Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu:

“Huế sẽ là thành phố hiện đại, văn minh, bảo tồn giá trị di sản”

Trong lịch làm việc của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV khai mạc vào cuối tháng 10 dự kiến sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Ngay trước sự kiện quan trọng này, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã trả lời phỏng vấn Nhân Dân hằng tháng:
Bí thư tỉnh ủy Thừa thiên Huế Lê Trường Lưư
Bí thư tỉnh ủy Thừa thiên Huế Lê Trường Lưư

Hướng tới đô thị cấp quốc gia đặc trưng về di sản, văn hóa

Việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, Huế trở thành đô thị loại 1 có ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động như thế nào tới sự phát triển của Thừa Thiên Huế, thưa đồng chí?

Nhìn lại cả quá trình lịch sử cho đến thời điểm hiện tại, Thừa Thiên Huế luôn giữ một vai trò, vị thế đặc biệt đối với đất nước và dân tộc. Đó là vị thế của một trung tâm lớn của đất nước và khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Hà Nội-Huế-Sài Gòn, là cây một cội là con một nhà”. Lịch sử và thực tế đã minh chứng cho luận điểm này của Bác. Từ cái nôi đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Nghệ, trong suốt 1.000 năm qua văn minh Việt đã không ngừng được chuyển tải mạnh mẽ về phương nam thông qua trung tâm Phú Xuân-Huế, sau đó hình thành một trung tâm khác ở Nam Bộ, là Sài Gòn-Gia Định.

Như vậy, trong hơn 1.000 năm phát triển của Thăng Long-Hà Nội và cả nước, Thừa Thiên Huế đã đóng góp phần rất quan trọng và luôn giữ vị thế là một đô thị, trung tâm lớn của Việt Nam.

Bí Thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (thứ hai từ trái sang) kiểm tra các gian hàng phát triển công nghệ trong Tuần lễ chuyển đổi số của tỉnh.

Từ những tiên đề này, ngày 25/5/2009, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó nêu rõ: “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong vài năm tới, là trung tâm của khu vực miền trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hoá, du lịch, khoa học-công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục-đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông nam châu Á”.

Ngày 1/8/2014, Bộ Chính trị ban hành Thông báo Kết luận số175-TB/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020.

Tiếp đến, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Ngày 3/11/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nhiệm vụ: “Phát triển các đô thị trung tâm, đô thị hạt nhân cấp vùng và tiểu vùng như xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điện Kiến Trung - cung điện lộng lẫy uy nghi vừa hoàn thành tu bổ, đưa vào phục vụ du khách...

Điện Kiến Trung - cung điện lộng lẫy uy nghi vừa hoàn thành tu bổ, đưa vào phục vụ du khách...

Về phía tỉnh, Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai Nghị quyết bằng các Chương trình hành động cụ thể và đến thời điểm này đã hội đủ các điều kiện, tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; được Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước thông qua.

Thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng tỉnh Thừa Thiên Huế phản ánh đầy đủ vị thế, thực tiễn đổi mới của Thừa Thiên Huế trong xu thế hội nhập và phát triển; vừa hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời cũng thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, là động lực, nguồn lực và là niềm tự hào để Thừa Thiên Huế phát huy truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc cố đô, phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng và cả nước.

Huế vốn là một đô thị đặc biệt ở Việt Nam: từng là kinh đô trong suốt 143 năm dưới thời nhà Nguyễn; Thừa Thiên Huế cũng là địa phương duy nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á có tới 8 di sản được UNESCO ghi danh… Vậy theo đồng chí, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, những giá trị lịch sử-văn hóa-di sản này sẽ tiếp tục được bảo tồn, phát huy như thế nào để tương xứng với vị thế mới?

Huế luôn ý thức được những giá trị lịch sử-văn hóa-di sản nơi đây không chỉ là tài sản vô giá của riêng Huế mà còn của cả quốc gia. Thời gian qua, công cuộc bảo tồn di tích Cố đô Huế đã triển khai và thực hiện đạt nhiều kết quả rất đáng tự hào.

