Ba bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày nghỉ Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.

Bệnh nhi viêm cơ tim cấp với những diễn biến rất nhanh và nguy hiểm.
Bệnh nhi viêm cơ tim cấp với những diễn biến rất nhanh và nguy hiểm.

Nhờ sự chẩn đoán kịp thời của tuyến dưới và sự quyết liệt, nhanh chóng của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương trong can thiệp hồi sức chuyên sâu, một bệnh nhi đã hồi phục ngoạn mục và chuẩn bị được ra viện, hai trường hợp còn lại hiện vẫn đang được điều trị tích cực.

Trường hợp điển hình là bé gái (11 tuổi, ở Hà Nội). Theo lời kể của gia đình, 2 ngày trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện buồn nôn, nôn nhiều lần trong ngày (khoảng 10 lần), kèm đau bụng âm ỉ quanh rốn. Đáng chú ý, trẻ không sốt, không tiêu chảy, sinh hoạt bình thường. Những biểu hiện này khiến gia đình nghĩ đến rối loạn tiêu hóa nên đã cho trẻ uống men tiêu hóa và thuốc chống nôn tại nhà.

Tuy nhiên, các triệu chứng của trẻ không thuyên giảm, ngày hôm sau, trẻ đau bụng tăng lên, tiếp tục nôn 5–6 lần trong đêm, dịch nôn màu vàng, cơ thể mệt lả, da tái. Gia đình đưa trẻ đến bệnh viện địa phương thăm khám, tại đây, các bác sĩ nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nghi ngờ bệnh lý tim mạch nặng, sau khi hội chẩn trẻ được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

639229428-928055239781895-8417889584735055413-n-7515.jpg
Cuộc hội chẩn khẩn cấp dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ, bác sĩ Phan Hữu Phúc – Phó Giám đốc Bệnh viện, cùng Ban lãnh đạo khoa Điều trị tích cực Nội khoa và Trung tâm Tim mạch, quyết định áp dụng sớm các biện pháp hồi sức chuyên sâu cho bệnh nhi

Bệnh nhi vào khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương lúc 10 giờ ngày 7/2/2026 với chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp. Sau khi được xử trí cấp cứu ban đầu, trẻ được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực Nội khoa để tiếp tục điều trị.

Thời điểm tiếp nhận, trẻ vẫn tỉnh táo, tiếp xúc được, chưa suy hô hấp rõ rệt. Tuy nhiên, qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm chuyên sâu và siêu âm tim, các bác sĩ ghi nhận tổn thương cơ tim nặng, rối loạn vận động cơ tim lan tỏa, men tim tăng rất cao. Đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ rối loạn nhịp tim và sốc tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Từ kinh nghiệm điều trị nhiều ca viêm cơ tim tối cấp, các bác sĩ nhận định: việc chờ đợi các biểu hiện suy sụp rõ ràng có thể khiến bệnh nhi mất “thời gian vàng” quyết định tiên lượng. Do đó, các bác sĩ đã chủ động can thiệp, triển khai sớm các biện pháp hồi sức tích cực.

Cuộc hội chẩn khẩn cấp dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ, bác sĩ Phan Hữu Phúc – Phó Giám đốc Bệnh viện, cùng Ban lãnh đạo khoa Điều trị tích cực Nội khoa và Trung tâm Tim mạch, quyết định áp dụng sớm các biện pháp hồi sức chuyên sâu cho bệnh nhi.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, sử dụng thuốc vận mạch, đồng thời hệ thống ECMO (Tim phổi nhân tạo) được kích hoạt, giúp giảm gánh nặng cho cơ tim đang tổn thương nặng, tạo điều kiện cho tim hồi phục.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Ngô Tiến Đông, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa chia sẻ, viêm cơ tim tối cấp là bệnh có diễn biến cực kỳ nhanh, nhiều trẻ còn tỉnh táo nhưng có thể suy tim và ngừng tuần hoàn chỉ sau vài giờ. Với trường hợp này, chúng tôi quyết định điều trị sớm và đặt ECMO ngay khi tiên lượng nguy cơ cao, thay vì chờ đến khi trẻ rơi vào sốc tim/suy sụp huyết động.

