Năm 2025, Đèo Cả phấn đấu tăng trưởng lợi nhuận 28%

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (DCG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhằm thông qua kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt chủ động tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia như đường cao tốc bắc-nam, hạ tầng đường sắt...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Đèo Cả, nhằm thông qua kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Đèo Cả, nhằm thông qua kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị DCG Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh, bối cảnh hiện tại đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng kèm theo vô vàn thách thức, không chỉ với Đèo Cả, mà với cả nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp khác. Khối lượng công việc trong giai đoạn tới rất lớn, nhưng doanh nghiệp chỉ đủ khả năng đáp ứng một phần nhỏ.

Tập trung lĩnh vực hạ tầng giao thông

“Trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư đã thúc giục 'không chỉ đi mà phải chạy', đòi hỏi chúng ta phải có năng lực làm được mới có cơ sở đề xuất công việc, tối ưu hiệu quả công việc, bảo đảm lợi ích cho các bên, từ người dân, Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp, các cổ đông, người lao động, đối tác”, ông Hồ Minh Hoàng chia sẻ.

Tập đoàn DCG đã hoạch định hoạt động trong ngắn hạn-trung hạn-dài hạn, đồng thời, hình thành và áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp đi lên từ hợp tác xã, mô hình tài chính hợp nhất các nguồn lực và mô hình đào tạo thực hành-thực chiến cho người lao động, cử nhân sự học tập trong nước và nước ngoài, tiến tới làm chủ công nghệ thi công hiện đại.

Chủ tịch DCG cũng khẳng định, đối với các dự án PPP do Đèo Cả thực hiện, các nhà đầu tư, nhà thầu tham gia cam kết bảo hành trọn vòng đời dự án.

Kết quả sản xuất kinh doanh của DCG trong năm 2024 tiếp tục ghi nhận các chỉ số tích cực. Doanh thu hợp nhất đạt 9.646 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 735 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tính đến thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Tập đoàn Đèo Cả đạt hơn 50.041 tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 4.206 tỷ đồng. Công ty đã thanh toán hơn 223 tỷ đồng cả gốc và lãi cho lô trái phiếu DCA12101.

Năm 2025, DCG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 11.715 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 940 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 21% và 28% so với năm 2024.

Ngoài ra, DCG cũng dự kiến phát hành thêm 193.499.788 cổ phần cho cổ đông hiện tại, nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 6.772 tỷ đồng. Khoản vốn này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và tài trợ cho các dự án đầu tư chiến lược như: mở rộng đường cao tốc bắc-nam phía đông, dự án BT đại lộ ven sông Hồng; tham gia TOD đường sắt (đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao bắc-nam), đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính vững mạnh cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

ndo_br_gen-h-o-hmh.jpg
Ông Hồ Minh Hoàng khẳng định DCG kiên định chiến lược tăng trưởng tập trung lĩnh vực hạ tầng giao thông.

“Trước dư địa phát triển hạ tầng giao thông rất lớn, DCG kiên định chiến lược tăng trưởng tập trung lĩnh vực hạ tầng giao thông, xác định mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn ngắn hạn-trung hạn-dài hạn, phát triển mạnh cả về quy mô và số lượng dự án. Cụ thể, tiếp tục chủ động nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên cả nước như đầu tư mở rộng đường cao tốc bắc-nam, thực hiện các dự án đường sắt Hà Nội-Lào Cai-Hải Phòng, metro Bến Thành-Tham Lương…”, ông Hồ Minh Hoàng khẳng định.

Năm 2025, DCG cũng lên kế hoạch đầu tư vào các dự án PPP với tổng mức đầu tư hơn 87.000 tỷ đồng, tập trung vào các dự án đường cao tốc trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, Đồng Đăng-Trà Lĩnh (giai đoạn 2), Tân Phú-Bảo Lộc... Bên cạnh đó, tích cực mở rộng thị trường, bổ sung lĩnh vực đầu tư với các dự án đường sắt tốc độ cao, metro, sân bay,… với tổng giá trị các dự án dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng.

Về huy động vốn, DCG sẽ góp vốn chủ sở hữu vào các doanh nghiệp dự án với giá trị vốn góp dự kiến hơn 600 tỷ đồng. Nếu trúng thầu các dự án PPP mới, công ty cũng sẽ góp vốn với nhu cầu vốn cho năm 2025 dự kiến khoảng 438 tỷ đồng.

Đối với hoạt động thi công-xây lắp, DCG chuyên tâm hoàn thành các dự án đang đảm nhiệm. Về hoạt động quản lý vận hành, với năng lực kinh nghiệm, máy móc thiết bị hiện đại-chuyên dụng, DCG tiếp tục đấu thầu các dự án hạ tầng giao thông đầu tư công và các cao tốc hoàn thành trong năm 2025. Đồng thời, tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong ứng dụng giải pháp quản lý vận hành thông minh trên nền tảng số.