Đã có hàng trăm công trình di tích được bảo quản, tu bổ, phục hồi trong đó có nhiều công trình lớn, có giá trị tiêu biểu cả về lịch sử và nghệ thuật như: giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế, bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa; điện Kiến Trung...

Các di sản văn hóa phi vật thể cũng được chú trọng nghiên cứu bảo tồn một cách bài bản và phát huy hiệu quả. Bộ mặt di sản Huế không ngừng thay đổi, hồi sinh dần trở lại với diện mạo vốn có trong lịch sử và đang vươn mình với sức sống mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (ngoài cùng, bên trái) đi kiểm tra các công trình, dự án ven biển tại Thừa Thiên Huế.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (ngoài cùng, bên trái) đi kiểm tra các công trình, dự án ven biển tại Thừa Thiên Huế.

Phấn đấu để được công nhận là thành phố thứ 6 của cả nước trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn phát huy di sản Cố đô, Huế càng ý thức sâu sắc về trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, di sản để tương xứng với vị thế mới, vai trò mới. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng, doanh nghiệp. Huế sẽ không chỉ là thành phố trực thuộc Trung ương mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, một thành phố hiện đại, văn minh, bảo tồn được những giá trị truyền thống và phát triển bền vững…

Huế sẽ làm cách nào để hoàn thành các mục tiêu này, thưa đồng chí?

Chúng tôi sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao nhận thức về giá trị di sản; tăng cường truyền thông, giáo dục về lịch sử, văn hóa, di sản Huế trong cộng đồng; giữ gìn và lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa Huế, con người Huế; xây dựng cộng đồng cùng tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản; xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung đô thị và các quy hoạch liên quan.

Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm tăng thu ngân sách, huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Huế; huy động, phát huy hơn nữa hiệu quả Quỹ Bảo tồn di sản Huế; Thực hiện khoa học, bài bản công tác trùng tu, bảo tồn di sản.

Đồng thời, khai thác có hiệu quả, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, di sản để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phát triển du lịch bền vững, phát triển mạnh công nghiệp văn hóa. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, văn hóa gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, đẳng cấp gắn liền với văn hóa, di sản Huế để thu hút du khách.

Nâng cao năng lực quản lý của chính quyền các cấp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ chuyên môn, quản lý văn hóa, di sản; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, du lịch trong bối cảnh mới. Xây dựng thương hiệu Huế, tăng cường hợp tác quốc tế để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Huế, nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế. Xây dựng, phát triển thành phố Huế đến năm 2030 là đô thị cấp quốc gia đặc trưng về di sản, văn hóa.

Đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước

Theo đánh giá tác động, "thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ tạo bước đột phá để phát triển kinh tế-xã hội, phát huy các tiềm năng, lợi thế về giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử đã được UNESCO ghi nhận". Các nguồn vốn lớn cũng sẽ được huy động, nhiều hạng mục sẽ được tập trung đầu tư, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được đẩy mạnh... Huế liệu có những thách thức, khó khăn nào để quá trình đẩy mạnh tốc độ phát triển không mâu thuẫn, không ảnh hưởng tiêu cực tới các di tích, di sản quý báu sẵn có?

Việc giải quyết tốt, hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn, gìn giữ và khai thác, phát huy các giá trị di sản và phát triển kinh tế từ lâu đã luôn là vấn đề, thách thức đặt ra đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có gần 1.000 di tích, địa điểm được kiểm kê, lập hồ sơ.

Quảng trường Ngọ môn - Huế trong buổi sáng diễn ra trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 mà thí sinh trường Quốc học Võ Quang Phú Đức đã giành ngôi vô địch...

Quảng trường Ngọ môn - Huế trong buổi sáng diễn ra trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 mà thí sinh trường Quốc học Võ Quang Phú Đức đã giành ngôi vô địch...

Có 8 di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh, trong đó có 6 di sản của riêng Huế; 2 di sản chung với các địa phương khác thuộc khu vực Trung Bộ. Tỉnh cũng có 190 di tích được xếp hạng (bao gồm 3 cụm di tích cấp quốc gia đặc biệt là Quần thể Di tích cố đô Huế và hệ thống đường Trường Sơn (Hồ Chí Minh) đoạn đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế, 4 di tích thuộc cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế, 89 di tích cấp quốc gia và 101 di tích cấp tỉnh), trong đó có 47 di tích, cụm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế và 143 di tích nằm ngoài Quần thể di tích cố đô Huế.

