưa nếp cũ, cổ phục - cổ trang, nghệ thuật đường phố; Đại nhạc hội dân gian điện tử với sự giao thoa của âm thanh và trải nghiệm thị giác.

Festival Ninh Bình lần thứ 3 được tổ chức với quy mô quốc gia, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện những bản sắc của vùng miền đất nước; nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và cả nước; đồng thời kết nối hành trình trải nghiệm của người dân và du khách. Đồng chí khẳng định, đây là sự kiện văn hóa-du lịch có ý nghĩa rất quan trọng, tái hiện những mốc son lịch sử huy hoàng của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.