Hơn 1.000 ca cấp cứu trong 8 ngày Tết, tai nạn do pháo nổ tự chế gia tăng

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay (8 ngày), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận hơn 1.000 trường hợp cấp cứu. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 200 ca, trong đó phần lớn là tai nạn giao thông. Một trường hợp chết não đang được hội chẩn, tiến hành lấy-ghép đa tạng cứu sống nhiều bệnh nhân khác. 

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Mạnh Thấu, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật và Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (phải) cùng tour trực hội chẩn trường hợp bệnh nhân chấn thương do tai nạn giao thông.
Tiến sĩ, bác sĩ Cao Mạnh Thấu, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật và Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (phải) cùng tour trực hội chẩn trường hợp bệnh nhân chấn thương do tai nạn giao thông.

Tai nạn do pháo nổ tự chế tăng so với các năm trước

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Mạnh Thấu, Phó Trưởng khoa Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - bác sĩ trực cột 1 ngày 22/2 (mùng 6 Tết) cho biết, trong số hơn 1.000 ca cấp cứu xuyên Tết, trong đó có khoảng hơn 500 trường hợp tai nạn giao thông, 13 trường hợp nặng và tử vong.

Đặc biệt, có 36 trường hợp nhập viện do tai nạn liên quan đến pháo nổ và vật liệu nổ tự chế. Đây là con số cao hơn so với những năm trước. Trong đó, trong ngày 16/2 (29 Tết) ghi nhận 14 ca - cao nhất trong kỳ nghỉ; ngày mùng 1 Tết ghi nhận 6 trường hợp, chủ yếu vẫn là chấn thương bàn tay; ngoài ra có 1 ca tổn thương mắt và 1 ca chấn thương hàm mặt.

ndo_br_z7553301183796-b400b99eddfe114c82cdc3cb6acca546.jpg
Trường hợp tai nạn giao thông nặng được đưa đi mổ cấp cứu.

Mùng 2 Tết, bệnh viện tiếp nhận 6 trường hợp, trong đó có 5 bệnh nhân liên quan vụ nổ vật liệu tự chế tại Thanh Hóa được chuyển về cấp cứu. Trong ngày mùng 3, 4 Tết, bệnh viện ghi nhận rải rác trung bình mỗi ngày 2-3 trường hợp, chủ yếu là trẻ em 11–13 tuổi, nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay.

"Cao điểm tai nạn pháo nổ rơi vào đêm 29–30 Tết và mùng 1 Tết, trùng với thời điểm người dân đốt pháo tự phát hoặc sử dụng vật liệu nổ tự chế. Nhóm bệnh nhi và thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ cao trong các ca tai nạn pháo nổ. Trường hợp nhỏ tuổi nhất sinh năm 2009. Đa số tổn thương là: Dập nát, cụt ngón, tổn thương nghiêm trọng bàn tay; chấn thương vùng mặt; tổn thương mắt; một số ca có tổn thương phối hợp", bác sĩ Thấu cho biết.

z7553301140562-4f129b0f248eb2b915f4abdca7cefca2.jpg
Sáng 22/2, nhiều ca cấp cứu được chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến dưới lên.

Các trường hợp tai nạn pháo nổ trong dịp Tết năm nay đều đang tiếp tục điều trị tại viện, chưa có trường hợp chuyển tuyến. Công tác phẫu thuật, hồi sức và chăm sóc hậu phẫu được triển khai khẩn trương nhằm hạn chế tối đa di chứng chức năng, đặc biệt là với các bệnh nhi.

Các bác sĩ nhận định, dù công tác tuyên truyền đã được tăng cường nhiều năm qua, tai nạn do pháo nổ tự chế vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng so với cùng kỳ, đặt ra thách thức lớn cho công tác cấp cứu và điều trị trong mỗi dịp Tết.