Các không gian di sản xen lẫn trong đô thị là một lợi thế, tuy nhiên cũng sẽ hạn chế không gian phát triển cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng có thể gây áp lực lên các di tích, di sản văn hóa. Đây là khó khăn, thách thức cần được giải quyết hài hòa để bảo đảm phát triển kinh tế bền vững và không mâu thuẫn, không ảnh hưởng tiêu cực tới các di tích, di sản quý báu của Huế.

Điều này đòi hỏi phải có tầm nhìn quy hoạch bảo quản, tu bổ di tích bài bản, khoa học, đồng bộ; có quy hoạch chi tiết, chặt chẽ, bảo đảm các công trình xây dựng mới hài hòa với cảnh quan đô thị và không gây ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa.

Bảo tồn di sản phải được ưu tiên trong quá trình phát triển, có những chính sách cụ thể để bảo vệ các di tích, di sản khỏi những tác động tiêu cực. Giá trị văn hóa, di sản được phát huy sẽ thúc đẩy phát triển du lịch. Nhưng du lịch phát triển quá nhanh có thể gây ra các vấn đề về môi trường và xã hội, có thể đe dọa đến sự bền vững của di sản văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (ở giữa) kiểm tra các mô hình đầu tư giảm nghèo tại huyện miền núi A Lưới...

Bởi vậy, nâng cao năng lực bảo tồn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện phát triển kinh tế gắn với di sản cần có nguồn lực lớn và công nghệ hiện đại; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên môn tốt, nhất là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đô thị di sản... là đòi hỏi lớn. Ngoài ra, cũng cần có một hệ thống quản lý đô thị hiện đại, hiệu quả để đảm bảo trật tự, an toàn và mỹ quan đô thị…

Theo đồng chí, một thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ có tác động thế nào tới việc phát triển của các địa phương khác trong khu vực cũng như thúc đẩy liên kết vùng?

Thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ có những tác động tích cực không chỉ với bản thân địa phương mà còn các tỉnh, thành phố trong khu vực miền trung. Thành phố Huế cùng với thành phố Đà Nẵng sẽ có vai trò là trung tâm kết nối giữa các tỉnh lân cận và các tỉnh trong khu vực duyên hải miền trung; vừa tạo ra động lực và sức bật mới cho sự phát triển mới của các tỉnh, của vùng, cho đất nước; vừa góp phần thực hiện tốt Chiến lược phát triển vùng và Chiến lược phát triển đô thị quốc gia.

Thành phố Huế sẽ có nhiều điều kiện, cơ chế thuận lợi hơn trong thu hút đầu tư, sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo thêm việc làm và đóng góp vào ngân sách. Một khi Huế phát triển, các địa phương lân cận cũng như các địa phương trong vùng cũng sẽ hưởng lợi từ sự gia tăng lưu lượng thương mại và đầu tư.

Huế sẽ có thêm nhiều nguồn lực khi hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị được nâng cấp. Những cải thiện này tạo điều kiện thuận lợi kết nối giao thông liên tỉnh, như đường cao tốc, cảng biển và sân bay quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh lân cận.

Thành phố Huế trực thuộc Trung ương cũng có thể phát huy vai trò đầu tàu trong việc liên kết và phát triển các tuyến du lịch liên tỉnh như Huế-Đà Nẵng-Hội An hoặc Huế-Quảng Bình (Phong Nha-Kẻ Bàng), thu hút nhiều khách du lịch hơn đến với toàn khu vực; giúp các địa phương cùng tận dụng lợi thế từ sự gia tăng của du khách quốc tế; thúc đẩy du lịch và văn hóa liên vùng.

Xây dựng đô thị di sản Huế gắn liền với các phức hệ kiến trúc được bảo tồn và trở thành những bộ phận cấu thành nên Quần thể di tích cố đô Huế.

Xây dựng đô thị di sản Huế gắn liền với các phức hệ kiến trúc được bảo tồn và trở thành những bộ phận cấu thành nên Quần thể di tích cố đô Huế.

