Lễ hội tài năng nghệ thuật thanh niên Thủ đô - CHẤT Festival 2024

Lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội, Lễ hội tài năng nghệ thuật thanh niên Thủ đô - Chất Festival 2024 (CHẤT Fest) được tổ chức vào ngày 27/10, tại Sân vận động - Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao Tây Hồ, Hà Nội.
Poster CHẤT Fest 2024. Ảnh: CHẤT Festival
Poster CHẤT Fest 2024. Ảnh: CHẤT Festival

Lễ hội tài năng nghệ thuật thanh niên Thủ đô - Chất Festival 2024 (CHẤT Fest) là một ngày hội âm nhạc đặc biệt, tạo dựng không gian đa chiều về văn hóa-nghệ thuật, mang đến sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ thỏa sức đam mê và thể hiện hết tiềm năng của bản thân với sự đầu tư trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. CHẤT Fest được tổ chức vào ngày 27/10, tại Sân vận động - Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao Tây Hồ, Hà Nội.

Lễ hội tài năng nghệ thuật thanh niên Thủ đô - CHẤT Fest 2024 lần đầu tiên xuất hiện nhằm tôn vinh tài năng nghệ thuật trẻ. Sự kiện có quy mô lên đến 5.000 khán giả, được phù phép dưới bàn tay nghệ thuật của tổng đạo diễn Việt Đặng, người có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và ghi dấu ấn qua nhiều chương trình như Lễ hội du lịch Hà Nội - Get On Tây Hồ, Lễ hội Sen Hồ Tây…

Bên cạnh đó, CHẤT Festival quy tụ sự tham gia của 7 nghệ sĩ gen Z, hiện đang là những “hiện tượng âm nhạc” được giới trẻ yêu thích: tlinh, Hoàng Dũng, Wxrdie, AMEE, The Flob, 52Hz, ddets.

Với 7 màu sắc âm nhạc khác biệt, CHẤT Festival mở ra bữa tiệc âm nhạc bùng nổ mọi giác quan, hứa hẹn chinh phục khán giả bởi loạt sân khấu trình diễn chuyên nghiệp, mang đậm cá tính riêng. Đặc biệt, CHẤT Fest cũng sẽ là sân khấu live đầu tiên của những ca khúc mới nhất được ra mắt của Hoàng Dũng và Wxrdie.

Không chỉ có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ nổi bật, CHẤT Fest còn là nơi thể hiện tài năng nghệ thuật của hơn 30 đội diễn đến từ các đội nhóm, CLB của các trường đại học trên khắp Thủ đô. Các đội diễn với sự đa dạng về thể loại và phong cách trình diễn, cùng niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật sẽ mang lại các tiết mục mãn nhãn từ phần nghe đến phần nhìn. Sân khấu CHẤT Fest chính là bước đệm cho hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của các nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng này trong tương lai.

Tham gia sự kiện gồm các đội diễn: Ban nhạc: Nghịch, Bluemore, Cuốn Hood x Bận, MEC Music Club, Mờ Xê, DGC - CLB Guitar Học viện Ngoại giao, BAAT - Đội Văn nghệ Học viện Ngân hàng, H2 Band, 2UP Band, XDRC, CLB Guitar Học viện Ngân hàng - GBA, Monotonic Trio, Nón lá, AMC, PGC Band, Gà Lac Band, Tích, Gas Station.

Đội nhảy: Hiphop Cuồng Phong, MEC DANCE CREW, CRO$$, Step Up Dancing Club, EZ Dance Crew (EZC), TL CREW, RUMBO CHEERLEADING SQUAD, Grooza Team.

Đội múa: BAAT - Đội Múa Học viện Ngân Hàng, Polish Team, HMC, Ban Múa - Câu lạc bộ Âm nhạc MEC.

Đặc biệt, điểm nhấn của CHẤT Festival phải kể đến sân khấu kết hợp lần đầu tiên giữa nghệ sĩ và đội diễn, với tiết mục đặc biệt của Hoàng Dũng và 2UP Band, chắc chắn sẽ là khoảnh khắc bùng nổ khi những cá tính âm nhạc khác biệt được gặp gỡ và tỏa sáng cùng nhau. CHẤT Fest mở ra không gian hoạt động trải nghiệm đa dạng sắc màu và đầy sức sống, thể hiện tinh thần của các bạn trẻ hiện đại đầy nhiệt huyết và đam mê.

Bên cạnh sân khấu âm nhạc, CHẤT Festival còn mở ra không gian hoạt động trải nghiệm đa dạng với ba khu vực “Sống chất”, “Ăn chất” và “Chơi chất”, giúp các bạn trẻ được khám phá và tự mình trở thành những nhà sáng tạo, góp phần tô điểm thêm sắc màu rực rỡ cho lễ hội.

Khu vực “Sống chất”: Triển lãm trưng bày và tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật do chính các nghệ sĩ Việt sáng tạo từ hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc. Khu gian hàng nhà tài trợ và workshop thủ công. Hội chợ thời trang.

Khu vực “Ăn chất”: Quầy hàng FnB với đa dạng món ăn, đồ uống

Khu vực “Chơi chất”: Bức họa “Chất nghệ nhân" khổng lồ được khán giả chung tay tạo nên, sẽ được trưng bày kỷ niệm tại Cung Thiếu nhi Hà Nội mới.

Hành trình âm nhạc CHẤT Fest khép lại ý nghĩa bằng sự kiện gây quỹ từ thiện, lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Không dừng lại ở âm nhạc, hành trình CHẤT Festival còn mang đến giá trị nhân văn sâu sắc qua sự kiện gây quỹ “Chất Music & Art Scholarship” nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với các hoạt động âm nhạc và hội họa, dự kiến triển khai vào tháng 11-12/2024.

Ban tổ chức CHẤT Festival sẽ trích một phần chi phí từ các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện để trao học bổng âm nhạc và hội họa, mua nhạc cụ cùng họa cụ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa, biển đảo; giúp các em có cơ hội được tiếp cận và phát triển năng khiếu của mình.

Là lễ hội tài năng nghệ thuật chất nhất dành cho thanh niên thủ đô, CHẤT Fest 2024 sẽ là sự kiện không thể bỏ lỡ cho những ai đam mê sáng tạo nghệ thuật. Không chỉ là nơi để các nghệ sĩ trẻ thể hiện tài năng, sự kiện còn là dịp để kết nối văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.

CHẤT Fest 2024 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đặc sắc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của giới trẻ, đồng thời tạo nên những dấu ấn khó quên trong hành trình nghệ thuật của các nghệ sĩ và khán giả.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.