Hiện tại, sau 7 ngày điều trị, tình trạng của trẻ đang tiến triển tốt, trẻ được cai ECMO, tự thở, tỉnh táo, các chỉ số huyết động, chức năng tim và toàn trạng đang cải thiện dần. Nếu tiến triển thuận lợi, trẻ có thể xuất viện trong vài ngày tới, với tiên lượng hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng.

634671285-928055313115221-3261248478276405294-n-2548.jpg
Sau thời gian điều trị, hiện tại bé đã hồi phục, khỏe mạnh và có thể ra viện trong thời gian tới.

Cũng nhập viện trong tình trạng viêm cơ tim tối cấp là bé trai 13 tuổi, ở Hà Nội. Trẻ tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, trước 3 ngày vào viện, trẻ xuất hiện nôn nhiều, tuy nhiên không ho, không sốt. Trẻ được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương thăm khám và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Do tình trạng bệnh diễn biến nặng rất nhanh với các biểu hiện rối loạn nhịp tim, suy hô hấp. Dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Bệnh viện, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa đã khẩn trương phối hợp Trung tâm Tim mạch, quyết định can thiệp ECMO kịp thời ngay trong đêm để cứu sống trẻ. Hiện tại, tình trạng bệnh nhi tạm thời ổn định và đang tiếp tục được theo dõi sát sao.

Đặc biệt, ngay trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, các bác sĩ đã tiếp nhận một bé trai (7 tuổi, ở Tuyên Quang) trong tình trạng nguy kịch, được theo dõi viêm cơ tim tối cấp. Trước đó trẻ khỏe mạnh, khởi bệnh 5 ngày với các biểu hiện sốt, đau bụng, mệt mỏi.

Đến ngày thứ 5, trẻ nhập bệnh viện địa phương trong tình trạng mệt nhiều, khó thở, môi tái, suy sụp huyết động. Sau khi hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được đặt nội khí quản, sử dụng thuốc trợ tim và chuyển tuyến khẩn cấp.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được xác định sốc tim, suy tuần hoàn nặng, kèm rối loạn nhịp,… Trước tình trạng sốc tim nghi do viêm cơ tim (chưa loại trừ bệnh cơ tim), các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp và quyết định triển khai ECMO nhằm hỗ trợ tuần hoàn, tạo điều kiện cho cơ tim hồi phục. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi sát quá trình hồi phục chức năng tim và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định căn nguyên.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau thời khắc con được cứu sống, bố bé gái 11 tuổi chia sẻ từ kinh nghiệm của mình rằng, các cha mẹ khi thấy con có biểu hiện buồn nôn, mệt mỏi, da tái thì tuyệt đối không nên chủ quan mà hãy đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được thăm khám kịp thời.

Bác sĩ Đông cho biết, viêm cơ tim là tình trạng viêm làm tổn thương tế bào cơ tim, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng tim của trẻ. Nguyên nhân gây bệnh khá đa dạng, nhưng phần lớn do virus, nhiễm độc; bệnh tự miễn, hội chứng MIS-C….

Các triệu chứng của viêm cơ tim cấp thường không điển hình, khoảng một nửa số trẻ bị viêm cơ tim cấp có thể có biểu hiện của đợt nhiễm virus một vài tuần trước khi khởi bệnh. Sau đó, trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng giống các bệnh lý thông thường khác như: mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, ho…

Tuy nhiên, nếu trẻ có kèm theo các triệu chứng khác như: thở nhanh, đau ngực, khó thở, nhịp tim nhanh, môi và da tái,… cha mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện E tạo bước tiến mới trong điều trị kỹ thuật cao

Đánh dấu chặng đường 59 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E ghi nhận những thành tựu mới trong lĩnh vực ghép tạng, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, năm 2026, bệnh viện triển khai thành công ca lấy đa tạng và ghép thận đầu tiên, đồng thời phối hợp điều phối tạng hiến để ghép cho 6 người bệnh tại 3 miền.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ở giữa) và đại diện các vụ, cục liên quan trao đổi những nội dung mới của các dự án luật thuộc ngành y tế chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Trần Minh)

Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây bốn dự án luật liên quan.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu.