Liên quan đến một vụ nổ vật liệu tự chế tại Thanh Hóa, có 10 người bị thương, trong đó 5 bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu, bác sĩ Thấu cho biết, tất cả 5 bệnh nhân đã được phẫu thuật, trong đó 3 trường hợp phải mổ cấp cứu khẩn cấp, 2 bệnh nhân điều trị hồi sức tích cực. Các bệnh nhân đều bị đa chấn thương phần mềm, có một trường hợp tổn thương cả ngực và bụng.

ndo_br_z7553353891134-4bc0ca26e2423ab65a9625c49decda5b.jpg
Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Hợi, Khoa Khám bệnh chăm sóc bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.

Là điều dưỡng trực tiếp tiếp nhận cấp cứu các nạn nhân này, điều dưỡng Nguyễn Ngọc Hợi, Khoa Khám bệnh cho biết, các bệnh nhân được chuyển ra vào lúc 1-2 giờ sáng mùng 2 Tết. Trong đó, nặng nhất trường hợp nam 27 tuổi, bị tổn thương mạch cánh tay và vùng mông.

"Di chứng vụ nổ gây ra mảnh bắn khắp người từ mặt trở xuống. Vì thế, khi tiếp nhận chúng tôi cũng có phương án xử trí như pháo nổ. Bệnh nhân nặng được đưa lên phòng mổ ngay sau đó", điều dưỡng Nguyễn Ngọc Hợi cho biết.

Sau phẫu thuật, các bệnh nhân hiện đang tiếp tục điều trị tại các khoa chuyên sâu như Phẫu thuật chấn thương, Trung tâm Tim mạch lồng ngực và Hồi sức tích cực. Hiện tại, các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và không có trường hợp nào nguy cơ tử vong

Tai nạn giao thông dẫn đến quá tải cấp cứu, bác sĩ căng mình trực Tết

Bác sĩ Thấu cho biết, là bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã xây dựng đầy đủ các kịch bản ứng phó với tai nạn hàng loạt, ngộ độc thực phẩm hay sự cố đặc biệt trong dịp lễ Tết.

ndo_br_z7553301181113-db12d168321ac53a3ff8fef6de842bb0.jpg
Các nhân viên y tế trong tour trực đọc phim hội chẩn cho trường hợp bị chấn thương sọ não.

Bệnh viện duy trì hệ thống cấp cứu ngoại viện, đường dây nóng và hội chẩn trực tuyến (telemedicine). Trong kỳ nghỉ vừa qua, may mắn không xảy ra tai nạn hàng loạt quy mô lớn. Tuy nhiên, các kênh hỗ trợ chuyên môn vẫn luôn sẵn sàng để tư vấn từ xa hoặc cử bác sĩ hỗ trợ tuyến tỉnh khi cần thiết.

Bác sĩ Thấu cho biết, tai nạn giao thông tiếp tục là nguyên nhân chính dẫn đến quá tải cấp cứu trong dịp Tết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Vừa được truyền máu cấp cứu, bệnh nhân nam 18 tuổi quê Lạng Sơn thi thoảng cử động được tay chân. Nam thanh niên này bị tai nạn giao thông được chuyển tuyến từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lúc 2 giờ sáng 22/2 trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu, đa chấn thương, gãy đùi, gãy hở cẳng chân. "Bệnh nhân đã được truyền thêm máu và đang chuẩn bị thủ tục để đi mổ", bác sĩ Thấu cho biết.

ndo_br_z7553301141231-ffc753e6953605e753fad8d4fc866042.jpg
Các trường hợp nhập viện cấp cứu sáng 22/2 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Nằm ở giường đối diện, bệnh nhân nam 26 tuổi cũng vừa được chuyển tuyến từ Phú Thọ xuống trong tình trạng ngã xe máy có sử dụng rượu bia. Bệnh nhân có chấn thương sọ não, vết thương hàm mặt, gãy kín cẳng tay. "Trường hợp này tiên lượng phẫu thuật sẽ tốt, tuy nhiên đây cũng là lời cảnh báo cho các bạn trẻ tuyệt đối không nên sử dụng rượu, bia khi lưu hành phương tiện giao thông", bác sĩ Thấu cảnh báo.

