Hợp tác “ba nhà” trong phát triển công nghiệp

Tại hội nghị và triển lãm “Thúc đẩy hợp tác ba nhà trong lĩnh vực công nghiệp” vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu cho rằng:

Sinh viên tham quan triển lãm trưng bày sản phẩm tại hội nghị “Thúc đẩy hợp tác ba nhà trong lĩnh vực công nghiệp”. (Ảnh CTV)
Sinh viên tham quan triển lãm trưng bày sản phẩm tại hội nghị “Thúc đẩy hợp tác ba nhà trong lĩnh vực công nghiệp”. (Ảnh CTV)

Bên cạnh cơ chế, chính sách ngày càng cởi mở, “cái bắt tay” bền vững hơn giữa ba bên Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp sẽ tạo thêm lực đẩy cho quá trình đổi mới, phát triển sản xuất công nghiệp của thành phố.

Từ năm 2014, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Phòng Quan hệ doanh nghiệp, tạo đầu mối kết nối với nhiều đơn vị thuộc các lĩnh vực liên quan. Tính đến nay, trường đã có quan hệ hợp tác với hơn 1.600 doanh nghiệp, trong đó thực hiện ký kết hợp tác chiến lược với hàng trăm đối tác lớn trong và ngoài nước. Trường cũng thành lập Hội đồng doanh nghiệp tư vấn tại các khoa chuyên môn. Các hội đồng này tham gia trực tiếp vào quá trình đồng thiết kế, góp ý phản biện, giúp chương trình đào tạo luôn gắn sát với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Không chỉ dừng lại ở các chương trình tham quan, thực tập, tuyển dụng hay những buổi báo cáo chuyên đề và định hướng nghề nghiệp thường xuyên, trường còn đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp thông qua nhiều hoạt động mang tính kết nối cao như hợp tác đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tham gia các hội đồng tư vấn chuyên môn, mời chuyên gia từ doanh nghiệp tham gia giảng dạy… Thời gian qua, trường đã triển khai mô hình “Học theo dự án”, đầu tư nhiều hơn cho việc thực hành, cọ xát thực tế của sinh viên tại doanh nghiệp. Đồng thời có hẳn “Không gian sáng tạo” tạo điều kiện thuận lợi cho người học tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành. Chú trọng hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trọng điểm của giảng viên, tập trung nguồn lực giải quyết những bài toán thực tiễn cho doanh nghiệp. Trường còn có Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ chuyên hỗ trợ các dự án tiềm năng. Đặc biệt, giai đoạn 2019-2025, trường tiếp nhận tài trợ trang thiết bị, phòng thí nghiệm trị giá hơn 156 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, góp phần nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Châu Đình Thành, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng: Mô hình “ba nhà” đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các bên. Tuy nhiên, để phát huy tối đa thế mạnh vẫn cần thêm nhiều giải pháp thiết thực hơn. Trong đó, Nhà nước cần khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, đặc biệt là nghị định về hợp tác "ba nhà" trong nghiên cứu và phát triển. Bên cạnh đó, cơ chế ưu đãi cụ thể về thuế và quỹ đồng tài trợ để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đồng thời, cần có hướng dẫn rõ ràng cho mô hình doanh nghiệp khởi nguồn và cơ chế chuyển giao kết quả nghiên cứu có lợi nhuận, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên.

Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp; trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 40%. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các tập đoàn lớn như Samsung, Intel, Toyota, Denso, LG… Tuy nhiên, theo ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, đa phần doanh nghiệp vẫn đang đối mặt ba khó khăn lớn: Đầu tiên là quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, khó đầu tư máy móc công nghệ cao. Khoảng cách công nghệ và nhân lực kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực khuôn mẫu, tự động hóa và vật liệu mới cũng khiến nhiều doanh nghiệp gặp trở ngại trong quá trình phát triển quy mô. Ngoài ra, việc thiếu cầu nối hiệu quả với các trường đại học, tổ chức nghiên cứu khiến khoảng cách giữa sáng tạo học thuật và ứng dụng thực tiễn còn xa. Giải pháp mà đại diện hiệp hội đưa ra nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp tại thành phố trong giai đoạn tới là hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ và đổi mới sản xuất theo hướng tự động hóa, số hóa, tập trung vào các ngành mũi nhọn như cơ khí chính xác, điện tử, nhựa kỹ thuật, tự động hóa và vật liệu xanh. Cùng với đó, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học. Hiện nay, hiệp hội đã ký kết hợp tác với nhiều trường đại học kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát triển mô hình hợp tác đào tạo-nghiên cứu-thử nghiệm-chuyển giao công nghệ, đưa nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn trong nhà máy. Mô hình hợp tác tạo ra sản phẩm và giải pháp sáng tạo cho những doanh nghiệp quy mô nhỏ trên nền tảng liên kết với trường đại học và tổ chức nghiên cứu cũng được quan tâm.

Theo ông Đào Xuân Đức, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều năm triển khai, mô hình “ba nhà” bắt đầu phát huy thế mạnh trong thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, phát triển công nghiệp. Bên cạnh những chính sách, chủ trương ngày càng cụ thể từ Nhà nước, tự thân doanh nghiệp và nhà trường cũng nhìn thấy rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình để nỗ lực kết nối nhiều hơn. Hiện nay, các trường đã có mô hình kết nối tốt với doanh nghiệp, thậm chí sinh viên đi thực tập còn được trả lương chứ không chỉ học việc. Khi duy trì sự kết nối này với nhà trường, doanh nghiệp có thể chọn đúng nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển của mình ngay từ đầu.

Ông Đào Xuân Đức cũng gợi ý 5 giải pháp thúc đẩy hợp tác “ba nhà”, gồm: Nhà nước chủ động đặt hàng trường đại học và viện nghiên cứu những đề tài nghiên cứu phục vụ chiến lược phát triển công nghiệp; xây dựng các Trung tâm Chuyển đổi sản xuất tiên tiến đặt trong khuôn viên trường đại học kỹ thuật, là không gian hợp tác ba bên; hình thành Quỹ hợp tác “ba nhà”; liên kết vùng giữa khu công nghiệp và cơ sở đào tạo; xây dựng nền tảng dữ liệu kết nối “ba nhà”.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.