Ưu việt của mô hình PPP++

Nói về chất lượng và bảo hành các công trình dự án PPP, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả cho hay: “Trước đây, khi triển khai các dự án PPP giao thông, chúng tôi cũng rất lo về chất lượng công trình bởi sau khi hết thời gian bảo hành (thường là 24 tháng), các nhà thầu gần như không còn trách nhiệm. Khi áp dụng mô hình PPP++ do Tập đoàn Đèo Cả sáng tạo, đã phát huy nhiều ưu điểm không chỉ về huy động vốn, kết nối các nguồn lực, mà còn phát huy hiệu quả trong bảo đảm chất lượng công trình.

Với mô hình này, các đơn vị tham gia với vai trò nhà đầu tư, đồng thời là nhà thầu, đầu tư cho chính sản phẩm mình thi công nên phải xác lập được trách nhiệm từ đầu, trong suốt thời gian vòng đời dự án. Tài sản bảo đảm cho trách nhiệm bảo hành công trình chính là phần vốn góp của các đơn vị vào dự án. Đó là một trong những ưu việt ở mô hình PPP++”.

ndo_br_gen-h-z6514001072737-21e61b1c69ac259adf80a9992a13c2f8.jpg
Với mô hình PPP++, các đơn vị tham gia với vai trò nhà đầu tư, đồng thời là nhà thầu, nên phải xác lập được trách nhiệm trong suốt thời gian vòng đời dự án.

Với vai trò cổ đông và đối tác, vừa là nhà đầu tư vừa thi công dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng, ông Nguyễn Bá Khương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn 568 khẳng định, đã nhận thức rất rõ trách nhiệm trong sản phẩm mình làm ra, cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, bảo hành công trình hết vòng đời vận hành hoàn vốn dự án.

Bà Trịnh Lan Phương, Giám đốc Ngân hàng TP Bank (chi nhánh Bắc Thăng Long) cho hay: “Chúng tôi đã làm việc, nhiều lần đi thực địa các dự án Đèo Cả thực hiện. TP Bank quan tâm đặt niềm tin vào phương thức, cách làm của Đèo Cả và sẵn sàng tiếp tục đồng hành Đèo Cả thực hiện nhiều dự án lớn trong thời gian tới”.

Vừa qua, DCG đã kiến nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ phương án mở rộng đầu tư đường cao tốc bắc-nam theo phương thức PPP.

Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc tập đoàn cho biết, nếu được chấp thuận làm nhà đầu tư đề xuất dự án, DCG sẽ nghiên cứu cụ thể phương án khả thi, chuẩn bị các nguồn lực.

Đèo Cả với vai trò dẫn dắt sẵn sàng hợp lực các doanh nghiệp trong nước có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để cùng tham gia triển khai dự án này. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước có thể cùng làm, trưởng thành, đúng theo tinh thần quán triệt của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, mục tiêu phát triển cộng đồng doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, tiến tới làm chủ công nghệ phục vụ phát triển hạ tầng quốc gia.

ndo_br_gen-h-z6514001072739-551ae35798df0810d86d244b7bb15227.jpg
Vừa qua, DCG đã kiến nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ phương án mở rộng đầu tư đường cao tốc bắc-nam theo phương thức PPP.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Chủ tịch DCG Nguyễn Hữu Hùng nhận định, sự ra đời của Nghị quyết 68 đã tạo động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp trong nước cũng như Tập đoàn Đèo Cả tạo đà bứt phá. Vận dụng “đòn bẩy tinh thần” từ Nghị quyết 68, Tập đoàn Đèo Cả sẽ tiếp tục củng cố nội lực, thích nghi linh hoạt, vượt qua trở ngại để duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững.

“Chúng tôi cam kết hoạt động hiệu quả, lấy lợi ích quốc gia làm lợi ích tối thượng, bảo đảm lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp, cổ đông, người lao động và đối tác. Đồng thời, tiếp tục khẳng định trách nhiệm với quốc gia, góp phần vào kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Hữu Hùng nhấn mạnh. Nhận thức rõ cơ hội và thách thức phía trước, toàn thể ban lãnh đạo, người lao động DCG quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, duy trì vị thế hàng đầu của thương hiệu Đèo Cả trong lĩnh vực đầu tư-xây dựng-quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông trong nước và từng bước vươn tầm quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tham quan, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ tại Techfest 2025, qua đó lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo toàn dân

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57/NQ-TW, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam có nhiều khởi sắc, với hàng nghìn dự án và doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực; hàng trăm thương vụ gọi vốn được xúc tiến; nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ đã có mặt trên thị trường khu vực và quốc tế.

Hợp tác xã Mì gạo Hùng Lô (Phú Thọ) bận rộn cho những đơn hàng dịp cuối năm.

Mở rộng cơ hội tiếp cận vốn

Trong bối cảnh thiên tai, biến động giá cả và áp lực phục hồi sản xuất sau nhiều năm khó khăn, việc điều hành dòng tín dụng linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sự chủ động của các tổ chức tín dụng đang mở rộng cánh cửa tiếp cận vốn, tạo lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng.

