Đẩy mạnh hợp tác thông tin truyền thông giữa nước Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023”, trưa 11/11, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) diễn ra cuộc Hội đàm giữa Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Keomanyvong Phosy nhằm đẩy mạnh hợp tác thông tin truyền thông giữa nước 2 nước Việt Nam-Lào.
Tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông đối ngoại giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông đối ngoại giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Tại cuộc hội đàm, hai thứ trưởng nhận định, thông tin đối ngoại là một yếu tố quan trọng đối với công tác đối ngoại của mỗi nước, là cầu nối để mở rộng giao lưu nhân dân giữa hai nước, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước nói riêng và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của bạn bè quốc tế về mỗi nước nói chung, tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam và Lào ra thế giới.

Nhận thấy sự hợp tác trong lĩnh vực thông tin đối ngoại sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

Tại cuộc Hội đàm giữa Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Keomanyvong Phosy.

Tại cuộc Hội đàm giữa Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Keomanyvong Phosy.

Tại hội đàm, lãnh đạo Cục Thông tin đối thoại - Bộ Thông tin và Truyền thông (nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Vụ Truyền thông đại chúng - Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã triển khai ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông đối ngoại giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Biên bản ghi nhớ đạt được những thỏa thuận theo nguyên tắc chung là nhằm tăng cường hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, phù hợp với pháp luật và quy định có liên quan của mỗi quốc gia và trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, có đi có lại và cùng có lợi.

Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Keomanyvong Phosy phát biểu tại hội đàm.

Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Keomanyvong Phosy phát biểu tại hội đàm.

Hai bên đã xác định các lĩnh vực cùng hợp tác gồm: Quản lý xã hội bằng thông tin và truyền thông; Chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin đối ngoại; Tập huấn về nghiệp vụ thông tin đối ngoại, hợp tác truyền thông quốc tế; Tổ chức hoặc tham gia các sự kiện truyền thông quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người của mỗi nước; Các vấn đề khác do hai bên cùng nhất trí.

Để đạt được các mục tiêu của Bản ghi nhớ, sự hợp tác giữa các bên sẽ được thực hiện thông qua với các hình thức như:

(a) Thường xuyên trao đổi thông tin về những thành tựu, tiến bộ và kế hoạch phát triển mới nhất trong lĩnh vực thông tin đối ngoại;

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

(b) Tạo điều kiện cho các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan thông tin đối ngoại của hai nước xuất bản tin tức về hai nước;

(c) Khuyến khích các cơ quan báo chí về thông tin đối ngoại của hai nước thiết lập mối quan hệ trực tiếp, trao đổi đoàn, trợ giúp kỹ thuật lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp;

(d) Trao đổi đoàn các cấp, trao đổi đoàn phóng viên để tìm hiểu về các mô hình áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng, phục vụ quá trình phát triển ở đất nước của nhau;

(e) Phối hợp tổ chức các sự kiện, gặp gỡ, giao lưu song phương và đa phương; các cuộc triển lãm; các khoá đào tạo, tập huấn, hội thảo, tọa đàm về thông tin đối ngoại;

(f) Các hình thức hợp tác khác trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về công tác thông tin truyền thông đối ngoại giữa Cục Thông tin đối (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Vụ Truyền thông đại chúng (Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào).

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về công tác thông tin truyền thông đối ngoại giữa Cục Thông tin đối (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Vụ Truyền thông đại chúng (Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.