Hướng đi chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng thành phố trở thành nơi học tập suốt đời. Điều này góp phần tạo hướng đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng tầm vị thế cạnh tranh quốc tế.

Học sinh tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.
Học sinh tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Kim Oanh, phường Vĩnh Hội, là giáo viên đã nghỉ hưu. Bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em, cuộc sống gia đình khó khăn với đồng lương ít ỏi của cha và sự tảo tần của mẹ để nuôi dạy bảy anh em đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đi làm và trưởng thành. Điều này tưởng chừng đơn giản, nhưng vào những năm 70, 80 của thế kỷ trước lại là một điều khó khăn, khi đó, mọi điều kiện học tập đều thiếu thốn. Chồng bà là một kỹ sư điện tử, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo nhưng tất cả con cái gia đình bên chồng đều được học hành tử tế. Chính ảnh hưởng sâu sắc từ hai phía gia đình nội-ngoại đã hình thành nên giá trị cốt lõi của gia đình bà “sống tử tế, học tập suốt đời”. “Hai con tôi lần lượt ra đời, lập gia đình. Trong quá trình học tập, các con tôi học bằng tinh thần tự giác và yêu thương. Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ. Học không chỉ là tri thức mà là cách sống-sống có ích, sống yêu thương, sống trung thực và biết chia sẻ để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Hiện nay, các con của tôi đều đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định”, bà Oanh chia sẻ.

Sau khi nghỉ hưu, bà Oanh tham gia làm công tác khuyến học. Với sự nỗ lực của bà, hằng năm, chỉ tiêu xây dựng các mô hình “gia đình, dòng học, cộng đồng, đơn vị, công dân học tập” trên địa bàn phường đạt hiệu quả cao. Theo bà, trong thời đại số, khái niệm “gia đình học tập” ngày càng trở nên quan trọng. Sự phát triển của công nghệ thông tin và internet đã mở ra nhiều cơ hội học tập cho mọi lứa tuổi. Không chỉ trẻ em mà cả cha mẹ và ông bà cũng có thể tiếp cận tri thức thông qua các nền tảng trực tuyến, sách điện tử, và khóa học từ xa. Gia đình học tập không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ con cái học hành mà còn là nơi mọi thành viên cùng nhau trao đổi kiến thức, phát triển kỹ năng và áp dụng vào đời sống. “Với tôi, gia đình học tập không chỉ là một khái niệm lý thuyết mà là hành trình sống động, xuyên suốt qua nhiều thế hệ, từ ông bà, cha mẹ đến chính tôi và các con”, bà Oanh cho biết.

Được xem là một trong những địa phương có nền giáo dục hàng đầu cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi “tiên phong” trong đề xuất các mô hình học tập đổi mới, hiện đại gắn với yêu cầu phát triển đô thị thông minh, hội nhập quốc tế. Thành phố đã triển khai hiệu quả việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Cụ thể, triển khai chương trình “Mỗi người dân là một học sinh, mỗi gia đình là một lớp học”; phong trào “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập” tại các phường, xã, thu hút hơn 80% số hộ dân tham gia; chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”...

Các phường, xã trên địa bàn thành phố đều có trung tâm học tập cộng đồng và đều xếp loại khá tốt. Các trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho nhân dân, tạo điều kiện để người dân được tham gia học tập, nâng cao dân trí, hiểu biết pháp luật, các lớp kỹ năng, năng khiếu. Ngoài ra, trung tâm học tập cộng đồng còn phối hợp trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên mở các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, các khóa dạy nghề sơ cấp như dạy nấu ăn, làm bánh, cắm hoa, chăm sóc cây kiểng... Thành lập các “điểm học tập số” trong khu dân cư, thư viện công cộng, nhà văn hóa, trường học mở. Tổ chức các chương trình học linh hoạt, ngắn hạn, dễ tiếp cận, phù hợp người dân ở mọi độ tuổi và điều kiện công việc. Trong năm học 2024-2025, các trường trung học phổ thông đã liên kết, hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng trong triển khai các hoạt động giáo dục trên địa bàn như xây dựng kho học liệu số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Thành phố phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ sinh thái học tập mở, đa dạng, linh hoạt, có thể truy cập mọi lúc mọi nơi nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận kiến thức của người dân; tăng cường khả năng tương tác và hỗ trợ giữa người học và giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo và đa dạng hóa hình thức học tập. Đồng thời, các đơn vị, cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng rất quan tâm và triển khai đào tạo kỹ năng số, trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm người dân có kỹ năng số cơ bản, giúp người dân hòa nhập và phát triển trong kỷ nguyên số, khai thác và sử dụng thiết bị số, học liệu số.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Bước vào thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật,… tri thức và công nghệ đã trở thành động lực then chốt cho sự phát triển. Để không bị tụt hậu và để góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Thành phố học tập toàn cầu”, nơi tri thức-công nghệ-sáng tạo gắn liền với mọi hoạt động của đời sống thì mỗi người dân phải tích cực tự học tập, học suốt đời, xem chuyển đổi số trong học tập và lao động là nhiệm vụ cấp thiết. Mỗi gia đình, mỗi dòng họ phát huy truyền thống hiếu học, nêu gương cho thế hệ trẻ. Mỗi công dân thành phố hãy xây dựng ý thức tự học, học nữa, học mãi để phát triển bản thân, làm chủ công nghệ và tri thức, đóng góp vào sự phát triển chung.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.