Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 16 thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Sáng 16/7, Thành ủy Đà Nẵng khai mạc Hội nghị lần thứ 16, nhằm đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế làm việc.
Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 16 của Thành ủy Đà Nẵng.
Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 16 của Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đồng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo Vụ Địa phương và cơ quan thường trực các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương tại miền trung-Tây Nguyên.

Năm 2024 được Đà Nẵng xác định là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo sự bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, gắn với chủ đề “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024.

Đà Nẵng đã chủ động triển khai sớm công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 23 Đảng bộ thành phố; thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 gắn với sắp xếp tổ chức, đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức.

Chủ động, tích cực phối hợp Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng Đề án sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trên cơ sở đó, trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 79-KL/TW ngày 13/5/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Đồng thời, thành phố đã chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Liên hoan Phim châu Á lần thứ II năm 2024 tại Đà Nẵng.

Liên hoan Phim châu Á lần thứ II năm 2024 tại Đà Nẵng.

Đây là những cơ sở nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố. Bên cạnh đó, trên cơ sở đề xuất của thành phố và một số địa phương liên quan, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW ngày 02/5/2024 về thực hiện Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”, tạo điều kiện khơi thông, phát huy nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong thời gian tới.

Kinh tế thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm tăng trưởng 5%; hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là động lực tăng trưởng quan trọng. Lĩnh vực công nghiệp phục hồi tích cực; lĩnh vực công nghệ thông tin và xuất khẩu phần mềm tiếp tục tăng trưởng ổn định; đã khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ dân sinh.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á tổ chức cuối tháng 5, đầu tháng 6/2024 tại Đà Nẵng.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á tổ chức cuối tháng 5, đầu tháng 6/2024 tại Đà Nẵng.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 13.589 tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán và tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2023; Đà Nẵng cũng tổ chức thành công, an toàn nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội quốc tế, nhất là Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan Phim châu Á lần thứ II năm 2024, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những thành tự, hạn chế trong các mặt công tác; chỉ rõ nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp khắc phục, vươn lên.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Cần làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, vươn lên.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Cần làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, vươn lên.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận và cho ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Báo cáo kết quả triển khai Chuyên đề Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, thông qua Báo cáo tổng kết công tác tài chính Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghe và cho ý kiến về Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện về một số nội dung liên quan đến xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và định hướng cả năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.