Xác minh xe ô-tô gắn bảng đèn Led có dòng chữ xúc phạm lực lượng Công an

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Thành phố Hà Nội đã làm việc với người điều khiển xe ô-tô và thu giữ bảng đèn Led và một số thiết bị phụ trợ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xe ô-tô gắn đèn Led có dòng chữ xúc phạm lực lượng Công an.
Xe ô-tô gắn đèn Led có dòng chữ xúc phạm lực lượng Công an.

Thông qua nắm tình hình trên trang mạng xã hội Facebook và thông tin người dân phản ánh về hình ảnh xe ô-tô nhãn hiệu Mitsubishi (số loại Xpander, màu trắng) gắn biển số 34A-837.xx phía sau gắn bảng đèn Led có dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng Công an nhân dân, Cục Cảnh sát giao thông đã giao Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hải Phòng xác minh, làm rõ.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Công an phường Thành Đông, Công an Thành phố Hải Phòng mời chủ xe là Công ty TNHH K. V. N (địa chỉ: phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng) do anh N V T (sinh năm 1988, ở Thành phố Hải Phòng) làm Giám đốc và anh N T H H (sinh năm 1983, phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng) là người được giao xe, điều khiển xe trong thời gian được phản ánh đến trụ sở làm việc.

Qua làm việc được biết sự việc phản ánh trên clip là đúng.

Tại cơ quan chức năng, lái xe N T H H thừa nhận vào thời điểm này đã được người đi đường nhắc nhở phía đằng sau xe có dòng chữ phản cảm nên đã dừng xe để kiểm tra và điện thoại thông báo cho anh N V T nắm bắt tình hình. Anh N V T đã yêu cầu lái xe rút ngay nguồn điện cấp vào màn đèn LED.

Anh N T H H khẳng định do không biết rõ các điều cần lưu ý về việc sử dụng bảng đèn led gắn bên trong xe ô-tô nên anh đã không cài đặt mật khẩu riêng cho bảng đèn led. Do vậy bất cứ ai tiếp xúc gần (trong phạm vi hiệu lực của thiết bị Bluetooth, khoảng dưới 20m) đều có thể sử dụng phần mềm iPixel Color để cài đặt, thay đổi nội dung hiển thị của bảng đèn led.

Sáng 5/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Thành phố Hà Nội đã làm việc với anh N T H H và đã tiến hành thu giữ bảng đèn led gắn trên xe biển số 34A-837.xx và một số thiết bị phụ trợ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Công an thu giữ hàng trăm thùng các-tông chứa giấm giả do Lê Thị Lộc sản xuất.

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (sinh năm 1992), trú tại xóm 14, xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định Dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). (Ảnh: TL)

Tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị

Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị cần tiếp tục rà soát, cập nhật thêm một số chủ trương của Đảng mới được ban hành trong thời gian gần đây liên quan quyền tiếp cận thông tin, làm sâu sắc hơn chủ trương chuyển đổi số tại Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt 36 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt giữ và mời làm việc 36 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Đối tượng L.V.L làm việc tại cơ quan Công an.

An Giang xử phạt người quảng cáo website đánh bạc trực tuyến trên mạng xã hội

Ngày 4/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt cá nhân “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc”, số tiền 7,5 triệu đồng.