Sự phát triển của Huế sẽ kéo theo sự cải thiện về hạ tầng xã hội, bao gồm giáo dục, y tế và các dịch vụ công cộng khác. Người dân được hưởng lợi từ các dịch vụ chất lượng cao hơn. Chất lượng sống của người dân thành phố được nâng cao, sẽ tác động tích cực đến các tỉnh lân cận, khi người dân cùng được tiếp cận các dịch vụ, tiện nghi đó. Sự kết nối và hợp tác giữa các tỉnh được tăng cường, từ đó tạo ra một mô hình phát triển bền vững, đồng bộ…

Tôi tin rằng, với quyết tâm và nỗ lực của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân, Huế sẽ trở thành một thành phố phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Trân trọng cảm ơn đồng chí.

Có thể bạn quan tâm

Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh | TTXVN

Lý luận về đường lối đổi mới

Gần 40 năm, kể từ tháng 12/1986, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã viết nên kỳ tích phát triển chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Bước vào Đại hội XIV, dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới, Đảng ta lần đầu khẳng định, lý luận về đường lối đổi mới là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trụ sở mới của Bộ Ngoại giao được xây dựng tại số 2 Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

CHỐNG LÃNG PHÍ PHẢI BẮT ÐẦU TỪ XÁC LẬP ÐÚNG ƯU TIÊN

Lãng phí không chỉ nằm ở tiêu xài hoang phí, mà còn ẩn trong cách ra quyết định, thiết kế chính sách, tổ chức bộ máy và sử dụng nguồn lực. Một trong những nguyên nhân sâu xa nhất chính là việc xác lập sai thứ tự ưu tiên, dẫn đến đầu tư dàn trải, chính sách chồng chéo và những lựa chọn kém hiệu quả.

Đường phố rực rỡ cờ hoa trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đổi mới hình thức tuyên truyền, lan tỏa niềm tin

Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng được tổ chức triển khai sâu rộng, đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, cách làm sáng tạo ở nhiều địa phương trong cả nước.

Đồng chí Tạ Quang Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ðiểm sáng chuyển đổi số ở Ðồng Nai

Sau bốn tháng triển khai, hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đồng Nai ngày càng phát huy hiệu quả. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Tạ Quang Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Hòa - một điểm sáng về chuyển đổi số (CĐS).

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu trên thiết bị điện tử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh | Xuân Trường

Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh: Lan tỏa tinh thần đổi mới

Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp. Ngay sau đại hội, các chương trình hành động được khẩn trương triển khai, thể hiện quyết tâm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, kỳ vọng một nhiệm kỳ mới nhiều khởi sắc.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới tại Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh | TRẦN TUẤN

“Giữ mình chờ thời”

Mỗi dịp đại hội đảng, bầu cấp ủy, làm quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, thường có hiện tượng “im lặng khó hiểu”, “im lặng đáng sợ”, rồi bên ngoài râm ran, tiếng bấc tiếng chì, nhưng vào hội nghị thì người ta rất ngại nêu chính kiến.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Dệt 8-3 vận hành dây chuyền sản xuất sợi.

Thoát bẫy lao động giá rẻ

“Bẫy lao động giá rẻ” là tình trạng một quốc gia quá dựa vào nhân công rẻ để thu hút đầu tư và duy trì sức cạnh tranh.

Đại hội Đảng bộ phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Bớt tính hàn lâm, tăng tính thực tiễn

Ðó là điều mà đại hội đảng bộ các cấp luôn luôn chú ý. Ðại hội nhiệm kỳ 2025-2030 càng phải chú ý hơn, vì đây là mốc son đánh dấu một thời kỳ mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường của đất nước.

Nhà Việt Nam học - GS, TS Furuta Motoo

Tôi thấy mình đã thật sự “thuộc về” Việt Nam

Là một học giả Nhật Bản, GS, TS Furuta Motoo đã dành hơn 50 năm của cuộc đời mình gắn bó với Việt Nam. Ông nổi danh là nhà Việt Nam học chuyên sâu trong các lĩnh vực lịch sử chính trị, văn hóa, đặc biệt là về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và nạn đói năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của 2 triệu người Việt Nam.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh | ĐĂNG KHOA

Tháng Tám, hướng về Ngày hội lớn

Hằng năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại trào dâng những cảm xúc mới mẻ. Mùa thu năm 2025 gợi lên nhiều ý nghĩ về non sông, đất nước, về cuộc chuyển mình mang tầm vóc thời đại trong thế kỷ 20.