Thu hoạch rau tại Hợp tác xã Rau an toàn Văn Đức, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội. (Ảnh TTXVN)

Chủ động nguồn cung rau xanh

Sau nhiều tháng “neo” ở mức cao, giá rau xanh hiện đã bắt đầu hạ nhiệt. Tuy nhiên, dự báo nhu cầu thực phẩm đặc biệt là rau xanh sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Để bảo đảm nguồn cung và bình ổn giá, các địa phương cần sớm xây dựng kịch bản sản xuất phù hợp.

[Video] Hoàn thành 3.188km tuyến chính cao tốc

[Video] Hoàn thành 3.188km tuyến chính cao tốc

Theo Bộ Xây dựng sẽ có 245 dự án, công trình đủ điều kiện để khởi công, khánh thành ngày 19/12 với tổng mức đầu tư hơn 1,34 triệu tỷ đồng. Những dự án, công trình này chủ yếu thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, kỹ thuật, y tế, giáo dục, nhà ở.

Ngành hàng chanh leo đang đứng trước thời cơ bứt phá, song vẫn còn nhiều “nút thắt” về giống, chất lượng, liên kết sản xuất và yêu cầu thị trường cần được xử lý đồng bộ.

Đồng bộ hóa sản xuất để tháo gỡ triệt để “nút thắt” ngành hàng chanh leo

Ngành hàng chanh leo đang đứng trước thời cơ bứt phá, song vẫn còn nhiều “nút thắt” về giống, chất lượng, liên kết sản xuất và yêu cầu thị trường cần được xử lý đồng bộ để bảo đảm phát triển bền vững, nhất là tại khu vực Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai-nơi giữ vai trò trung tâm của chuỗi giá trị.

Cáp treo Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc.

Hội thảo đặc khu Phú Quốc - cất cánh cùng APEC

Chiều 12/12, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Sun Group tổ chức Hội thảo “Đặc khu Phú Quốc - cất cánh cùng APEC”, với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, nghiên cứu chính sách, quy hoạch...

Dự án Trung tâm LAE của ASEAN-Space Ship One (SS1) sát Nhà ga T3 - Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Định hình vị thế Kinh tế không gian cận biên Việt Nam

Khi cả thế giới chứng kiến sự bùng nổ của nền Kinh tế không gian cận biên hay còn gọi là Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE), Việt Nam nổi bật với một doanh nghiệp đang tiên phong định hình nền kinh tế mới này, từ học thuyết đến sản phẩm cụ thể.

Phiên khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2025 tại Quảng Ninh.

Hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển

Trong bối cảnh kinh tế biển ngày càng giữ vai trò chiến lược đối với tiến trình phát triển của đất nước, yêu cầu đặt ra cho hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, khoa học-công nghệ... về kinh tế biển càng trở nên cấp thiết nhằm mở ra các hướng tiếp cận mới cho tăng trưởng kinh tế biển bền vững trong thời kỳ phát triển mới.

Sắc màu nông thôn mới. (Ảnh: ĐOÀN KẾT)

Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, nước sạch nông thôn

Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã thu hút được đông đảo người dân cũng như các đơn vị, tổ chức tham gia. Qua đó đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức của cộng đồng dân cư khu vực nông thôn về công tác bảo vệ môi trường.

11 tháng năm 2025, kinh tế Hà Nội tiếp tục chuyển biến tích cực

11 tháng năm 2025, kinh tế Hà Nội tiếp tục chuyển biến tích cực

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 625,2 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách Nhà nước 117,7 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước 79,7 nghìn tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,61%; vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt gần 4,13 tỷ USD, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2024.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản bật tăng nhưng áp lực bán lan rộng, VN-Index tiếp tục bị kéo lùi

Phiên giao dịch ngày 12/12, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dù thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh, lực bán vẫn áp đảo khi khối ngoại tiếp tục rút ròng hơn 557 tỷ đồng. Do áp lực từ nhóm ngân hàng, bất động sản và năng lượng, VN-Index đóng cửa giảm 52,01 điểm, xuống mức 1.646,89 điểm.

Khách mời thăm quan khu trưng bày các sản phẩm của các cộng đồng tham gia dự án.

Thúc đẩy chuỗi giá trị bền vững và bao trùm từ cộng đồng

Dự án “Công bằng cho tất cả” do Bộ Ngoại giao Hà Lan tài trợ, Oxfam triển khai tại Việt Nam đã tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển sinh kế xanh, nâng cao vai trò của phụ nữ, thúc đẩy thực hành kinh doanh bao trùm và hỗ trợ cộng đồng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Thay mặt Lãnh đạo Cục Thuế, Cục trưởng Mai Xuân Thành gửi lời cảm ơn đến Đoàn công tác của WB đã bố trí nguồn lực và thời gian hỗ trợ cơ quan thuế Việt Nam.

Phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản lý tuân thủ là mục tiêu phát triển của ngành Thuế

Tại cuộc họp với Ngân hàng Thế giới ngày 11/12, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đánh giá cao kết quả ba tuần hỗ trợ kỹ thuật, khẳng định các khuyến nghị của WB về quản lý tuân thủ, công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu-AI có ý nghĩa chiến lược cho hiện đại hóa ngành Thuế.