Xét xử các cựu lãnh đạo Tổng công ty Chè Việt Nam

Hơn 13.000m2 đất bị chuyển nhượng, góp vốn trái luật, gây thiệt hại 38 tỷ đồng

Hôm nay (14/4), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Chè Việt Nam. Cả 8 bị cáo trong vụ án này đều là các cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng công ty Chè Việt Nam.

Ông Đặng Ngọc Cầm (bên trái) và Nguyễn Quốc Khánh. (Ảnh: Bộ Công an)
Ông Đặng Ngọc Cầm (bên trái) và Nguyễn Quốc Khánh. (Ảnh: Bộ Công an)

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thiện Toàn, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè; Vũ Ngọc Tự, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Chè cùng 3 cựu Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Chè gồm: Đặng Ngọc Cầm, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Thị Hoa; Bành Thương Trí, cựu Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Chè-Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Chè Sài Gòn; Đặng Văn Tới, cựu Kế toán trưởng Tổng công ty Chè; Trần Hồng Điệp, cựu Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng công ty Chè.

Các bị cáo tham gia phiên tòa.

Các bị cáo tham gia phiên tòa.

Bị cáo Trần Hồng Điệp bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo còn lại bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hội đồng xét xử vụ án gồm 3 người: Thẩm phán Vũ Quang Huy và 2 Hội thẩm nhân dân. Ba kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân tối cao (được biệt phái về Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Tổng công ty Chè Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Tháng 9/2005, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký quyết định chuyển đổi Tổng công ty Chè sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con. Tổng công ty Chè được Nhà nước giao quản lý, sử dụng 11 cơ sở nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La...

Trong quá trình làm việc, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Nguyễn Thiện Toàn và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất tại: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cáo trạng chỉ rõ, bị cáo Nguyễn Thiện Toàn, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè là người đã chỉ đạo, ký nghị quyết vay tiền, nộp tiền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không xác định giá trị tài sản này vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa; ký nghị quyết và hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp là quyền sử dụng đất thuê 30 năm diện tích 1.500m2 tại đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trong liên doanh Hotel Indochine Hà Nội và quyền sử dụng đất diện tích 11.635m2 đất tại đường Chè Hương, thành phố Hải Phòng tại Công ty Nam Cường không qua đấu giá là trái pháp luật.

Hành vi này của bị cáo Nguyễn Thiện Toàn đã vi phạm khoản 3 Điều 16 Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 59/2011NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Đặng Văn Tới, cựu Kế toán trưởng Tổng công ty Chè không hạch toán bổ sung tài sản là quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tổng công ty Chè; hạch toán tiền chuyển nhượng phần vốn góp là quyền sử dụng đất thuê 30 năm diện tích 1.500m2 tại đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trong liên doanh Hotel Indochine Hà Nội và quyền sử dụng đất diện tích 11.635m2 đất tại đường Chè Hương thành phố Hải Phòng tại Công ty Nam Cường không qua đấu giá.

Bị cáo Vũ Ngọc Tự, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Chè đã cùng cựu thành viên Hội đồng thành viên Trần Thị Hoa tham gia ký nghị quyết cho phép chuyển nhượng phần vốn góp là quyền sử dụng đất thuê 30 năm diện tích 1.500m2 tại đường Trần Khát Chân, thành phố Hà Nội trong liên doanh Hotel Indochine Hà Nội và quyền sử dụng đất diện tích 11.635m2 đất tại đường Chè Hương, thành phố Hải Phòng tại Công ty Nam Cường không qua đấu giá là trái pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 22 tỷ đồng…

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Công an thu giữ hàng trăm thùng các-tông chứa giấm giả do Lê Thị Lộc sản xuất.

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (sinh năm 1992), trú tại xóm 14, xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định Dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). (Ảnh: TL)

Tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị

Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị cần tiếp tục rà soát, cập nhật thêm một số chủ trương của Đảng mới được ban hành trong thời gian gần đây liên quan quyền tiếp cận thông tin, làm sâu sắc hơn chủ trương chuyển đổi số tại Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt 36 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt giữ và mời làm việc 36 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Đối tượng L.V.L làm việc tại cơ quan Công an.

An Giang xử phạt người quảng cáo website đánh bạc trực tuyến trên mạng xã hội

Ngày 4/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt cá nhân “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc”, số tiền 7,5 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa

Cựu Tổng giám đốc VICEM nhận mức án 15 năm tù

Chiều 3/2, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM).