![]() |
![]() |
-------------
Chú thích:
BHXH: bảo hiểm xã hội
NLĐ: người lao động
![]() |
![]() |
-------------
Chú thích:
BHXH: bảo hiểm xã hội
NLĐ: người lao động
Bộ Nội vụ ban hành 10 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực việc làm liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Bộ Nội vụ ban hành 10 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực việc làm liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định để bảo đảm quyền lợi người tham gia.
Nghị định mới ban hành giữ nguyên mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 1% tiền lương tháng với người lao động và 1% quỹ tiền lương tháng với người sử dụng lao động, nhưng phân định rõ nguồn đóng theo từng loại hình đơn vị. Đồng thời giảm tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với đơn vị sử dụng lao động khi sử dụng lao động khuyết tật.
Trong năm 2026, mức chuẩn nghèo đa chiều của khu vực nông thôn vẫn là 1.500.000 đồng/người/tháng, nên thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất với người tham gia trong năm nay chưa thay đổi, vẫn ở mức 1.500.000 đồng/tháng.
Việc chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng sẽ thực hiện trong kỳ chi trả tháng 2/2026 trên địa bàn Hà Nội.
Kể từ ngày 1/1/2026, mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội là mức áp dụng với vùng I và vùng II theo quy định của Chính phủ.
Một trong những kịch bản lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh cán bộ xã, phường, hoặc nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp". Các thủ đoạn này đã khiến nhiều người dân, nhất là người cao tuổi, bị mất tiền.
Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 2/2026 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội được tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 300 nghìn đồng. Kinh phí tặng quà được Ủy ban nhân dân các phường, xã chuyển vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội các cơ sở để tổ chức thực hiện.
Theo Sở Nội vụ Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng cao nhất trên địa bàn thuộc về doanh nghiệp khối dân doanh, với mức thưởng cao nhất là 614 triệu đồng/người.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026.
Trong quá trình thực hiện sắp xếp bộ máy và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, việc cải cách chính sách tiền lương trong khu vực công nhằm nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức có vai trò quan trọng.
Bộ Nội vụ đã công bố Danh mục vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Danh sách này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Dự kiến đến hết năm 2025, cả nước có khoảng 97,57 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt khoảng 95,16% dân số, tăng hơn 2 triệu người so với năm trước.
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị; phối hợp các bên liên quan triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.
Cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo tăng lương cơ bản theo lộ trình đã được phê duyệt. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026, mức lương cơ bản của người lao động, mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế có điều chỉnh.
Trong bối cảnh Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, việc kịp thời thông tin, tuyên truyền và giải đáp các nội dung mới của chính sách là yêu cầu cấp thiết nhằm giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ và yên tâm tham gia bảo hiểm y tế.
Giữa nhịp sống sôi động của thành phố Cần Thơ, một người phụ nữ lặng lẽ nhưng bền bỉ góp phần vun đắp an sinh cho cộng đồng dân cư Khu vực 3, phường Ninh Kiều. Đó là chị Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Tổ phó Tổ an ninh, trật tự cơ sở, người đã nhiều năm gắn bó với công tác vận động người dân tham gia các chính sách an sinh xã hội.
Từ ngày 1/6/2025, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ sau hợp nhất chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức quản lý.
Trong năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc, đề ra các phương hướng, kế hoạch hành động kịp thời, với các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã vận động và đồng hành cùng các nhà hảo tâm trao tặng hơn 8.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ở địa phương này.
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân, mở rộng các gói tham gia linh hoạt để khuyến khích người dân tham gia chính sách này.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức giải đáp trực tuyến về các quy định về mức xử phạt hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại văn bản luật hiện hành.
Đến hết tháng 11/2025, toàn quốc đã có hơn 20,04 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 42,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, có hơn 18 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và hơn 2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Triển khai chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn - Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ”, đến nay, hơn 6.000 thẻ bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai trao tới người dân khó khăn tại các vùng bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai.
Đến nay, chương trình “Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ” của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã huy động được gần 32.000 thẻ bảo hiểm y tế để trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.