Huế cần một hành trình đêm hấp dẫn

Huế không thiếu du khách, cũng không thiếu tiềm năng để phát triển kinh tế đêm. Nhưng sau 22 giờ, thành phố gần như khép lại các hoạt động, để lại một khoảng trống kéo dài trong hành trình trải nghiệm của du khách...

Huế đang cố gắng mở thêm dịch vụ để phục vụ khách du lịch khi đêm xuống.
Huế đang cố gắng mở thêm dịch vụ để phục vụ khách du lịch khi đêm xuống.

Không còn "ngủ sớm", nhưng thiếu điểm đến

Huế nhiều năm qua vẫn là điểm đến quen thuộc với những khách du lịch tìm kiếm sự trầm lắng và chiều sâu văn hóa. Ban ngày, thành phố có đủ lựa chọn như tham quan di tích, trải nghiệm sông Hương, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu đời sống địa phương, tham gia các tour sinh thái.

Tuy nhiên, khi đêm xuống, sau 22 giờ thì đi đâu, xem gì vẫn là câu hỏi khó trả lời khi du khách đến Huế. Thực tế, Huế hôm nay không còn “ngủ sớm” như trước.

Một số mô hình như phố đi bộ, chợ đêm, biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ ven sông đã được triển khai. Đại nội đêm từng mở cửa, nhưng không bám thị hiếu cho nên đã đóng cửa ngay sau đó, mới đây mới mở cửa trở lại. Trên nhiều tuyến đường, hàng quán cũng mở muộn hơn.

Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn rời rạc, thiếu liên kết. Một du khách đến từ Hà Nội cho biết, khi đến Huế, anh mong muốn một không gian trải nghiệm theo cách nhẹ nhàng. Sau khi kết thúc các hoạt động ban ngày, anh vẫn muốn có nơi để đi dạo, ngồi lại, cảm nhận thêm về thành phố.

Tuy nhiên, anh không có nhiều lựa chọn khi cho biết: "Thành phố yên bình là điều chúng tôi có thể cảm nhận trên đường đi. Nhưng trước đó, chúng tôi cần một điểm đến để quyết định ra khỏi khách sạn".

Một nhóm du khách Hàn Quốc cũng có cảm nhận tương tự. Họ đánh giá cao sự yên tĩnh và không khí đặc trưng của Huế, nhưng cho rằng khi đêm xuống sâu hơn, các hoạt động gần như dừng lại. Điều họ cần không phải là các mô hình giải trí ồn ào, mà là những trải nghiệm văn hóa, những không gian có thể khám phá thêm về Huế.

Hồ Nam, một du khách trẻ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, vì quen với việc ra ngoài vào khung giờ muộn cho nên khi đến Huế, anh không biết đi đâu. “Huế có những quán bia mở muộn, nhưng tôi đến Huế không phải để uống bia.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, những trải nghiệm đó nhiều và sôi động hơn”, anh nói. Những phản ánh không phải cá biệt này cho thấy, dù đã có thay đổi, Huế vẫn thiếu một hệ thống dịch vụ ban đêm đủ đa dạng để kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách.

Anh Lê Nhật Quang, một hướng dẫn viên du lịch cho rằng, điểm hạn chế dễ nhận thấy là ở Huế vẫn chưa có khu vực nào thật sự trở thành điểm đến ban đêm rõ ràng. “Mỗi nơi làm một phần, nhưng không đủ sức tạo thành điểm có sức hút. Du khách có thể tham gia một hoạt động, nhưng sau đó lại không có lựa chọn tiếp theo”, anh nói.

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố, các hoạt động du lịch ban đêm tại Huế hiện còn đơn lẻ, thiếu tính liên kết và chưa hình thành được sản phẩm đủ sức giữ chân du khách.

Việc phát triển kinh tế đêm là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Bên cạnh đó, không gian đô thị ban đêm của Huế chưa được tổ chức đồng bộ.

Hạ tầng chiếu sáng, giao thông, dịch vụ đi kèm, an ninh… ở nhiều khu vực chưa được thiết kế theo hướng phục vụ hoạt động về đêm, khiến trải nghiệm bị gián đoạn. Một yếu tố khác là tâm lý thận trọng trong phát triển.

Đây là đặc trưng lâu nay của Huế, giúp giữ gìn bản sắc nhưng cũng khiến việc thử nghiệm các mô hình mới diễn ra chậm hơn. Trong bối cảnh kinh tế đêm đòi hỏi sự linh hoạt và tính thử nghiệm cao, sự thận trọng này phần nào trở thành rào cản.