Áp lực điều trị rất lớn khi toàn bộ các khu hồi sức của bệnh viện đều kín bệnh nhân. Trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bệnh viện duy trì 3 khu hồi sức, 4 khu hồi tỉnh và 1 khu hồi sức sọ não chuyên sâu, tất cả đều hoạt động hết công suất. Để giảm tải, bệnh viện phối hợp chuyển một số trường hợp phù hợp sang các cơ sở y tế lân cận như: Bệnh viện E; Bệnh viện Xanh Pôn; Bệnh viện đa khoa Hà Nội.

ndo_br_z7553301150211-b07b2c93d6b1dd2093d653b31ef4a9a4-8429.jpg
Trường hợp tai nạn giao thông do rượu, bia đang được hội chẩn để đưa lên phòng mổ.

Là điều dưỡng trực ngày 2 Tết và 6 Tết, điều dưỡng Nguyễn Ngọc Hợi cho biết, trong tour trực kỳ nghỉ Tết năm nay, anh thấy tỷ lệ bệnh nhân chấn thương sọ não hay chấn thương sau tai nạn giao thông do rượu, bia giảm hẳn. Trong đó, vào ngày mùng 2 Tết áp lực lớn nhất với anh khi cùng ê-kíp trực căng mình tiếp nhận cấp cứu 5 bệnh nhân trong vụ nổ mìn tại Thanh Hóa chuyển tuyến ra Hà Nội.

Nhiều năm liền trực Tết tại bệnh viện, điều dưỡng Hợi cho hay, các cán bộ y tế tại đây đã quen với áp lực làm việc dài thời gian hơn so với ngày thường. Gia đình nhân viên y tế đều rất thấu hiểu công việc đặc thù của các y, bác sĩ nên cũng quen với việc vắng mặt của họ trong gia đình vào những ngày nghỉ lễ, Tết.

Một trường hợp chết não hiến tạng, cứu sống nhiều người khác

Ngay trong ngày mùng 1 Tết (ngày 17/2), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận trường hợp nam giới 21 tuổi, bị tai nạn giao thông vào lúc 3 giờ sáng tại Hưng Yên. Dù được đội ngũ hồi sức cấp cứu triển khai các phương án hồi sức tích cực suốt 5 ngày qua, nhưng tình trạng chấn thương sọ não không thể cứu chữa, hôn mê sâu.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Mạnh Thấu chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp của gia đình người bệnh bị chấn thương sọ não hiến mô-tạng.

Với sự thuyết phục của các cán bộ vận động hiến mô tạng cùng nguyện vọng của gia đình hiến tạng con trai mình, trong ngày hôm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục hội chẩn lần cuối tình trạng chết não để tiến hành ca lấy-ghép đa tạng từ người hiến chết não.

Từ hồi sức, chẩn đoán chết não, chụp mạch, hội chẩn đến chuẩn bị phòng phẫu thuật, mọi bộ phận khẩn trương phối hợp, các nhân viên y tế chắt chiu từng phút để giữ lại cơ hội mong manh cho người bệnh. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của gia đình người bệnh trong năm mới, sẽ cứu sống nhiều người bệnh khác.

641260125-1339543184877708-3279670354370546864-n.jpg
Trường hợp chết não hiến tạng đã được hội chẩn chết não sáng nay, 22/2.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện E tạo bước tiến mới trong điều trị kỹ thuật cao

Đánh dấu chặng đường 59 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E ghi nhận những thành tựu mới trong lĩnh vực ghép tạng, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, năm 2026, bệnh viện triển khai thành công ca lấy đa tạng và ghép thận đầu tiên, đồng thời phối hợp điều phối tạng hiến để ghép cho 6 người bệnh tại 3 miền.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân mua sắm thực phẩm tại siêu thị. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế từng bước chuẩn bị nền tảng quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích nguy cơ

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đánh dấu bước đột phá về đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm, chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ, ứng phó bị động sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm thông qua phân tích nguy cơ.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp thành công với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước để thực hiện ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai - một dấu mốc giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của hệ thống y tế địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ở giữa) và đại diện các vụ, cục liên quan trao đổi những nội dung mới của các dự án luật thuộc ngành y tế chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Trần Minh)

Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây bốn dự án luật liên quan.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu.

