Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức ba Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương.
Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường G, trụ sở Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: THẢO NGUYÊN)
Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường G, trụ sở Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: THẢO NGUYÊN)

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì các hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2024, dù khối lượng công việc nặng nề, nhiều việc gấp và đột xuất, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, nhiều sáng kiến đổi mới, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tích cực, chủ động triển khai thực hiện kịp thời nghị quyết, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy cũng đã thực hiện nghiêm công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đảng đoàn, ban cán sự đảng; về thực hiện mô hình đảng ủy lãnh đạo toàn diện đối với các đơn vị sự nghiệp ở Trung ương. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai tích cực, hiệu quả. Các thành viên đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt mối quan hệ công tác với Ban Tổ chức Trung ương…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao với báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do lãnh đạo Vụ V (Ban Tổ chức Trung ương) trình bày.

Các đại biểu cũng nêu một số vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng như: số lượng biên chế của nhiều cơ quan, đơn vị giảm nhưng khối lượng công việc ngày càng tăng; một số cơ quan, đơn vị có cán bộ bị xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; còn lúng túng trong kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên…

Phát biểu kết luận tại các hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đề nghị các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trực thuộc Trung ương tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung lãnh đạo hoàn thành chương trình công tác năm 2024 đúng tiến độ, có chất lượng; quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị, tích cực triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ, triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ để chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tàu 51-11-66. (Ảnh CÔNG THÀNH)

Hiệu quả từ mô hình “chi bộ bốn tốt”

Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa, lũ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ cùng đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.