Nông dân Thanh Hóa: Chủ thể phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Nông dân hiện chiếm hơn 34% lao động trong tỉnh Thanh Hóa. Thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận tập hợp, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Kỹ sư khảo sát, đánh giá năng suất lúa trên đồng đất Thanh Hóa.
Kỹ sư khảo sát, đánh giá năng suất lúa trên đồng đất Thanh Hóa.

Đồng hành cùng nông dân

Gần 10 năm qua, Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông (Công ty Tiến Nông) đã nghiên cứu, ứng dụng thành công bộ sản phẩm dinh dưỡng chuyên dùng cho cây lúa, gồm Lúa 1-Chuyên lót và lúa 2-Chuyên thúc, giúp nông dân giảm thiểu chi phí trong sản xuất, tăng năng suất cây trồng. Phát triển sâu rộng mạng lưới phân phối sản phẩm, đầu tư ứng trước cho nông dân tổ chức sản xuất nông sản, Công ty Tiến Nông đã cung ứng gần 14 triệu bao phân bón lót và bón thúc cho nông dân nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn toàn quốc gieo cấy, thâm canh hơn 350.000ha lúa.

Một cơ sở dịch vụ cung ứng sản phẩm phân bón ở Thanh Hóa.

Một cơ sở dịch vụ cung ứng sản phẩm phân bón ở Thanh Hóa.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa Lê Tuấn Anh cho biết: Hằng năm tổ chức hội phối hợp với các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Tiến Nông cung ứng phân bón vô cơ, vi sinh, phân bón qua lá, chế phẩm sinh học cho hội viên nông dân các huyện, thị xã, thành phố theo hình thức chậm trả. Lũy kế 5 năm qua các doanh nghiệp đã cung ứng hơn 140 nghìn tấn phân bón, trị giá hơn 11 nghìn tỷ đồng cho nông dân đầu tư thâm canh, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

Các cấp hội phối hợp với mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mở 15.448 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, công nghệ cho gần 1,3 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân, hỗ trợ xây dựng 1.817 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, theo hướng VietGAP, VietGAHP. Xây dựng mô hình gắn với học trực tiếp từ những mô hình, cách làm hiệu quả, tập huấn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật theo phương pháp “cầm tay, chỉ việc”, thiết thực trợ giúp nông dân thực hành “bốn đúng” trong sử dụng phân bón, các chế phẩm sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, xử lý rơm rạ, tham gia chuỗi giá trị trong sản xuất, cung ứng rau, củ quả, thực phẩm an toàn.

Cơ giới hóa khâu thu hoạch đã đạt 100% trên vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao ở Thanh Hoá.

Cơ giới hóa khâu thu hoạch đã đạt 100% trên vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao ở Thanh Hoá.

Giai đoạn 2018-2023, Thanh Hóa vận động thêm được gần 23 tỷ đồng, nâng tổng Quỹ hỗ trợ nông dân lên gần 64 tỷ đồng cho nhóm hộ nông dân vay phát triển kinh tế. Các cấp Hội nông dân trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Ngân hàng cho nông dân vay gần 15.500 tỷ đồng theo phương thức tín chấp, nhận ủy thác để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa X đánh giá: Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh có bước phát triển nhanh, khá toàn diện, giữ vai trò quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân hơn 3%/năm; giá trị sản phẩm đã đạt 115 triệu đồng/ha, tăng gần 40 triệu đồng/ha canh tác so với năm 2018.

Hiện giá gạo xuất khẩu liên tục tăng, kéo theo giá thu mua lúa trong nước ghi nhận ở mức cao lịch sử. Đây được xem là thời điểm vàng để người nông dân cải thiện, nâng cao mức thu nhập trên cùng diện tích canh tác.

Chủ thể phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn

Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh Thanh Hóa sớm ban hành Nghị quyết về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.

Đến nay toàn tỉnh đã tích tụ được gần 50 nghìn ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, chuyển đổi hơn 5.000ha đất lúa kém hiệu quả sang canh tác các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tích tụ, tập trung ruộng đất tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất; tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết gắn với thị trường tiêu thụ, thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông dân xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân kiểm tra hiệu quả ứng dụng công nghệ cao trong thâm canh cây dưa vàng trong nhà kính.

Nông dân xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân kiểm tra hiệu quả ứng dụng công nghệ cao trong thâm canh cây dưa vàng trong nhà kính.

Phó Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa, Vũ Quang Trung thông tin, qua khảo sát, hiệu quả thực hiện chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai đã góp phần tăng thêm 9,7 triệu đồng giá trị sản xuất bình quân hơn 1ha canh tác trong năm 2021 và tăng thêm 12,7 triệu đồng vào năm 2022. Quá trình tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao góp phần thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức, kỹ năng, trình độ tay nghề cho lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Nông dân Thanh Hóa chế biến nông sản, sản xuất bánh đa nem.

Nông dân Thanh Hóa chế biến nông sản, sản xuất bánh đa nem.

5 năm qua, các cấp Hội Nông dân Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức 1.136 lớp dạy nghề cho hơn 41 nghìn hội viên, nông dân, người lao động; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho gần 227 nghìn lượt người về chính sách liên quan nông dân, nông thôn; vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành lập 752 tổ hợp tác, 133 hợp tác xã, 300 doanh nghiệp; hướng dẫn nông dân đăng ký ý tưởng, xây dựng sản phẩm OCOP. Hội Nông dân các huyện đã trực tiếp vận động, hướng dẫn các chủ thể xây dựng được 89 sản phẩm OCOP.

Thông qua các chương trình an toàn thực phẩm, sản xuất kinh doanh giỏi, thu hút, đưa doanh nghiệp về nông nghiệp, nông thôn; Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ nhãn, bao bì sản phẩm OCOP trà xanh túi lọc của Hợp tác xã nông, lâm nghiệp Bình Sơn ở huyện Triệu Sơn, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH vận tải Ngọc Hoàn xã Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn xây dựng sản phẩm OCOP nước cốt hoa quả và rượu dâu, hỗ trợ đào tạo, cấp chứng nhận theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt, tem truy suất, nhãn mác cho 26 sản phẩm, phối hợp với Bưu điện đưa 138 sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn.

Các sản phẩm OCOP ở Thanh Hóa được khách du lịch lựa chọn.

Các sản phẩm OCOP ở Thanh Hóa được khách du lịch lựa chọn.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hữu Đồng thông tin: Riêng năm vừa qua toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 230 nghìn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đây là lực lượng nòng cốt phát huy vai trò dẫn dắt các nông hộ tổ chức sản xuất, hình thành các chuỗi liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 999 nghìn lao động, hơn 195 nghìn lượt lao động thời vụ. Qua 5 năm, lũy kế nông dân trong tỉnh Thanh Hóa đã hiến hơn 712ha đất, đóng góp gần 1.219 tỷ đồng, góp hơn 1.392 nghìn ngày công xây dựng nông thôn mới. Nông dân trong tỉnh đã tu sửa, làm mới 34.622km đường giao thông, kênh mương; đóng góp xây dựng, sửa chữa 1.974 phòng học, trạm y tế; kiến thiết, chỉnh trang nhà ở, xây dựng các công trình nước sạch, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, tham gia xây dựng khu dân cư “xanh-sạch-đẹp-an toàn”…

Thời gian tới, tổ chức hội tiếp tục tập trung hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, khoa học, công nghệ cho nông dân; huy động, phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo thêm điều kiện, cơ hội cho nông dân quảng bá sản phẩm, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Qua đó khẳng định, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.