Đau mạn tính và loãng xương đe dọa sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

Khoảng 30-40% phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, trong khi những cơn đau cơ xương khớp, đau đầu và rối loạn tiết niệu sinh dục thường bị xem là biểu hiện bình thường. Việc chủ quan trước những thay đổi sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý liên quan.

Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan khi mắc sốt rét nặng. (Ảnh: BVCC)

Người đàn ông hôn mê, suy đa cơ quan vì sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

Vàng da, vàng mắt kéo dài sau khi trở về từ Congo, người đàn ông 46 tuổi tự uống thuốc nam thay vì nhập viện điều trị. Chỉ đến khi rối loạn ý thức, phải thở máy, bệnh nhân mới được phát hiện mắc sốt rét nặng, tổn thương nhiều cơ quan. Ca bệnh cảnh báo nguy cơ bỏ sót sốt rét ở người trở về từ vùng dịch lưu hành.

(Ảnh minh họa do AI thiết kế)

Mùi hoa sữa gây khó chịu, ai dễ bị ảnh hưởng?

Mùi hoa sữa nồng nặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, người mắc chứng đau nửa đầu, hen phế quản, bệnh phổi mạn tính và có tiền sử dị ứng phấn hoa là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi hoa sữa vào mùa nở rộ. 

Bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh khám, điều trị 1 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: THANH DŨNG)

An Giang: Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao

Ngày 15/10, Sở Y tế tỉnh An Giang thông tin các ca sốt xuất huyết Dengue và ca tay chân miệng trong toàn tỉnh đều tăng, có 2 trường hợp tử vong. Ngành y tế khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, góp phần hạn chế biến chứng, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ê-kíp thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chúc mừng gia đình.

Can thiệp cứu thai trong ca tam thai tự nhiên biến chứng hiếm gặp

Phát hiện hội chứng truyền máu song thai ở tuần 16 trong thai kỳ tam thai tự nhiên, sản phụ 31 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội can thiệp laser và theo dõi đặc biệt. Sau hành trình nhiều biến cố, một em bé chào đời ở tuần 28, được chăm sóc tích cực và xuất viện khỏe mạnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Quách Thị Hà Giang thăm khám cho người bệnh mắc bệnh da liễu. (Ảnh minh họa)

Phối hợp đa phương thức trong điều trị cho bệnh nhân da bọng nước tự miễn

Nhóm chuyên môn Bệnh da bọng nước tự miễn của Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa điều trị thành công một ca bệnh mắc pemphigus thông thường với biểu hiện bọng nước, vết trợt cả ở da và niêm mạc, diễn biến bệnh dai dẳng... bằng sự phối hợp giữa thuốc sinh học rituximab và tiêm corticoid nội tổn thương niêm mạc miệng.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: DUY TUÂN)

Người bệnh mắc sốt xuất huyết không được chủ quan khi vừa “hạ sốt”

Đối với nhiều bệnh việc hạ sốt, hết sốt, người bệnh thường nghĩ cơ thể đang hồi phục và đã qua nguy hiểm. Tuy nhiên, với sốt xuất huyết, cơn sốt vừa hạ có thể lại là thời điểm bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm. Theo ngành y tế Hà Nội, cuối năm là thời điểm bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng cao.

Hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhân phát hiện bất thường. (Ảnh: BVCC)

Khàn tiếng kéo dài, người đàn ông 36 tuổi phát hiện bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp

Đi khám vì khàn tiếng kéo dài suốt một tháng, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh gây chèn ép dây thần kinh thanh quản. Đây là trường hợp hiếm gặp khi triệu chứng tưởng chừng chỉ liên quan đến bệnh lý tai mũi họng lại là dấu hiệu cảnh báo bất thường nghiêm trọng ở tim.