Huyện đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk công bố bản đồ nông hóa thổ nhưỡng

Ngày 12/3, Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố bản đồ nông hóa thổ nhưỡng trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Cư M’gar đến năm 2030 và thu hút đầu tư vào huyện, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.
Lãnh đạo Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao bản đồ nông hóa thổ nhưỡng trên địa bàn huyện cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cư M'gar.
Lãnh đạo Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao bản đồ nông hóa thổ nhưỡng trên địa bàn huyện cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cư M'gar.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar Vũ Hồng Nhật cho biết, thực hiện chủ trương của Huyện ủy về: “Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng chất lượng cao bền vững và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng vùng chuyên canh, xác định lại định hướng phát triển cây ăn quả để phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai trên địa bàn huyện” và thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện Đề án xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Sau gần một năm triển khai thực hiện, sản phẩm bản đồ nông hóa thổ nhưỡng huyện Cư M’gar đã được hội đồng chuyên môn thẩm định nghiệm thu.

Huyện Cư M’gar có tổng diện tích tự nhiên 82.450 ha, theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm, diện tích đất nông nghiệp sử dụng hơn 73 nghìn ha, chiếm 88% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. Điều kiện sinh thái thổ nhưỡng phù hợp cho phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế và một số loại cây ăn trái có giá trị.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar, trong những năm qua, tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển khá tốt, một số cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao được trồng phổ biến trên địa bàn huyện như cà-phê, cao-su, hồ tiêu, sầu riêng… mang lại lại thu nhập ổn định cho người sản xuất. Song, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn nhất định như: khả năng mở rộng sản xuất các cây trồng có hiệu quả kinh tế, việc thay đổi cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường… chưa có căn cứ khoa học để chuyển đổi mở rộng.

Mặt khác, một số khu vực trồng cây công nghiệp do canh tác liên tục, lâu dài nên đất bị thoái hóa, giảm chất lượng chưa được phục hồi; một số vùng sản xuất do cây trồng chưa hoàn toàn phù hợp thổ nhưỡng nên năng suất, chất lượng, sản phẩm không cao ảnh hưởng hiệu quả kinh tế và đời sống của người dân.

Từ thực tiễn khách quan đó, để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, hạn chế các rủi ro trong sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar phối hợp Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hoàn thành việc xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng cho huyện bảo đảm chất lượng, được Hội đồng thẩm định nghiệm thu đánh giá cao, góp phần quan trọng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện trong hiện tại và tương lai.

Theo kết quả phân tích, bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, huyện Cư M’gar có 9 loại đất được chia thành 4 nhóm, trong đó có 2 nhóm đất chính là nhóm đất đỏ vàng và nhóm đất đen với tổng diện tích lên đến 65.512 ha phân bố tập trung, chiếm đến 79% diện tích điều tra của huyện. Đây là nhóm đất có hàm lượng dinh dưỡng khá cao, phù hợp nhiều loại cây trồng, là lợi thế sản xuất nông nghiệp của huyện có thể phát triển vùng nguyên liệu tập trung rất lớn.

Đại diện các doanh nghiệp tham luận tại hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp tham luận tại hội nghị.

Kết quả phân tích của Bản đồ nông hóa thổ nhưỡng đã xác định được các vùng đất có độ phì tiềm tàng khác nhau, đồng thời cũng xác định được mức độ thích nghi của các nhóm cây trồng đang có và sắp có trên địa bàn huyện, xác định những khu vực đất nghèo dinh dưỡng, xác định cơ bản liều lượng phân bón hợp lý trên cây trồng và từng loại đất khác nhau… giúp công tác chỉ đạo sản xuất cũng như tiến hành sản xuất nông nghiệp của địa phương hiệu quả hơn.

“Đây là cơ sở khoa học giúp địa phương có thêm căn cứ khoa học định hướng cây trồng phù hợp hơn, là cơ sở đánh giá tiềm năng sử dụng đất phục vụ các hoạt động quy hoạch, quản lý đất đai trong phát triển kinh tế, là cơ sở xây dựng dữ liệu số hóa nền nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, làm căn cứ để xây dựng hệ thống cây trồng thích hợp dựa trên nguyên lý “đất nào cây đó”, cũng như việc áp dụng biện pháp canh tác, kỹ thuật chăm sóc phù hợp để tăng năng suất và chất lượng cây trồng nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới phát triển nền nông nghiệp chính xác trong tương lai”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar Vũ Hồng Nhật nhấn mạnh.

Để thực hiện có hiệu quả bản đồ nông hóa thổ nhưỡng trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar Vũ Hồng Nhật mong muốn được sự quan tâm của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp của huyện phù hợp bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, giới thiệu các doanh nghiệp về hợp tác đầu tư trên địa bàn huyện.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn phối hợp đơn vị tư vấn tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo các hợp tác xã và người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp đất đai, thổ nhưỡng nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị dựa trên lợi thế của đất đai; tăng cường hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đến nay, Cư M’gar là huyện đầu tiên trong 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk công bố bản đồ nông hóa thổ nhưỡng trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Cư M’gar đến năm 2030 và thu hút đầu tư vào huyện, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất sản phẩm thủ công gắn lá bồ đề tại Hợp tác xã Sinh Dược, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: HỢP TÁC XÃ SINH DƯỢC)

Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Hiện nay, thị trường tiêu dùng nông sản đang chuyển nhanh từ yêu cầu về chất lượng sang yêu cầu đồng thời về nguồn gốc, phương thức sản xuất, giảm phát thải. Vì vậy, phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn chính là điều kiện duy trì năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho nông nghiệp.

Giải phóng mặt bằng gặp khó dẫn tới tiến độ thi công dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đang chậm so với kế hoạch.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội chậm tiến độ

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ rõ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm có khối lượng thi công thấp, còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hoặc chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.