Hãy bắt đầu từ một điểm

Đặt trong bối cảnh hiện nay, phát triển kinh tế đêm ở Huế cần một hướng đi khác với các đô thị du lịch lớn. Thành phố này không có lợi thế về quy mô và cũng không phù hợp với các mô hình giải trí ồn ào. Nếu chạy theo những hình mẫu đó, theo phân tích của một số nhà kinh tế thì Huế khó tạo được bản sắc riêng.

Vì vậy, hướng đi phù hợp là phát triển theo chiều sâu, dựa trên các giá trị văn hóa sẵn có.

Bà Nguyễn Thị Đông Phương, một doanh nghiệp tham gia xây dựng và phát triển trên nền tảng văn hóa Huế cho rằng, Huế không nên dàn trải nguồn lực cho nhiều mô hình nhỏ lẻ, mà cần tập trung xây dựng một điểm đến ban đêm đủ sức tạo điểm nhấn.

Lợi thế của Huế nằm ở chiều sâu văn hóa, vì vậy kinh tế đêm cần được tổ chức theo hướng tinh gọn, có chọn lọc.

Khi có một điểm đủ rõ, du khách sẽ có định hướng cụ thể trong hành trình ban đêm, từ đó các hoạt động khác có thể phát triển, tạo thành hệ sinh thái. Những khu vực trung tâm, gắn với các trục không gian sẵn có như ven sông, phố đi bộ hay nơi tập trung đông du khách là lợi thế.

Tuy nhiên, cốt lõi không nằm ở việc “có thêm cái gì”, mà ở cách tổ chức trải nghiệm. Kinh tế đêm ở Huế có thể bắt đầu từ các mô hình quy mô vừa và nhỏ, nhưng có chiều sâu như biểu diễn nghệ thuật, không gian kể chuyện văn hóa, tuyến đi bộ được thiết kế lại hoặc khu ẩm thực tổ chức bài bản. Các hoạt động cần được liên kết thành chuỗi để tạo dòng trải nghiệm liên tục.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Khắc Toàn, thành phố đang tăng cường đầu tư dịch vụ nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Song song đó, hạ tầng cần được nâng cấp đồng bộ, từ chiếu sáng, cảnh quan đến giao thông, an ninh, nhằm bảo đảm môi trường an toàn, thuận tiện. Vai trò của doanh nghiệp cũng cần được phát huy thông qua cơ chế khuyến khích đầu tư, tăng tính đa dạng cho dịch vụ.

Hơn thế, thành phố Huế đang có trong tay một cơ hội chính sách rất quý: Là một trong 10 địa phương được Chính phủ chọn thí điểm mô hình kinh tế đêm theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg, với khung thời gian hoạt động dịch vụ có thể kéo dài đến 6 giờ sáng hôm sau tại các điểm du lịch phù hợp.

Thực tế cho thấy, đến Huế, du khách đã xác định không tìm kiếm sự ồn ào. Nhưng điều họ cần là lý do để rời khách sạn khi trời tối. Đó có thể là đi dạo, thưởng thức ẩm thực, xem biểu diễn hoặc đơn giản là ngồi lại trong một không gian văn hóa, an toàn, hay nói khác đi là có gì đó để thu hút.

Vì vậy, với Huế, phát triển kinh tế đêm không phải tạo ra cái hoàn toàn mới, mà là tổ chức lại những gì đã có một cách hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I chuẩn bị phát điện thương mại trong tháng 7/2026.

Khu kinh tế Hòn La trở thành trung tâm công nghiệp quy mô lớn

Hiện nay, tại Khu kinh tế Hòn La tỉnh Quảng Trị có 84 dự án đăng ký và đã đầu tư với tổng mức 114.000 tỷ đồng, trong đó có 30 dự án đi vào hoạt động. Tỉnh sẽ nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ tốt hơn nữa để hấp dẫn các nhà đầu tư, xây dựng Hòn La thành khu kinh tế- công nghiệp năng động, hiệu quả.

Thành phố Huế ra quân bảo vệ môi trường, làm sạch bãi biển.

Khẳng định vị thế thành phố xanh

Năm 2016, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) là địa phương đầu tiên của Việt Nam được quốc tế ghi nhận vì cam kết phát triển phát thải thấp trong chương trình thành phố Xanh quốc tế do WWF (Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên) khởi xướng. Năm 2026, thành phố này tiếp tục được xướng tên với danh hiệu “Thành phố Xanh quốc gia 2026”.

Công ty TNHH một thành viên Sông Chu triển khai nạo vét kênh tiêu Hòa Giang.

Chủ động xây dựng phương án chống hạn, xâm nhập mặn

Nắng nóng xuất hiện sớm, lượng mưa giảm cùng nguy cơ xâm nhập mặn gia tăng đang tạo áp lực lớn đối với sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, các đơn vị thủy lợi đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất.