Đại hội Đảng bộ phường Kỳ Lừa (Lạng Sơn) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ðổi mới tư duy, nỗ lực bứt phá

Trong bối cảnh mới vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công việc còn bộn bề, thời gian chuẩn bị gấp, nhưng các Ðảng bộ phường, xã ở nhiều địa phương nỗ lực quyết tâm, tập trung cao độ tổ chức thành công Ðại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiến sĩ Hoàng Thượng Lân ở chiến trường.

Những người bạn mãi mãi tuổi 20

“Sáng mát trong như sáng năm xưa”... Ngày Quốc khánh 2/9 sắp đến, tôi bỗng nhớ câu thơ của nhà thơ Nguyễn Ðình Thi: “Nước chúng ta, Nước những người chưa bao giờ khuất”...

Giáo sư Nguyễn Đức Khương

Giáo sư Nguyễn Ðức Khương: Tài năng Việt toàn cầu - sức mạnh và nguồn lực chiến lược cho phát triển bền vững

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, một trong những chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm là xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (mới) Hồ Văn Mười trao đổi với người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Nỗ lực phục vụ người dân tốt hơn

Từ ngày 1/7/2025, 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp, sáp nhập cùng mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được triển khai trên cả nước, mục tiêu cao nhất và xuyên suốt nhằm hướng tới nền hành chính quản trị hiện đại, sâu sát, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh Địa điểm tưởng niệm Thanh niên xung phong ga Núi Gôi.

Ký ức không quên

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ga xép Núi Gôi nằm trên tuyến đường sắt huyết mạch gắn liền với những chiến công oanh liệt, lòng dũng cảm, xả thân hy sinh bảo đảm thông suốt các chuyến tàu chở hàng hóa, vũ khí, đạn dược và những đoàn quân chi viện cho chiến trường miền nam.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (mới) trao các Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh | MAI VĂN BẢO

Sinh ra từ làng, lớn lên cùng đất nước

Ðã hơn nửa tháng trôi qua, kể từ ngày 1/7. Như con tàu rời ga không tránh khỏi chộn rộn, rung lắc lúc đầu, guồng máy lãnh đạo từ cơ sở đến tỉnh, thành phố đã từng bước làm quen mô hình mới - chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) khóa XIV.

Tiêu chuẩn và cơ cấu

Vẫn là câu chuyện tưởng như đã bàn tới bàn lui, nhưng lại luôn luôn nóng, nảy sinh nhiều tranh luận nhất. Vào “mùa” đại hội Ðảng các cấp, “mùa” sắp xếp tổ chức, bố trí lại cán bộ, chuyện dùng người càng trở nên cần kíp.

Nhiều bằng khen của các cấp, ngành là phần thưởng động viên chị Tạ Thị Thu Hương tiếp tục làm nhiều việc ý nghĩa cho cộng đồng.

Chị Hương “10 dìu 1”

Núi sông cách trở, người miền cao bên đỉnh núi Cà Ðam, núi Chúa gắn kết cộng đồng, chung tấm lòng chia ngọt, sẻ bùi dẫu cái ăn cái mặc đôi khi còn lo từng ngày, từng tháng.

Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân tại chiến khu Việt Bắc. Ảnh | Tư liệu

Người sáng lập, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

Bước vào làng báo từ năm 1917, nhờ thông minh và khổ luyện, chịu khó học hỏi, Bác Hồ đã trở thành một người viết báo xuất sắc. Những di sản quý báu của Người, trong đó có tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh sáng mãi trong lòng những người cầm bút, trong sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh đăng trên Báo Nhân Dân ngày 29/5/1987.

Tiếp nối “Những việc cần làm ngay” trong kỷ nguyên mới

Cả nước ta vừa long trọng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sắp tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta không bao giờ quên công ơn trời biển của Bác Hồ - người đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền Báo chí cách mạng Việt Nam.