Hợp tác phát triển văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Lào

Du lịch không chỉ giúp thỏa mãn nhu cầu đi du lịch, tìm hiểu văn hóa, lịch sử của nhân dân Việt Nam và Lào mà đã thực hiện tốt hơn vai trò là cầu nối hữu nghị, làm sâu sắc, bền chặt hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị hết sức đặc biệt giữa hai quốc gia mà hai Đảng, hai Nhà nước đã dày công vun đắp.
Toàn cảnh hội đàm (Ảnh: Cục Du lịch quốc gia)
Toàn cảnh hội đàm (Ảnh: Cục Du lịch quốc gia)

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhận định như trên tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Suanesavanh Vignaket sáng 14/12 tại Hà Nội.

Theo tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cuộc hội đàm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Lào tại Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Tại cuộc Hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi đón tiếp đoàn đại biểu Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào trong dịp Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình từ ngày 13-18/12/2023. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, cuộc hội đàm nhằm giúp hai bên cùng nhìn lại kết quả hợp tác trong năm nay và xác định những công việc sẽ triển khai trong năm 2024.

Kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực hợp tác năm 2023 đã thể hiện sự sát sao, bám sát đường lối đối ngoại, cam kết, tuyên bố của lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước để triển khai thực hiện của hai Bộ. Việc hợp tác trong năm 2023 của Việt Nam và Lào đã có những thuận lợi khi trước đó vào năm 2022 là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, nhiều hoạt động sôi nổi song phương và đa phương đã được tổ chức. Những thành tựu trong năm 2022 đã là tiền đề tốt để hai nước tiếp bước trong năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Có khá nhiều điểm nhấn trong quá trình hợp tác giữa hai Bộ những năm gần đây. Trong đó có điểm nhấn về sự lan tỏa sức mạnh mềm về văn hóa của mỗi quốc gia. Với cách tiếp cận nhân dân là chủ thể sáng tạo, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đặc biệt, hầu hết các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam-Lào đều sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hóa như Tuần văn hóa, Ngày văn hóa giao lưu giữa hai nước. Từ đó gắn văn hóa với các hoạt động an sinh xã hội; thông qua văn hóa tác động tốt hơn tới đời sống kinh tế-xã hội của nhân dân 2 nước, theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo hai nước.

Hai bên cũng thực hiện cam kết duy trì việc tổ chức luân phiên Tuần Văn hóa tại mỗi nước. Lào đã hỗ trợ Việt Nam tổ chức rất thành công Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào. Ngoài việc duy trì hoạt động định kỳ tổ chức Tuần văn hóa, Ngày văn hóa để hiểu nhau hơn, làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, hai Bộ đã nghiên cứu có chiều sâu để đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét Hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Hin Nam No là Di sản thế giới liên quốc gia với Di sản thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) của Việt Nam.

Về lĩnh vực du lịch, hai Bộ đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để đưa du khách Việt Nam đến Lào và đưa du khách Lào tới Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn đứng thứ 2 trong các thị trường gửi khách đến Lào và Lào nằm trong nhóm các thị trường quan trọng của du lịch Việt Nam.

Năm 2022 sau khi hai nước mở cửa trở lại hoạt động du lịch, việc trao đổi khách giữa hai bên đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong 11 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón 112.451 lượt khách Lào và trong 9 tháng đầu năm 2023, Lào đón 608.678 lượt khách Việt Nam. Việt Nam tiếp tục đứng thứ 2 trong các thị trường gửi khách đến Lào.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đưa ra một số đề xuất hợp tác trong thời gian tới. Với lĩnh vực văn hóa, hai Bộ sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch Hợp tác văn hóa, nghệ thuật và du lịch Việt Nam-Lào giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2021-2025. Đề xuất tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào vào Quý I/2024.

Tăng cường tổ chức các hội thảo khoa học và giao lưu hữu nghị về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Phối hợp với các địa phương có chung đường biên giới với Lào tổ chức nhiều hoạt động như Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt-Lào; tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số giữa hai nước giao lưu, góp phần đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới.

Lãnh đạo hai Bộ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Cục Du lich quốc gia)
Lãnh đạo hai Bộ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Cục Du lich quốc gia)

Về du lịch, hai bên cùng phối hợp, triển khai những biện pháp phục hồi du lịch, trong đó xem xét khả năng hợp tác trong việc áp dụng công nghệ số trong truyền thông quảng bá du lịch; xây dựng các chiến dịch quảng bá, kết nối các khu di sản thế giới của Việt Nam và Lào; tăng cường phát triển các sản phẩm kết nối tour, tuyến giữa các điểm đến của hai nước; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch qua lại giữa biên giới Việt Nam-Lào, đồng thời nghiên cứu mở rộng đường bay tới các điểm du lịch mới hấp dẫn của hai nước.

Cùng phối hợp, triển khai Kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam 2020-2025 và định hướng đến 2030; triển khai dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2”; Việt Nam và Lào cùng phối hợp với Campuchia triển khai chương trình “Một hành trình, ba điểm đến”. Việt Nam tham gia Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024 được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), trong khoảng thời gian từ ngày 24-27/1/2024.

Đáp lời Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Suanesavanh Vignaket cho biết, bà rất vui mừng khi nhận được sự đón tiếp thân mật, trọng thị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Năm 2022 là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, hai nước cũng đã tổ chức hội đàm và cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động nhân các ngày lễ lớn và tổ chức Tuần văn hóa Lào tại Hà Nội.

Bà Suansavanh Viyaketh chia sẻ, CHDCND Lào nói chung và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào nói riêng luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị và nỗ lực đưa mối quan hệ giữa hai Bộ ngày càng đơm hoa, kết trái, góp phần vào mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước và giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, Đảng, Chính phủ Lào đã coi du lịch là mũi nhọn quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, tạo nguồn thu cho đất nước. Sau khi kiểm soát được đại dịch Covid-19, Chính phủ Lào đã chỉ đạo Bộ triển khai các chương trình, hoạt động du lịch và tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới để hấp dẫn du khách.

Việt Nam luôn đứng thứ 2 trong các nước gửi khách đến Lào. Ngược lại du khách Lào cũng rất muốn thăm Việt Nam vì những điểm đến giàu truyền thống, đậm dấu ấn về văn hóa, lịch sử và đặc biệt đất nước Việt Nam có bãi biển đẹp, nhất là ở miền trung và miền nam.

Nhất trí với những đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về kết quả hợp tác trên lĩnh vực văn hóa và du lịch giữa hai Bộ, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho rằng sự hợp tác giữa hai Bộ chính là thể hiện truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc anh em. Mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua cũng đã góp phần vun đắp, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Bà Suansavanh Viyaketh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam trên các lĩnh vực hợp tác, hữu nghị về văn hóa, du lịch giữa hai nước, tổ chức các hoạt động giao lưu, Tuần văn hóa giữa hai nước, đào tạo nhân lực cho hai lĩnh vực thuộc sự quản lý của Bộ; làm hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Hin Nam No là Di sản thế giới liên quốc gia với Di sản thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) của Việt Nam…

Có thể bạn quan tâm

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.