“Năm du lịch Cồn Cỏ 2026” hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch đảo Cồn Cỏ

“Năm du lịch Cồn Cỏ 2026” vừa được khởi động, mở ra cơ hội mới trong định hướng phát triển du lịch biển đảo của Quảng Trị. Cùng với đầu tư hạ tầng, mở rộng dịch vụ và đa dạng sản phẩm trải nghiệm, hòn đảo tiền tiêu đang từng bước tạo thêm sức hút trên bản đồ du lịch miền trung.

Cây bơ trồng ở xã Cồn Tiên cho năng suất, chất lượng cao.

Cây bơ mở hướng làm giàu ở Cồn Tiên

Ở tỉnh Quảng Trị, các huyện Hướng Hóa, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh cũ đều trồng được cây bơ; trong đó, bơ trồng ở phía tây huyện Gio Linh, nay thuộc xã Cồn Tiên, chất lượng ngon nổi tiếng vì phù hợp với thổ nhưỡng và thời tiết tiểu vùng; cho giá trị kinh tế cao.

Một số xưởng đóng tàu tại làng Trung Kiên hoạt động cầm chừng do thiếu đơn đặt hàng.

Nỗi niềm Trung Kiên

Tồn tại hơn 700 năm qua, làng đóng tàu Trung Kiên ở xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An là làng nghề có tiếng của cả nước. Tuy nhiên, giờ đây khi những đơn hàng thưa vắng, nhiều xưởng đóng tàu ở Trung Kiên buộc phải ngừng hoạt động, một số người vẫn cố bám trụ giữ nghề của cha ông.

Nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Như Ý (bên trái, hàng trước) cùng các nghệ sĩ xứ Huế (Ảnh NVCC)

Người nhạc trưởng ở cố đô

Ở Cố đô Huế, nơi mà Nhã nhạc Cung đình và Ca Huế được coi là biểu tượng văn hóa, thì dàn hợp xướng với sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Như Ý (39 tuổi) mang một sắc thái độc đáo.

Biển Rạng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi tắm biển.

Đà Nẵng: Mất an toàn tại biển Rạng

Biển Rạng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, được đánh giá là bãi tắm đẹp ở phía nam thành phố. Tuy nhiên, khu vực này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi bãi tắm có nhiều bãi đá ngầm, dòng chảy sâu và hay thay đổi thất thường và lại không có lực lượng cứu hộ thường trực cùng giăng phao giới hạn khu vực tắm.

Tài nguyên biển, đảo là giá trị cốt lõi tạo nên thương hiệu du lịch Quảng Ngãi.

Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi - tôn vinh di sản biển đảo

Với chủ đề “Bản giao hưởng biển, đảo”, lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển du lịch của Quảng Ngãi: lấy không gian biển đảo làm trung tâm, kết nối các không gian sinh thái, văn hóa bản địa nhằm hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, giàu trải nghiệm, có bản sắc riêng.

Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sĩ quan trẻ Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 25/5, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Chương trình giao lưu Sĩ quan trẻ Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại Việt Nam năm 2026, Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội ba nước đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các văn nghệ sĩ, báo chí hy sinh trên chiến trường Liên khu 5. 

Toàn cảnh phiên họp.

Đà Nẵng khai mạc Phiên họp thứ Nhất Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố

Chiều 25/5, Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng khai mạc Phiên họp thứ I nhằm rà soát tình hình, đánh giá kết quả triển khai thời gian qua; đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, cho ý kiến đối với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Theo định hướng, sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn nhằm bảo đảm điều kiện Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo trong tương lai.

Sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn - kết nối với hệ thống du lịch trong và ngoài nước

Theo đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vừa được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, ngoài việc ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các cảng biển hiện có, khuyến khích đầu tư, hiện đại hóa phương tiện hoạt động trên tuyến đường thủy, định hướng sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn.

Trao giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu.

Đà Nẵng: Đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Tiên Phước" cho sản phẩm hạt tiêu

Sáng 25/5, tại xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân xã Tiên Phước và Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức Hội nghị Công bố và đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu.

Tỉnh Hà Tĩnh xây dựng, tạo lập cơ chế phản ứng nhanh thông qua ứng dụng i-HaTinh để kịp thời lắng nghe và giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân.

Gần dân, sát dân để phục vụ tốt hơn

Vượt qua những khó khăn, hạn chế trong thời gian đầu vận hành mô hình mới, các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực cải thiện tình trạng “chậm tiến độ”, đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. 

Quảng Ngãi phấn đấu xây dựng Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vào năm 2045.

Quảng Ngãi ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo

Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa quyết định ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.038 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.