Hơn 2.400 học sinh tham gia đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường trung học cơ sở Năng khiếu

Chiều 2/6, Trường trung học cơ sở Năng khiếu, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027, với sự tham gia của 2.413 thí sinh tại 85 phòng thi.

Thí sinh chuẩn bị bước vào bài đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. (Ảnh: THANH TÙNG)
Thí sinh chuẩn bị bước vào bài đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. (Ảnh: THANH TÙNG)

Đây là năm thứ hai nhà trường tổ chức tuyển sinh bằng hình thức đánh giá năng lực. So với năm học trước, số lượng thí sinh tăng mạnh, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của phụ huynh đối với môi trường giáo dục phát hiện và phát triển năng lực học sinh.

Năm học 2026-2027, Trường trung học cơ sở Năng khiếu (Trường đại học Sư phạm Hà Nội) tuyển lớp 6 với tổng số 200 học sinh trên phạm vi cả nước. Như vậy, bình quân cứ khoảng 12 thí sinh đăng ký dự tuyển sẽ có một em trúng tuyển.

Tại các điểm thi, phụ huynh và thí sinh đã có mặt từ sớm để kiểm tra thông tin và ổn định tâm lý trước giờ làm bài. Lực lượng công an phường và bảo vệ nhà trường tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc; cán bộ, giáo viên được bố trí hướng dẫn thí sinh di chuyển đến các phòng thi, bảo đảm kỳ đánh giá diễn ra an toàn, nghiêm túc.

img-7744.jpg
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tra cứu thông tin phòng thi trước giờ làm bài. (Ảnh: THANH TÙNG)

Đưa con đến điểm thi từ sớm, chị Nguyễn Thị Hương, phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết gia đình đã tìm hiểu về Trường trung học cơ sở Năng khiếu từ khi nhà trường bắt đầu tuyển sinh năm ngoái. Dù năm nay số lượng thí sinh đăng ký tăng mạnh, mức độ cạnh tranh cao hơn nhưng gia đình vẫn quyết định cho con tham gia để thử sức.

"Tôi đánh giá cao cách tiếp cận của nhà trường khi không chỉ chú trọng kiến thức mà hướng tới đánh giá tư duy, tiềm năng của học sinh. Điều quan trọng nhất là con được trải nghiệm, tự tin thể hiện khả năng của mình và hiểu rõ hơn những điểm mạnh của bản thân", chị Hương chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân tại điểm thi, Tiến sĩ Trần Bá Trình, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, từ kinh nghiệm năm đầu tiên, nhà trường nhận thấy do thí sinh còn nhỏ tuổi nên khi kết thúc bài thi và ra khỏi khu vực thi cùng lúc, phụ huynh gặp khó khăn trong việc nhận diện và đón con. Vì vậy, năm nay nhà trường quy định thí sinh ra khỏi khu vực thi theo từng tầng, từng phòng và công bố trước các khung thời gian để phụ huynh chủ động sắp xếp. Cách làm này vừa giúp phụ huynh không phải đến quá sớm, vừa tạo điều kiện để việc đón học sinh diễn ra thuận lợi, trật tự và an toàn hơn.

img-7743.jpg
Thí sinh và phụ huynh xem sơ đồ phòng thi. (Ảnh: THANH TÙNG)

Nội dung đánh giá năng lực gồm kiến thức các môn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hình thức đánh giá năng lực kết hợp tự luận và trắc nghiệm. Điểm của bài đánh giá năng lực tổng hợp được tính theo thang điểm 100.

Cũng theo Tiến sĩ Trần Bá Trình, học sinh ở lứa tuổi lớp 5, lớp 6 vẫn rất vô tư, hồn nhiên. Vì vậy, trong quá trình tổ chức kỳ đánh giá năng lực, nhà trường luôn quán triệt đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tạo không khí thoải mái, tự nhiên nhất cho thí sinh trên cơ sở vẫn bảo đảm các nguyên tắc công bằng và tuân thủ quy chế.

img-7740.jpg
Cán bộ coi thi phổ biến quy chế và hướng dẫn thí sinh hoàn thiện các thủ tục trước giờ làm bài. (Ảnh: THANH TÙNG)

“Chúng tôi mong muốn các em coi đây là một trải nghiệm học tập mới mẻ, nơi các em có cơ hội thể hiện khả năng, tư duy và tiềm năng của bản thân thông qua bài đánh giá năng lực. Điều quan trọng nhất là các em tự tin, phát huy hết khả năng của mình”, Tiến sĩ Trần Bá Trình chia sẻ.

Ông cũng cho rằng phụ huynh cần đặt niềm tin vào con, tránh tạo áp lực không cần thiết. Nếu phù hợp với môi trường Trường trung học cơ sở Năng khiếu, các em sẽ có cơ hội phát huy năng lực của mình. Trong trường hợp chưa phù hợp, học sinh vẫn còn rất nhiều cơ hội phát triển ở những môi trường giáo dục khác.

Bài đánh giá năng lực không đơn thuần là bài kiểm tra kiến thức đã học ở bậc tiểu học mà hướng tới việc nhận diện tiềm năng và năng khiếu của học sinh. Theo đó, các câu hỏi được xây dựng theo nguyên tắc học sinh dù không có điều kiện ôn luyện trước nhưng nếu có nền tảng kiến thức vững vàng, tư duy tốt và tố chất phù hợp vẫn có thể hoàn thành bài làm.

Tiến sĩ Trần Bá Trình, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Sư phạm Hà Nội

Bài đánh giá năng lực không đơn thuần là bài kiểm tra kiến thức đã học ở bậc tiểu học mà hướng tới việc nhận diện tiềm năng và năng khiếu của học sinh. Theo đó, các câu hỏi được xây dựng theo nguyên tắc học sinh dù không có điều kiện ôn luyện trước nhưng nếu có nền tảng kiến thức vững vàng, tư duy tốt và tố chất phù hợp vẫn có thể hoàn thành bài làm.

img-7738.jpg
Tại các điểm thi, phụ huynh và học sinh đã có mặt từ sớm để kiểm tra thông tin. (Ảnh: THANH TÙNG)

Tiến sĩ Trần Bá Trình cho biết: "Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ biên soạn câu hỏi. Việc xây dựng câu hỏi không chỉ dựa trên chuyên môn khảo thí mà còn được tham chiếu từ các nghiên cứu về tâm lý học, khoa học, đa trí tuệ của học sinh và nhiều nghiên cứu khác… nhằm đánh giá đúng tiềm năng học tập của học sinh ở bậc trung học cơ sở".

Tiến sĩ Trần Bá Trình bày tỏ kỳ vọng thông qua kỳ đánh giá năng lực năm nay, nhà trường sẽ chọn lựa được những học sinh phù hợp để tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tiềm năng trong những năm học tiếp theo.

Theo kế hoạch, công tác chấm thi sẽ được thực hiện từ ngày 9/6 đến 12/6. Điểm chuẩn và hướng dẫn nhập học dự kiến được công bố vào 17 giờ ngày 15/6 trên các kênh thông tin chính thức của Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Trường trung học cơ sở Năng khiếu.

Có thể bạn quan tâm

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

(Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đổi mới quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh dự kiến được lồng ghép ở bậc tiểu học, trung học cơ sở; là môn học chính khóa ở trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.