Đau mạn tính và loãng xương đe dọa sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

Khoảng 30-40% phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, trong khi những cơn đau cơ xương khớp, đau đầu và rối loạn tiết niệu sinh dục thường bị xem là biểu hiện bình thường. Việc chủ quan trước những thay đổi sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý liên quan.

Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan khi mắc sốt rét nặng. (Ảnh: BVCC)

Người đàn ông hôn mê, suy đa cơ quan vì sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

Vàng da, vàng mắt kéo dài sau khi trở về từ Congo, người đàn ông 46 tuổi tự uống thuốc nam thay vì nhập viện điều trị. Chỉ đến khi rối loạn ý thức, phải thở máy, bệnh nhân mới được phát hiện mắc sốt rét nặng, tổn thương nhiều cơ quan. Ca bệnh cảnh báo nguy cơ bỏ sót sốt rét ở người trở về từ vùng dịch lưu hành.

(Ảnh minh họa do AI thiết kế)

Mùi hoa sữa gây khó chịu, ai dễ bị ảnh hưởng?

Mùi hoa sữa nồng nặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, người mắc chứng đau nửa đầu, hen phế quản, bệnh phổi mạn tính và có tiền sử dị ứng phấn hoa là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi hoa sữa vào mùa nở rộ. 

Bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh khám, điều trị 1 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: THANH DŨNG)

An Giang: Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao

Ngày 15/10, Sở Y tế tỉnh An Giang thông tin các ca sốt xuất huyết Dengue và ca tay chân miệng trong toàn tỉnh đều tăng, có 2 trường hợp tử vong. Ngành y tế khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, góp phần hạn chế biến chứng, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ê-kíp thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chúc mừng gia đình.

Can thiệp cứu thai trong ca tam thai tự nhiên biến chứng hiếm gặp

Phát hiện hội chứng truyền máu song thai ở tuần 16 trong thai kỳ tam thai tự nhiên, sản phụ 31 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội can thiệp laser và theo dõi đặc biệt. Sau hành trình nhiều biến cố, một em bé chào đời ở tuần 28, được chăm sóc tích cực và xuất viện khỏe mạnh.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: DUY TUÂN)

Người bệnh mắc sốt xuất huyết không được chủ quan khi vừa “hạ sốt”

Đối với nhiều bệnh việc hạ sốt, hết sốt, người bệnh thường nghĩ cơ thể đang hồi phục và đã qua nguy hiểm. Tuy nhiên, với sốt xuất huyết, cơn sốt vừa hạ có thể lại là thời điểm bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm. Theo ngành y tế Hà Nội, cuối năm là thời điểm bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng cao.

Hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhân phát hiện bất thường. (Ảnh: BVCC)

Khàn tiếng kéo dài, người đàn ông 36 tuổi phát hiện bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp

Đi khám vì khàn tiếng kéo dài suốt một tháng, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh gây chèn ép dây thần kinh thanh quản. Đây là trường hợp hiếm gặp khi triệu chứng tưởng chừng chỉ liên quan đến bệnh lý tai mũi họng lại là dấu hiệu cảnh báo bất thường nghiêm trọng ở tim.

Ngành y tế tỉnh Ninh Bình triển khai phun hóa chất phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. (Ảnh: YẾN TRINH)

Ninh Bình tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết trong cao điểm mùa dịch

Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh của người dân, quyết tâm không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng.